(Cadn.com.vn) - Khoảng 19 giờ hôm ấy, Võ Văn Dũng (1971, trú tổ dân phố Bãi Giếng Trung, TT Cam Đức, H. Cam Lâm, Khánh Hòa) và Phan Phú Dũng cùng 2 người bạn ngồi uống rượu tại quán gần nhà Phú Dũng. Đúng là “trà tam, rượu tứ”, 4 người ngồi uống rượu, chuyện trò vui vẻ nên ly rượu liên tục xoay tròn mà ai cũng thấy mềm môi, hứng khởi. Chuyện đông, chuyện tây, chuyện xưa, chuyện nay được 4 người đưa ra bàn tán rôm rả. Thế rồi trong men say chếnh choáng, Phú Dũng chợt nhớ đến chuyện Văn Dũng ghép cây xoài cho mình mà không nảy mầm nên “gợi” lại, ý muốn chê bạn nói hay mà làm dở: “Ông nói nhiều, nói hay, nhưng vừa rồi nhận ghép cho tôi mấy cây xoài mà có thấy nảy mầm đâu!”. Đang vui, bị bạn “chơi đểu”, Văn Dũng nổi khùng nên giữa 2 người chuyển sang đấu “võ mồm”. Rồi bàn nhậu cũng tan, ai về nhà nấy, nhưng trên đường về, do vẫn còn hậm hực vì ông bạn “chơi đểu” nên Văn Dũng lấy điện thoại gọi cho Phú Dũng để nói chuyện phải trái. Vậy là hai người lại tiếp tục cãi vã rồi có lời lẽ xúc phạm, thách thức nhau “ăn thua đủ” qua điện thoại.
 |
|
Võ Văn Dũng |
Tắt điện thoại, Phú Dũng về nhà mượn xe máy, nhờ bạn là Hoàng Trọng Khanh chở đến nhà Văn Dũng để tiếp tục nói chuyện. Lần này thì không đấu “võ mồm” nữa, Văn Dũng lấy rựa chém một nhát trúng đầu, rồi trượt xuống vai trái Phú Dũng. Thấy Phú Dũng bị chém, Khanh liền nhặt đá, ném trúng đầu và tay trái của Văn Dũng rồi bỏ chạy. Thấy bạn giải cứu cho mình, Phú Dũng định bỏ chạy thì lại bị Văn Dũng chém vào chân. Kết quả của cuộc tranh cãi về “ghép xoài không nảy mầm” này là Phú Dũng bị gãy xương đòn trái, gãy xương chày phải, ngoài ra còn các vết thương ở cẳng chân phải, phía sau đầu. Theo biên bản kết luận giám định pháp y, tỷ lệ thương tật của Phú Dũng là 20%.
Sau 2 cấp tòa xét xử với mức án 2 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, Võ Văn Dũng có đơn kháng án xin giảm nhẹ hình phạt. Chiều 23-7, trong phiên xét xử phúc thẩm, TAND tỉnh Khánh Hòa nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo Võ Văn Dũng là rất nguy hiểm, thể hiện tính côn đồ, nên cần có mức án nghiêm khắc. Tuy nhiên, tại CQĐT cũng như tại 2 cấp Tòa, bị cáo Dũng đã khai báo thành khẩn, sau phiên tòa sơ thẩm, bị cáo đã bồi thường cho nạn nhân nên HĐXX đã giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo xuống còn 2 năm tù.
P.V