(Cadn.com.vn) - Chiều 28-1, TAND TP Đà Nẵng tổ chức xét xử bị cáo Lý Khoa Huy (1978, trú K44/15-Trần Bình Trọng, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu) về tội giết người theo khoản 2, điều 93 BLHS. Theo cáo trạng của VKSND TP Đà Nẵng thì vào tối 2-8-2009, Lý Khoa Huy chở vợ là Nguyễn Thị Thu Hà (1986) và con gái đến chơi nhà em vợ là Nguyễn Thị Thu Thảo (ở số K74/27-Ông Ích Khiêm-ĐN).
Cùng đi có anh Nguyễn Hữu Hòa (1979, trú P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, là bạn của Huy). Chẳng mấy khi gặp nhau nên nhân có đông đủ anh em, họ rủ nhau đánh bài với điều kiện ai thua phải quỳ. Cuộc chơi đang hồi rôm rả, người thua thì xuýt xoa, van vỉ, người thắng thì cười nói hả hê, những người ngồi ngoài cũng reo hò cổ vũ làm không khí trong phòng rất huyên náo, mải vui, họ quên rằng như vậy là đã làm phiền những người xung quanh.
 |
|
Lý Khoa Huy |
Chợt có nhiều tiếng đập mạnh vào cửa sổ, cùng tiếng quát: “Ồn quá, mấy thằng nhỏ!”.Biết lỗi nên mọi người trong phòng im bặt, tiếng gõ cố gắng thêm một lúc rồi cũng ngừng. Thế nhưng, lát sau tiếng đập cửa lại dồn dập làm cánh cửa sổ mở bật ra, một khuôn mặt đàn ông ló vào với những lời chửi mắng thô tục. Ở trong phòng của chị Thảo, Huy và mọi người bấm nhau im lặng vì không muốn sự việc ồn ào thêm.
Nói chán thì người gõ cửa cũng bỏ đi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi Huy ra lấy xe để chở vợ con về nhà thì người đàn ông lúc nãy lại xuất hiện. Thấy anh ta cúi người xuống đất, dáng điệu như nhặt đá ném nên Huy bảo mọi người quay trở lại nhà chị Thảo. Khoảng nửa giờ sau, khi mở cửa quan sát không thấy người đàn ông ban nãy, Huy gọi vợ con và Hòa ra về. Để đề phòng người đàn ông quay lại gây sự tiếp nên trước khi về, Huy lấy một con dao của nhà Thảo giấu trong người.
Đúng như dự đoán của Huy, khi vừa ra đến chỗ để xe thì người đàn ông khi nãy lại xuất hiện và gây sự không cho Huy về. Bị người đàn ông dùng tay đánh vào mặt, Huy rút dao trong người ra đâm nhiều nhát vào phần bụng và ngực của đối thủ khiến anh ta bị choáng ngã vào người Huy. Người bị Huy đâm là Võ Minh Hoàng (1984, trú tổ 51, P. Thanh Bình, Q. Hải Châu). Hoàng được mọi người đưa đi cấp cứu, những vết đâm của Huy đã làm Hoàng tổn thương các bộ phận tim, phổi, mật, tỷ lệ thương tích là 75%.
Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi công khai, Nguyễn Thị Thu Hà (vợ của bị cáo Lý Khoa Huy) xin được nhận lại chiếc xe máy BKS 43X5-2735. Lời khai của bị cáo Huy và những người làm chứng khác cũng thể hiện khi xảy ra sự việc, CA có đến hiện trường và thu giữ 2 xe máy (1 là của anh Nguyễn Hữu Hòa, 1 là của vợ chồng bị cáo Huy).
Sau đó cơ quan CA đã trả lại xe cho anh Hòa, riêng chiếc xe của vợ chồng bị cáo Huy đến nay vẫn chưa trả. Tuy nhiên, trong hồ sơ vụ án lại không có tài liệu gì thể hiện việc thu giữ 2 chiếc xe cũng như việc trả lại xe cho anh Hòa, vì thế HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa, trả hồ sơ cho VKS yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ việc thu giữ xe của bị cáo Lý Khoa Huy.
Nh. Hoàng