(Cadn.com.vn) - - Ngành Tư pháp tỉnh Quảng Bình vừa xảy ra một sự cố khá hy hữu ông à.
- Chuyện gì thế, lại oan sai, nhầm người nhầm tội à?
- Không, đã bảo hy hữu mà. Chuyện này vừa được phát hiện vào ngày 3-6 khi TAND Quảng Bình mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “Trộm cắp tài sản”. Khi HĐXX gọi tên người kháng cáo Nguyễn Phi Thường thì mẹ của Thường đứng dậy cho biết con bà đã bị bắt giam thi hành án được 23 ngày. Trước sự việc này, TAND Quảng Bình đã hoãn phiên phúc thẩm. Trước đó, theo cáo trạng của VKSND H. Quảng Trạch: Ngày 12-11-2008, Nguyễn Phi Thường (1990, trú xã Quảng Phúc, H. Quảng Trạch) tham gia một vụ trộm xe máy và nhận 700.000 đồng từ việc bán chiếc xe trộm được. Ngày 25-3-2009, TAND H. Quảng Trạch đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử Nguyễn Phi Thường và 2 bị cáo khác. Sau khi bị tòa tuyên phạt 10 tháng tù, Thường đã có đơn kháng cáo gửi TAND Quảng Bình theo đúng quy định pháp luật. Khi đang chờ tòa phúc thẩm triệu tập xét xử, bất ngờ ngày 13-5, Nguyễn Phi Thường bị CAH Quảng Trạch bắt để thi hành án theo QUYếT định số 82/2009/QĐ-CA ngày 29-4 của Chánh án TAND H.Quảng Trạch.
- Ủa đang kháng cáo sao lại bị bắt thi hành án?
- Thì thế mới có... chuyện.
- Vụ việc tiếp theo thế nào và vì sao lại xảy ra chuyện lạ thế?
- Sau 23 ngày bị bắt thi hành án trái pháp luật, Thường đã được trả tự do theo quyết định của VKSND tỉnh Quảng Bình. Đồng thời, VKSND tỉnh đã kháng nghị, yêu cầu TAND H. Quảng Trạch hủy quyết định thi hành án. Lý giải về nguyên nhân vụ việc này, ông Dương Mênh Mông, Chánh án TAND H. Quảng Trạch cho rằng, sau phiên tòa sơ thẩm, thư ký phiên tòa đã... quên ghi đơn kháng cáo của Nguyễn Phi Thường vào sổ theo dõi án bị kháng cáo, kháng nghị. Do đó, một mặt ông Mông đã thông báo có kháng cáo và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND Quảng Bình xét xử phúc thẩm, một mặt ông lại nhìn trong sổ theo dõi của thư ký để ban hành quyết định thi hành án tù đối với Nguyễn Phi Thường.
- Thế là chỉ vì sai sót nhỏ của thư ký mà ra chứ gì? Thế còn 23 ngày tù mà Thường đã ngồi thì tính sao?
- Khi nhắc đến vấn đề trách nhiệm, cả lãnh đạo TAND huyện và VKSND huyện đều khẳng định đã tổ chức họp cơ quan, kiểm điểm và rút kinh nghiệm. Còn việc bị cáo đang kháng cáo bị tù 23 ngày, ông Mông cho biết sẽ... trừ vào mức án mà tòa phúc thẩm tuyên đối với Nguyễn Phi Thường trong phiên tòa sắp tới.
- Phiên tòa phúc thẩm chưa diễn ra, ai biết trước bị cáo sẽ chịu hình phạt nào để “trừ án” như ông Mông tính toán nhỉ?
N.X.D