>> Bám biển (4)
Bài cuối: Mỗi ngư dân là một cột mốc chủ quyền trên biển
(Cadn.com.vn) - Đà Nẵng với hơn 200km đường bờ biển, 6/8 quận, huyện giáp biển (Sơn Trà, Thanh Khê, Hải Châu, Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu, Hoàng Sa), do đó phát triển kinh tế biển là mục tiêu cần được đầu tư mạnh mẽ và có tính bền vững, lâu dài. Nói như Phó Giám đốc Sở NN&PTNT TP Đà Nẵng Hồ Phó:"Mỗi ngư dân chính là một cột mốc chủ quyền trên biển. Hiện diện của ngư dân trên ngư trường không chỉ đơn thuần là hoạt động mưu sinh, mà còn là hành động khẳng định, bảo vệ, gìn giữ vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc".
Khát vọng vươn khơi
Cuối tháng 5-2012, ngư dân vùng biển miền Trung nức lòng đón nhận tin vui: Chiếc tàu hậu cần nghề cá đầu tiên và lớn nhất miền Trung ĐNa-90444TS do thuyền trưởng Lê Văn Sang (1985), trú tổ 16, P. Thuận Phước (Hải Châu, TP Đà Nẵng) làm chủ chính thức được hạ thủy. Chiếc tàu có công suất 1.200CV (mã lực), tải trọng hơn 160 tấn với tổng trị giá hơn 3,2 tỷ đồng, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 7. Tàu có thể chở tối đa 60 - 70 tấn hàng, đảm bảo cho chuyến biển dài 2 - 3 tháng. Thuyền trưởng Lê Văn Sang không giấu niềm tự hào: "Hải phận, ngư trường vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa rất lớn, giàu tiềm năng với hàng ngàn tàu đánh cá khai thác. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế các tổ, đội khai thác xa bờ vẫn chưa cao do không đủ nhiên liệu, lương thực hoạt động trên biển dài ngày, giá trị hải sản lại giảm. Mình mạnh dạn vay vốn đầu tư, đóng mới tàu để cung cấp nhiên liệu dầu máy, các nhu yếu phẩm, lương thực cần thiết cho tàu cá và thu mua trực tiếp khoảng 60 - 70 tấn hải sản của 20 - 30 tàu đánh bắt trên ngư trường. Có tàu, các đội tàu đánh bắt xa bờ của miền Trung yên tâm bám biển dài ngày, sinh lợi cao hơn bởi giá trị hải sản tăng cao". Đây là chiếc tàu thứ 4 trong Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá mà gia đình thuyền trưởng Sang đầu tư đóng mới với công suất từ 250-1.200CV. Tổ dịch vụ hậu cần nghề cá đủ sức phục vụ cho hoạt động đánh bắt cá xa bờ của ngư dân cả khu vực miền Trung. Để hỗ trợ đội tàu, UBND TP Đà Nẵng đã có chính sách hỗ trợ 100 triệu đồng cho tàu ĐNa-90444TS hầm đông lạnh bảo quản hải sản và cung cấp cho mỗi tàu trong tổ 1 máy Icom, máy thông tin liên lạc tầm xa sóng HF tích hợp định vị toàn cầu VX 1700, máy tầm ngư, 1 tủ thuốc, 1 phao bè, 46 áo phao các loại, một bộ cờ U&P và giấy chứng nhận bảo hiểm cho các thuyền viên trên các tàu này. Ngay sau khi nhận đầy đủ trang thiết bị, phao cứu sinh, đội tàu hậu cần nghề cá của P. Thuận Phước đã làm lễ xuất bến ra khơi chuyến đầu tiên vào sáng 16-6.
 |
|
Ông Trần Đình Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT trao áo phao cho tàu dịch vụ hậu cần nghề cá. |
Có "siêu thị di động trên biển" làm chỗ dựa, 93 tổ đội đánh bắt xa bờ với hơn 700 tàu công suất lớn, chủ yếu từ 90CV trở lên đến 900CV của TP Đà Nẵng và hàng ngàn tàu công suất lớn của các tỉnh miền Trung vững tin bám ngư trường đánh bắt hải sản, hiệu quả kinh tế tăng lên thấy rõ. Nhiều chuyến biển dài ngày của ngư dân thắng lớn, lợi nhuận thu được từ hàng chục đến hàng trăm triệu đồng/chuyến. Ngay trong giai đoạn thị trường biến động, kinh tế khó khăn nhưng mức tăng trưởng kinh tế từ hoạt động đánh bắt thủy hải sản của ngư dân vẫn đạt cao, thu nhập bình quân của người lao động tăng cao. Ngay trong năm 2012, sản lượng đánh bắt thủy hải sản qua cảng Đà Nẵng đạt 300 tấn, tăng 50 tấn so với năm 2011. Có thu nhập tăng cao, đã có 17 chủ tàu ở Đà Nẵng tiếp tục tái đầu tư đóng mới và cải hoán 17 chiếc tàu xa bờ công suất từ 400CV trở lên để thỏa mãn khát vọng vươn ra ngư trường lớn, bám biển làm giàu. Sự táo bạo này cũng là bước đột phá mạnh mẽ của ngành thủy sản trong việc giải quyết hiệu quả bài toán khai thác, thu mua nguyên liệu ngay trên biển, qua đó, tăng giá trị và sản lượng hải sản khai thác hằng năm.
