 |
|
Võ Văn Hoàng và.... |
(Cadn.com.vn) - 10 năm thụ án tù tại Quảng Bình, Võ Văn Hoàng (1972, trú khối 10, TT Đô Lương, Nghệ An) đã kết thân với Lê Dũng (trú 55-Đào Tấn, thuộc khối 10, P. Quang Trung, TP Vinh). Là đồng hương, cả hai nhanh chóng bao bọc, che chở nhau trong những ngày trong tù và hẹn nhau sau khi ra tù sẽ giữ liên lạc, thăm hỏi nhau khi cần. Năm 2007, cả hai được mãn hạn tù trở về địa phương. Tình anh em vẫn gắn kết keo sơn cho đến khi Dũng “lỡ” tiêu mất của Hoàng số tiền gần 7 triệu đồng. Đòi mãi không được, Hoàng đã mua một quả mìn rồi cùng các tay chân thân tín của mình xuống nhà Dũng để đòi nợ.
Trước đó, trong một lần Hoàng lên Trại giam số 3 (H. Tân Kỳ, Nghệ An) để thăm “đệ tử” đang thụ án ma túy tại đây, nhưng không may trên đường về thì bị TNGT, Hoàng về TP Vinh rồi nhờ Dũng đưa đến bệnh viện để rửa vết thương. Lúc này trong người Hoàng có 8 triệu đồng nhờ Dũng cầm hộ để chi phí điều trị, nhưng Dũng chỉ trả tiền viện phí hết 1,2 triệu, số còn lại không trả cho Hoàng mà đem tiêu hết. Hoàng đã nhiều lần đòi, nhưng Dũng không chịu trả. Uất ức vì bị bạn tù chơi xỏ, Hoàng quyết trả thù. Qua mối quan hệ trên giang hồ, Hoàng tìm đến nhà của vợ chồng Trần Hạnh Phúc và Trần Thị Dung (trú xã Thanh Liên, H. Thanh Chương, Nghệ An) hỏi mua một quả mìn tự tạo để đi dằn mặt Dũng.
Ngày 8-4, Hoàng cùng bạn là Nguyễn Bá Hoài, dùng ô-tô BKS 37N-0167 chở thêm các đối tượng gồm Trần Văn Tám, Hoàng Mạnh Long, Trần Quốc Dũng (trú xóm Liên Chung, xã Phong Thịnh), Hoàng Văn Bình (trú xã Ngọc Sơn, Thanh Chương) chạy xuống TP Vinh, ngang qua nhà ông Lê Lâm (bố của Dũng, số 55-Đào Tấn, khối 10, P. Quang Trung, TP Vinh). Khi đến nơi, các đối tượng dừng lại châm lửa rồi ném quả mìn trên vào cửa nhà, một tiếng nổ chát chúa vang lên trong đêm vắng. Sau khi gây án, cả bọn lái xe chạy được một quãng thì chia làm 3 nhóm, Hoàng gọi 2 chiếc taxi chia nhau chạy về Thanh Chương. Sau khi lẩn trốn ở Thanh Chương một thời gian, cả nhóm chia tách mỗi người trốn một nơi, còn chiếc xe đi gây án đã được bán sang tên cho một người tại TP Đà Nẵng. Trong quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, CQĐT lần ra manh mối của số mìn trên, lệnh bắt vợ chồng Trần Hạnh Phúc và Trần Thị Dung về tội “Tàng trữ, mua bán trái phép vật liệu nổ” được thực hiện. Sau khi vợ chồng Phúc bị bắt, các đối tượng còn lại của vụ án lần lượt sa lưới pháp luật.
Trước những hành động liều lĩnh, coi thường pháp luật của Võ Văn Hoàng cùng đồng bọn, ngày 29-6, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt các bị cáo Trần Hạnh Phúc 4 năm 6 tháng tù; Võ Văn Hoàng 4 năm 6 tháng tù; Trần Văn Tám 24 tháng tù; Trần Quốc Dũng 12 tháng tù, cho hưởng án treo; Trần Thị Dung 15 tháng tù cho hưởng án treo; Hoàng Văn Bình, 24 tháng tù treo và Hoàng Mạnh Long, 15 tháng tù treo.
 |
|
...các đối tượng trước vành móng ngựa. |
Xuân Sơn