(Cadn.com.vn) - Những ngày cuối tháng 2, đầu tháng 3-2012, CAP Hòa An (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) và Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ nắm được nguồn tin về nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chủ garage sửa chữa ô-tô và các chủ ô-tô khách để chiếm đoạt tài sản với phương thức và thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.
NHỮNG CUỘC GỌI GỬI HÀNG
Theo đơn trình báo của anh Huỳnh Đình Dũng (1970, trú tổ 39, P. Hòa Phát, Q. Cẩm Lệ), chủ Garage Dũng Tính ở khu vực tổ 12 (P. Hòa An): khoảng 7 giờ ngày 26-3, có một thanh niên điện vào số di động của anh giới thiệu đang ở Gia Lai, cần mua hộp số xe ô-tô với giá 18 triệu đồng. Theo yêu cầu của khách, anh Dũng phải cho người mang hàng tới lắp đặt tận nơi. Thấy giá cả hợp lý, anh Dũng đồng ý. Khoảng 12 giờ cùng ngày, khách lại gọi cho anh Dũng, thông báo là có đặt mua hộp đen ô-tô tại Đà Nẵng, nhờ nhận giúp, chuyển kèm theo hộp số đặt mua trước đó. Qua điện thoại, khách nhờ anh Dũng trả cho người mang hộp đen tới 4,2 triệu đồng và hứa sẽ thanh toán lại sau khi nhận được hàng tại Gia Lai. Đúng 17 giờ cùng ngày, một thanh niên dong dỏng cao mang một hộp giấy dán kín, bên ngoài có ghi địa chỉ người nhận, số ĐTDĐ và nói với anh Dũng là chuyển lên cho khách ở Gia Lai. Đã được thông báo trước, anh Dũng không mảy may nghi ngờ, nhận hàng và đưa cho người thanh niên này 4,2 triệu đồng. Ngày hôm sau, anh Dũng cho người mang hộp số cùng hộp đen lên Gia Lai nhưng không tài nào tìm được địa chỉ khách cần mua hàng. Gọi vào số di động liên lạc trước đó thì không có tín hiệu. Mở gói hàng khách bảo là hộp đen ra xem thì phát hiện bên trong có 2 ổ cứng và một bộ nguồn máy vi tính cũ. Đến lúc này anh Dũng mới biết mình đã bị lừa.
Cùng cảnh ngộ như anh Dũng là chủ xe khách Rạng Đông chạy tuyến Quảng Ngãi - Đà Nẵng. Ngày 29-2, có người sử dụng ĐTDĐ số 0902856044 gọi cho nhà xe Rạng Đông giới thiệu tên là Tùng, làm nghề thợ máy xe Ford tại Quảng Ngãi. Qua điện thoại, Tùng nhờ chủ xe lấy giúp bộ nhông hộp số, sẽ có người mang đến tận nơi và đưa giúp cho người đó 4,2 triệu đồng, khi mang hàng vào Quảng Ngãi sẽ thanh toán lại tiền. Chiều cùng ngày, một thanh niên mang theo hộp giấy dán kín tới, thấy bên ngoài không ghi số điện thoại người nhận, chủ xe Rạng Đông không đồng ý chuyển. Người thanh niên này mang hộp giấy đi chừng 15 phút sau quay lại thông báo đã bổ sung số liên lạc. Nhà xe Rạng Đông giao 4,2 triệu đồng cho người này, nhưng khi mang hàng vào Quảng Ngãi thì không tìm được địa chỉ người nhận, gọi vào số ĐTDĐ thì đã khóa máy. Mở thùng hàng ra kiểm tra, bên trong chỉ có gỗ tạp và giẻ lau.
 |
|
Bùi Vĩnh Đức --- Nguyễn Thế Bút |
ĂN QUEN MẮC BẪY
Trước thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng, CAP Hòa An và CAQ Cẩm Lệ một mặt khẩn trương sàng lọc, khoanh vùng số đối tượng nghi vấn, một mặt phát động phong trào quần chúng đấu tranh, tố giác tội phạm tại khu vực Bến xe Đà Nẵng, trong đó đối tượng chính là các chủ garage sửa chữa ô-tô và chủ ô-tô khách chạy tuyến cố định từ Đà Nẵng đi các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định, Gia Lai...
Đúng như nhận định, ngày 4-4, người thanh niên đã từng lừa anh Dũng xuất hiện tại khu vực Bến xe Đà Nẵng. Y lân la tới một số garage sửa chữa, thay thế phụ tùng ô-tô soạn lại bổn cũ thì bị người dân cảnh giác điện báo CA đến xử lý. Tại Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ, qua đấu tranh, đối tượng khai tên Nguyễn Thế Bút (1989, trú thôn Lệ An 1, xã Duy Châu, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) thừa nhận tham gia vụ lừa đảo tại tại Garage Dũng Tính chiếm đoạt 4,2 triệu đồng và khai đồng bọn là Bùi Vĩnh Đức (1994, trú cùng thôn). Từ lời khai của Bút, thượng úy Đặng Phước Liên - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH cùng thiếu úy Phan Minh Hải (ĐTV) khẩn trương xác minh, tiến hành tạm giữ Đức tại nơi làm việc ở khu vực P. Hòa An (Q. Cẩm Lệ).
Thì ra, giữa Đức và Bút có quan hệ cậu cháu. Đầu năm 2012, Đức ra Đà Nẵng hành nghề sửa chữa Turbo ô-tô cho tiệm Minh Tubo. Ngày 29-2, Bút điện thoại cho Đức hỏi có cách nào làm nhanh ra tiền. Đức liền nảy sinh kế hoạch lừa đảo nhà xe Rạng Đông, giả làm khách đặt hàng và giao cho Bút vào vai người chuyển hàng nhận 4,2 triệu đồng. Chiếm đoạt được tài sản, cả hai chia nhau tiêu xài, sau đó tiếp tục lừa Garage Dũng Tính. Bước đầu, Đức và Bút thừa nhận 11 lần thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt được số tiền khoảng 40 triệu đồng. Một số vụ cụ thể xác định như sau. Ngày 2-3, Đức vào vai chủ tiệm vàng Kim Thành Danh ở H. Duy Xuyên (Quảng Nam), nhờ ô-tô khách Tấn Nhân, chạy tuyến Trà Kiệu - Đà Nẵng vận chuyển đồ nghề làm vàng, chiếm đoạt 5,2 triệu đồng. Ngày 6-3, Đức tiếp tục vào vai chủ tiệm vàng Nghĩa Tín ở TP Tam Kỳ, điện cho bà Quý (chủ xe tải) nhờ chuyển khuôn đúc dây chuyền vàng và 4 sợi dây chuyền vàng giả, chiếm đoạt 6,4 triệu đồng. Ngày 12-3, Đức giả làm chủ tiệm vàng Thanh Ly ở TP Tam Kỳ, lừa nhà xe Ngọc Ngà chuyển 2 khuôn đúc dây chuyền vàng, chiếm đoạt 2,5 triệu đồng...
Sau khi củng cố hồ sơ ban đầu, Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ ra quyết định khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam Đức và Bút cùng thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thiếu úy Phan Minh Hải, ĐTV trực tiếp thụ lý vụ án cho biết, tại Đà Nẵng, ngoài 11 vụ Đức và Bút khai nhận với CQĐT, nhiều khả năng bộ đôi này còn lừa đảo ở các địa phương khác. Vậy, những ai là bị hại của Đức và Bút sớm liên hệ Cơ quan CSĐT CAQ Cẩm Lệ để xác minh, nhận lại tài sản.
Bài, ảnh: Đăng Vinh