(Cadn.com.vn) - Thấm nhuần lời dạy của Bác “Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ, phải tỏ lòng hiếu nghĩa bác ái, làm sao thương binh, gia đình liệt sĩ được yên ổn về vật chất, vui vẻ về tinh thần...”, những năm qua, cùng với các địa phương trên cả nước, ở Đà Nẵng đã xuất hiện nhiều mô hình, cá nhân làm tốt công tác thương binh liệt sĩ (TBLS), thể hiện sự tri ân với những người đã ngã xuống, hy sinh cho độc lập tự do. Hôm nay (21-7), những bông hoa ngát hương ấy sẽ được TP vinh danh tại hội nghị biểu dương xã, phường, cá nhân làm tốt công tác TBLS, người có công tiêu biểu lần thứ IV.
Đầu tháng 7 vừa qua, tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2012 diễn ra tại Đà Nẵng, 10 tấm gương tiêu biểu đại diện trên 90.000 đối tượng chính sách của Đà Nẵng được tuyên dương đã để lại bao cung bậc cảm xúc, trong số đó có Thương binh ¾, Đại tá Cao Xuân Đại (Hòa Thuận Tây, Hải Châu). Sau 25 năm quân ngũ, bác Đại nghỉ hưu năm 1992, và cũng từ đó bắt đầu cuộc hành trình đi tìm đồng đội. Nằm sương phơi gió hàng chục năm ở nhiều địa phương, bác đã báo tin hơn 1.500 phần mộ LS ở các nghĩa trang cho thân nhân và trực tiếp giúp thân nhân LS cất bốc 19 hài cốt LS về quê an táng. Được vợ con động viên, tạo điều kiện, với bác Đại, những năm tới đây, hễ còn sức bác sẽ còn tiếp tục hành trình tìm kiếm để có nhiều LS được trở về quê hương .
Nhắc đến phong trào đền ơn đáp nghĩa ở Đà Nẵng, chúng ta không thể không nhắc đến tấm gương Anh hùng Lực lượng vũ trang Phạm Thị Thao (Hòa Cường Nam, Hải Châu). Phát huy truyền thống “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam trong kháng chiến, dù đã nghỉ hưu nhiều năm, nhưng chị vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, cùng chính quyền địa phương vận động quỹ xây dựng 70 ngôi nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền là 450.000.000 đồng; trợ cấp khó khăn cho 215 trường hợp với 86.000.000 đồng và tham gia công tác tìm kiếm quy tập hài cốt LS.
 |
|
Đại tá Cao Xuân Đại (thứ tư từ trái qua), cùng đồng đội và gia đình đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Chí Điểu-Tham mưu phó Trung đoàn 812 từ Quảng Trị về NTLS Hội An, Quảng Nam năm 2000. |
Có không ít xã phường đã triển khai có hiệu quả nhiều mô hình hay trong công tác TBLS thời gian qua. Là vùng căn cứ địa Cách mạng trong kháng chiến, sau ngày đất nước thống nhất, P. Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu) có tới hơn 30% hộ gia đình chính sách, nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nhưng phát huy truyền thống kiên cường, ngoài tập trung phát triển KT-XH, phong trào “đền ơn đáp nghĩa” cũng được địa phương phát động rộng khắp đến từng tổ dân phố, hộ gia đình. Nhờ đó, phường đã tham gia 20 đợt tìm kiếm quy tập mộ LS từ các khu căn cứ cách mạng trước đây, quy tập được 26 hài cốt LS, góp phần làm vơi đi nỗi đau cho thân nhân các gia đình; tổ chức đón 17 LS đưa vào an táng tại nghĩa trang và tổ chức phối hợp với gia đình chuyển 10 liệt sĩ về quê các tỉnh phía Bắc an táng. Với 34 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 342 Liệt sĩ, 170 Thương bệnh binh... đến nay 100% trường hợp và hộ gia đình tại địa phương đã có nhà ở ổn định.
