(Cadn.com.vn) - Năm Mậu Tý 2008, ngành du lịch Đà Nẵng đang ở một “tâm thế mới” bởi hành trang mang theo là bước đột phá trong năm 2007 với sự kiện lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 lượt triệu du khách. Du khách đã chịu đến, song làm gì để khai thác hiệu quả từ cơ hội này, cụ thể nhất là làm sao để khách du lịch chịu “móc hầu bao” khi đến tham quan, nghỉ dưỡng vẫn là thách thức không nhỏ đối với DN, cộng đồng làm du lịch Đà Nẵng?
Ngay tháng đầu tiên năm 2008, hoạt động du lịch Đà Nẵng lại vào mùa, tiếp tục đón thêm hơn 75.000 lượt du khách, tăng 49% so với cùng kỳ năm 2007, nhất là sự nhộn nhịp từ các nguồn khách mới, thế mạnh như: tàu biển, caravan... Điều này khiến doanh thu chuyên ngành du lịch Đà Nẵng từ năm 2007 đến nay cũng tăng theo đáng kể, đạt hơn 683 tỷ đồng (năm 2007 đạt 606 tỷ đồng, tháng 1-2008 đạt 77,3 tỷ đồng). Đây là tín hiệu đáng mừng, song nếu nhìn vào mục tiêu lớn hơn là đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát triển KT-XH TP Đà Nẵng sau 2010 thì giá trị mà du lịch đã tạo ra vẫn còn quá khiêm tốn. Du khách đến đông, nhất là lượng du khách quốc tế tương đối giàu có đi du lịch nhằm hưởng thụ chất lượng cuộc sống ở mức cao, nhưng chất lượng, giá trị kinh tế tạo ra chưa nhiều là điều bất hợp lý.
Giám đốc Sở Du lịch Ngô Quang Vinh cũng thừa nhận: “Mức chi tiêu của du khách ở Đà Nẵng là quá thấp”. Thực tế, mức độ chi tiêu bình quân của du khách đến Đà Nẵng (gồm cả tiền thuê khách sạn, mua sắm, giải trí...) chỉ dừng ở mức 40USD/người/ngày, thấp hơn nhiều so với mức chi tiêu của du khách tại TPHCM, Hà Nội, Quảng Ninh với mức 70USD/người/ngày. Đáng lo hơn là hầu hết du khách nước ngoài và du khách nội địa có mức chi tiêu cao thường chỉ xem Đà Nẵng như là một điểm đến trung gian, thường chỉ dừng lại ở nhà ga sân bay, bến tàu rồi từ đó đến tham quan, nghỉ dưỡng ở những địa phương khác như: Hội An, Mỹ Sơn, Huế, Phong Nha...
 |
|
Du khách tham quan, mua sắm tại cơ sở tranh thêu XQ Đà Nẵng. Ảnh: Q.S |
Vì sao du khách đến Đà Nẵng vẫn chưa “chịu chi”? Giám đốc Sở Du lịch Ngô Quang Vinh cho rằng, nguyên nhân chính là do sản phẩm và dịch vụ du lịch Đà Nẵng còn đơn điệu, nghèo nàn, chưa mang nét đặc trưng, chất lượng đảm bảo tính cạnh tranh cao, đủ sức thu hút du khách. Đặc biệt, ngành du lịch Đà Nẵng cũng còn thiếu các cơ sở lưu trú chất lượng cao, nhất là khách sạn cao cấp từ 3-5 sao, các khu vui chơi giải trí, trrung tâm mua sắm lớn... Lâu nay, ngành du lịch Đà Nẵng chủ yếu khai thác mạnh từ các sản phẩm du lịch truyền thống gắn liền với du lịch biển như: khai thác nguồn khách qua các tour đường biển, tour caravan, đường hàng không là chính, riêng việc cạnh tranh làm sao níu chân du khách ở lại lưu trú, tăng sức chi tiêu vẫn là mặt yếu, so với các địa phương khác.
Để giải quyết bài toán này, theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo Du lịch TP Đà Nẵng Trần Phước Chính, thời gian tới, ngoài việc tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, dịch vụ đặc trưng dựa trên thế mạnh tiềm năng du lịch biển, ngành du lịch Đà Nẵng cần mở rộng, đầu tư mạnh, triển khai nhanh các dự án khách sạn, cơ sở lưu trú cao cấp và các trung tâm mua sắm lớn hiện nay, nhất là đối tượng du khách có mức chi tiêu cao, loại hình du lịch công vụ, hội nghị để khai thác hiệu quả tiềm năng lớn này. Cộng đồng, DN cũng phải chung tay, hiến kế cho thành phố mở các điểm tham quan, mua sắm, tạo sản phẩm du lịch có sức hút cao đối với du khách.
Giám đốc Sở Du lịch Ngô Quang Vinh cũng đồng tình với quan điểm phải làm sao để du khách không chỉ dừng lại ở nhà ga mà phải thực sự xem Đà Nẵng như một điểm đến thực thụ trong tham quan, nghỉ dưỡng: “Ngoài việc đôn đốc triển khai nhanh các dự án khách sạn cao cấp, chúng tôi đang tập trung biến Đà Nẵng thành trung tâm mua sắm lớn thông qua việc quy hoạch, huy động cộng đồng DN, người dân tham gia đầu tư mở rộng các khu phố mua sắm đặc trưng, các làng nghề truyền thống, hàng hoá, hải sản dọc các tuyến đường du lịch Hùng Vương, Bạch Đằng. Đây là là bước cơ bản để du khách có thể chi tiêu, tạo giá trị kinh tế cao từ hoạt động du lịch ngay trong năm 2008 và định hướng thu hút 2 triệu lượt khách vào năm 2010 của ngành du lịch Đà Nẵng”...
Hy vọng, những động thái tích cực nhằm biến cơ hội thành hiệu quả kinh tế của ngành du lịch sẽ là tiền đề vững chắc để phát triển ngành du lịch xứng đáng với vai trò, vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn sau năm 2010 như Nghị quyết Đảng bộ thành phố đề ra.
Quang Sang