 |
|
Hạ thủy tàu dịch vụ hậu cần nghề cá lớn nhất miền Trung. |
Sát cánh cùng ngư dân
Tâm sự với chúng tôi về hành trình vươn khơi bám biển, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Hồ Phó luôn trăn trở: "Chinh phục ngư trường lớn trên vùng lãnh hải giàu tài nguyên của Tổ quốc luôn là khát vọng, ước mơ nhưng hành trình ấy vẫn biết bao hiểm nguy, bão gió gian lao mà ngư dân phải đối mặt. Điều cần hơn hết chính là phải sát cánh, hỗ trợ để ngư dân vững niềm tin bám biển, giữ vững ngư trường. Mỗi ngư dân chính là một cột mốc chủ quyền trên biển. Hiện diện của ngư dân trên ngư trường không chỉ đơn thuần là hoạt động mưu sinh, mà còn là hành động khẳng định, bảo vệ, gìn giữ vùng lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc". Chia sẻ suy nghĩ ấy, những năm qua, Đà Nẵng đã có nhiều chính sách, đầu tư rất lớn để ngư dân vươn khơi bám biển, nhất là hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ. Hơn 3 năm qua, đã có hàng chục tỷ đồng được thành phố đầu tư, hỗ trợ những khó khăn về giá cả, thiên tai, rủi ro với ngư dân qua phương thức chia sẻ 50-50. Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, thành phố đã chi nguồn ngân sách hơn 15 tỷ đồng hỗ trợ các chi phí dầu, phương tiện thông tin liên lạc, thiết bị định vị, máy tầm ngư, hỗ trợ hàng ngàn bảo hiểm thuyền viên tàu từ 20CV trở lên. Ngoài ra, Đà Nẵng hỗ trợ đào tạo miễn phí khoảng 2.000 thuyền trưởng, máy trưởng cho tàu từ 20CV trở lên... Đặc biệt, thành phố cũng chú trọng đầu tư trở thành trung tâm dịch vụ của cả miền Trung đảm bảo dịch vụ đầu vào về cung cấp nguyên nhiên liệu, thực phẩm, nước ngọt, nước đá, dịch vụ sửa chữa tàu thuyền, lẫn đầu ra với hoạt động chế biến, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thủy hải sản của ngư dân từ Quảng Bình đến Bình Định. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2012, khu dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Đà Nẵng đã thu gom, chế biến gần 40.000 tấn thủy hản sản xuất khẩu và chợ đầu mối đã tiêu thụ hơn 60.000 tấn thủy hải sản thị trường nội địa...
Mỗi lần vươn khơi bám biển là một hành trình đầy gian nan, song những ngư dân Việt Nam vẫn can trường vượt sóng dữ, bất chấp những hiểm nguy rình rập, những rủi ro trong bão táp... họ vẫn hoạt động đánh bắt thủy hải sản bình thường trên vùng biển của Tổ quốc. Đó là tín hiệu đáng mừng, song phải tiếp tục hun đúc, xây dựng niềm tin vững chắc cho ngư dân vào hậu phương từ các cấp chính quyền và hàng triệu trái tim ở đất liền luôn sát cánh trong hành trình vươn khơi bám biển trong mọi hoàn cảnh. Ông Phó khẳng định: "Về lâu về dài, cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức, nhận thức và hành động về chủ quyền và quyền chủ quyền biển đảo cho ngư dân. Đặc biệt, Nhà nước cần có chính sách đầu tư mạnh, thỏa đáng hơn nữa từ các chính sách về vay vốn, hỗ trợ lãi suất, kể cả tăng cường các lực lượng bảo vệ, hướng dẫn để ngư dân miền Trung yên tâm vươn khơi, vươn xa trong vùng biển chủ quyền, làm giàu cho mình và cho đất nước".
Phóng sự: NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