(Cadn.com.vn) - Việc chăm lo giáo dục con cái luôn gắn liền với mối quan hệ khăng khít giữa nhà trường - gia đình và xã hội. Đối với gia đình, trách nhiệm càng nặng nề hơn, vì đó là môi trường sống, học tập và làm theo hằng ngày của các em. Cho nên vai trò của cha mẹ càng trở nên nặng nề và có ý nghĩa rất lớn lao đối với sự trưởng thành của các em. Tuy nhiên hiện nay ở nước ta có một thực trạng đáng quan ngại là nhiều bậc cha mẹ, do công việc làm ăn nên lơ là trong quản lý giáo dục, giúp đỡ để nhiều em phải bỏ học, sa vào vòng lao lý hoặc có những hành vi sai trái trong nhà trường và ngoài xã hội. Nhiều bậc cha mẹ còn không coi đó là trách nhiệm của mình mà xem đó như là việc của nhà trường và xã hội nên đã phó thác để con em mình tiếp tục trượt dài trên con đường sai phạm. Song chúng ta chưa có sự ràng buộc pháp lý nào đối với bậc cha mẹ có con cái vi phạm kỷ luật của nhà trường và pháp luật.
Mới đây , tại Anh có một Dự luật được xã hội quan tâm đó là trách nhiệm của các bậc cha mẹ đối với con em của mình nếu vi phạm kỷ luật của nhà trường . Với đạo luật mới này, trước hết, nhà trường sẽ gửi giấy mời tới phụ huynh nào có con vi phạm kỷ luật ở trường nhiều lần để thông báo và thảo luận các biện pháp chấn chỉnh cần thiết. Phụ huynh sẽ phải ký cam kết đảm bảo con cái họ phải ở nhà trong một số thời gian nhất định, hoặc không được phép tham gia một số sự kiện hoặc gặp một số đối tượng nhất định. Nếu không tuân thủ, phụ huynh có thể sẽ bị ra tòa, nơi họ có thể bị phạt tiền hoặc lao động công ích. Chính phủ Anh cho rằng các giao kết giữa gia đình và trường học hiện nay trong việc phối hợp giáo dục học sinh - như chống hiện tượng bỏ học, kiểm tra bài tập ở nhà hoặc tuân thủ quy định về đồng phục- không đủ mạnh trong một số trường hợp. Vì vậy, nhà trường cần có sự hỗ trợ pháp lý của tòa án. Đây sẽ là một hồi chuông cảnh báo với các bậc phụ huynh phó mặc việc giáo dục con cái cho nhà trường.
Bên cạnh việc siết chặt kỷ luật, dự luật mới còn yêu cầu trường học gửi thông báo chi tiết về thành tích của học sinh trong các môn năng khiếu như nhạc, họa, thể dục, nhằm tăng cường hỗ trợ gia đình bồi đắp phát triển tài năng cho các em.
Xem ra Dự luật nhằm tăng cường việc siết chặt công tác quản lý, giáo dục, chăm sóc các em học sinh của nước Anh giữa nhà trường và gia đình đáng để cho chúng ta học tập và làm theo lắm thay. Bởi mục tiêu cuối cùng của Dự luật là nhằm gắn kết mối quan hệ giữa gia đình với nhà trường, để cho con em chúng ta được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh, được quan tâm và giám sát thường xuyên chứ không thể buông lỏng hay phó mặc cho nhà trường hay gia đình hoặc xã hội.
Trực Ngôn