Cũng sau ngày giải phóng, Hòa Tiến (Hòa Vang) là xã có tới 85% hộ gia đình chính sách lâm vào cảnh nghèo đói, nhà cửa tạm bợ. 974 người con nơi đây hy sinh đã để lại hơn 600 ông, bà, cha mẹ, vợ, con, trong đó 57 cha mẹ LS neo đơn không nơi nương tựa, trên 500 con LS trong đó có 52 người mồ côi cả cha lẫn mẹ. Nhờ phát động phong trào “đền ơn đáp nghĩa” rộng khắp xã, đến nay cơ bản số hộ gia đình chính sách đã có cuộc sống no đủ; Hòa Tiến 3 lần được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng. Ngoài đầu tư 2,6 tỷ đồng nâng cấp khang trang nghĩa trang LS phục vụ cho việc thăm viếng của nhân dân, làm nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, chính quyền xã còn phối hợp cùng gia đình thân nhân LS tổ chức quy tập được 24 hài cốt LS về an táng tại quê nhà...
Hiện Đà Nẵng có trên 90.000 lượt đối tượng chính sách được xác nhận theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, trong đó 15.484 LS, 1.588 Bà mẹ VNAH (hiện 136 mẹ còn sống); 8.871 thương, bệnh binh. Thực hiện đầy đủ, chu đáo các chính sách chế độ của Đảng và Nhà nước đối với họ là trách nhiệm của thế hệ chúng ta hôm nay. Qua nhiều phong trào phát động, đến nay 100% xã, phường của thành phố đã được UBND TP công nhận là xã, phường làm tốt công tác TBLS. Điển hình như xã Hòa Tiến, Hòa Bắc (Hòa Vang), Hòa Hiệp Nam (Liên Chiểu)... thực hiện tốt các chính sách như: Cho vay vốn phát triển sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, giống để phát triển kinh tế V.A.C...; Hải Châu I, Nam Dương (Hải Châu); Vĩnh Trung (Thanh Khê), Hòa Hải (Ngũ Hành Sơn)... với chính sách cho vay vốn phát triển sản xuất, ưu tiên giải quyết việc làm cho con, em gia đình chính sách... Những điển hình này đang được nhân rộng...
Riêng 5 năm gần đây, toàn thành phố có 164 gia đình chính sách được tặng nhà tình nghĩa (4,586 tỷ đồng); 1.726 nhà được hỗ trợ sửa chữa (trên 25 tỷ đồng); bố trí đất và thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho 2.417 gia đình chính sách nằm trong diện giải tỏa, chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng (gần 60 tỷ đồng), 100% Bà mẹ VNAH được nhận phụng dưỡng với mức 1.000.000đồng/tháng; 9.249 mộ LS ở 20 nghĩa trang đã được nâng cấp khang trang; hàng năm, 100% xã phường đều tổ chức gặp mặt, tặng quà nhân kỷ niệm ngày TBLS...
Tại hội nghị hôm nay, 56 cá nhân thương binh, bệnh binh, thân nhân LS là “Người công dân kiểu mẫu”, “Gia đình cách mạng gương mẫu”, “Thương binh tàn nhưng không phế” vượt khó vươn lên cùng 21 tập thể là những xã phường làm tốt công tác TBLS sẽ được UBND TP tuyên dương, khen thưởng, tuy chưa bao quát hết được những gì mà cán bộ, nhân dân Đà Nẵng đã làm được, nhưng phần nào thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” nghìn đời của dân tộc Việt Nam, đặc biệt là những cách làm sáng tạo của Đà Nẵng trong công tác đền ơn đáp nghĩa với phương châm “kiềng ba chân": Chế độ trợ cấp của Nhà nước, sự chăm lo của toàn xã hội và sự phấn đấu vươn lên của chính đối tượng chính sách.
Công Hạnh