>> Chiến công đầu của lực lượng chống cướp giật
(Cadn.com.vn) - Sau một thời gian thực hiện công tác chuẩn bị, ngày 14-10, UBNDTP đã tổ chức Lễ ra mắt Lực lượng chống tội phạm cướp giật (TPCG) trên địa bàn TP Đà Nẵng. Tới dự buổi lễ có các đồng chí Trần Văn Minh-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đại tá Lê Văn Tam-Phó Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Đình Chính-Phó Giám đốc CATP, Đại tá Nguyễn Quốc Bình-Phó Chỉ huy trưởng BĐBP TP Đà Nẵng và lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, CA quận, huyện trên địa bàn TP Đà Nẵng cùng Bộ chỉ huy BĐBP...
Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Đình Chính đã phổ biến Kế hoạch liên ngành của CATP Đà Nẵng và Bộ Chỉ huy BĐBP TP Đà Nẵng. Theo kế hoạch, mục đích của việc thành lập lực lượng chống TPCG là nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của lực lượng vũ trang trong công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn, đảm bảo ANCT-TTATXH. Nêu cao tinh thần tấn công tội phạm, phát hiện, truy bắt, xử lý đối tượng có hành vi phạm tội theo quy định của pháp luật. Nhiệm vụ của lực lượng chống TPCG, phải nắm chắc tình hình tội phạm về hình thức, thủ đoạn... của các đối tượng, tổ chức hóa trang, tuần tra, mật phục, bắt quả tang đối tượng khi chúng có hành vi phạm tội. Trong quá trình làm nhiệm vụ còn phát hiện, phòng chống các loại tội phạm khác như cố ý gây thương tích, trộm cắp, gây rối, tội phạm về ma túy...
Lực lượng chống TPCG thường xuyên làm tốt công tác phối hợp, nắm thông tin, xử lý thông tin, hằng tháng tổng kết báo cáo kết quả công tác. Phòng CSBV và CĐ CATP có nhiệm vụ tổng hợp kết quả công tác báo cáo Giám đốc CATP và UBNDTP Đà Nẵng. Lực lượng chống TPCG gồm 100 đồng chí, CATP 50 đồng chí có nhiệm vụ thực hiện công tác trong khu vực nội thành thành phố. BĐBP 50 đồng chí, có nhiệm vụ thực hiện công tác tại các tuyến đường, khu vực ven biển như Sơn Trà, Hải Vân, đường Nguyễn Tất Thành, Hoàng Sa, Trường Sa. Trung tâm chỉ huy được đặt tại Phòng CSBV và CĐ CATP. Số điện thoại đường dây nóng của Trung tâm chỉ huy là: 05113894444.
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Văn Minh chỉ đạo: Lực lượng chống TPCG phải làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, thủ đoạn... của các đối tượng tội phạm. Bên cạnh đó còn phải làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm khác. Mặc dù nhiệm vụ của lực lượng cơ bản là chống TPCG, nhưng các nhiệm vụ khác về phòng chống tội phạm cũng phải được nâng cao. CA các quận, huyện phải tiếp tục công tác phòng chống, đấu tranh với các loại tội phạm ở địa phương mình, đồng thời phối hợp chặt chẽ với lực lượng chuyên trách, đặc biệt là không được lơ là, chủ quan, cho rằng đã có lực lượng chuyên trách thì nhiệm vụ của CA địa phương mình sẽ bớt đi... Đồng chí Trần Văn Minh chúc lực lượng chống TPCG liên ngành giữa CA-BP đoàn kết, phối hợp chặt chẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ xứng đáng với niềm tin của Đảng, chính quyền và nhân dân thành phố.
Hồng Thanh