(Cadn.com.vn) - Sáng 24-4, tại Quảng trường trung tâm H. Đắc Tô (Kon Tum), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân H. Đắc Tô đã long trọng tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 40 năm chiến thắng Đắc Tô-Tân Cảnh (24-4-1972 – 24-4-2012) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
 |
|
Đảng bộ và nhân dân H. Đắc Tô đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. |
Cách đây 40 năm, Đắc Tô-Tân Cảnh được coi là căn cứ quân sự mạnh nhất của ngụy quân ở cửa ngõ Bắc Tây Nguyên. Ngày 24-4-1972, dưới sự chỉ đạo của Khu ủy Khu 5 và Bộ Tư lệnh mặt trận Tây Nguyên, bộ đội chủ lực, quân và dân tỉnh Kon Tum đã mở cuộc tấn công bão lửa, tấn công căn cứ Đắc Tô 1, Đắc Tô 2 và sân bay Phượng Hoàng. Chỉ trong 10 giờ đồng hồ, quân và dân ta đã làm chủ hoàn toàn căn cứ E42-Tân Cảnh, lật đổ phòng tuyến quan trọng của địch sau hơn 10 năm án ngữ, giải phóng một vùng rộng lớn với hơn 2 vạn dân, mở ra vùng giải phóng liên hoàn ở phía Bắc Tây Nguyên. Chiến thắng Đắc Tô-Tân Cảnh góp phần làm thay đổi cục diện chiến trường ở Tây Nguyên năm 1972, buộc Mỹ-ngụy phải ngồi vào bàn đàm phán tại Hội nghị Paris ngày 27-1-1973, chấp nhận thất bại rút quân về nước và góp phần tạo bàn đạp cho đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Trải qua 40 năm xây dựng, Đắc Tô nay trở thành huyện miền núi phát triển với hệ thống kết cấu hạ tầng KT-XH không ngừng được đầu tư nâng cấp và xây mới, thu hút được sự quan tâm hợp tác, đầu tư của các thành phần kinh tế. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm (giai đoạn 2006 – 2010) hơn 13%, năm 2011 đạt hơn 16%. Tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt hơn 19,9 triệu đồng/người/năm; số hộ nghèo giảm từ 39,61% (năm 2005) xuống còn 22,47% (theo tiêu chí mới)....
Lục Hà