(Cadn.com.vn) - Ngày 25-2, Sở VH-TT&DL và Viện Nghiên cứu phát triển KT-XH TP Đà Nẵng (DISED) tổ chức tọa đàm khoa học “Giải pháp khuyến khích phát triển dịch vụ vui chơi giải trí về đêm”. Đây là chủ đề quen thuộc khi nhắc đến sản phẩm du lịch của TP, từng được biết đến với nhiều tên gọi na ná nhau, như “chợ đêm”, “phố đêm”, “phố đi bộ về đêm”... Cho đến nay, mỗi một tên gọi thường đó gắn với một thử nghiệm... thất bại! Tuy nhiên, với một công trình nghiên cứu công phu, nhiều ý tưởng sắc sảo và đặc biệt là “thiên thời” dường như cho phép hy vọng nhiều hơn.
Bán những gì khách cần
TS Trần Đức Anh Sơn, Trưởng phòng Nghiên cứu Xã hội–Nhân văn và Môi trường đô thị (thuộc DISED) cho rằng, để phát triển dịch vụ về đêm trước hết cần thay đổi cách làm. Trước đây, phố đêm Đà Nẵng thường “bán những gì mình có”, nay cần thay đổi lại là “bán những gì khách cần”. Đây là quan điểm thông suốt đề án phát triển phố đêm. Trên quan điểm đó, sản phẩm phố đêm phải đáp ứng được 4 nhu cầu: vui chơi giải trí cộng đồng, mua sắm, ẩm thực và thưởng ngoạn. Ở Đà Nẵng chỉ có 3 địa điểm có thể cùng lúc đáp ứng 4 nhu cầu căn bản trên. Đó là công viên biển Phạm Văn Đồng, quảng trường 2-9 và đường Bạch Đằng. Trong 3 địa điểm đó, đường Bạch Đằng được xem là lý tưởng nhất, bởi nó vừa có diện tích lớn cho các dịch vụ, vừa có quang cảnh đẹp của sông Hàn, vừa có thể phát triển dịch vụ trên bộ lại vừa có thể phát triển dịch vụ trên mặt nước.
|
TS NGUYỄN PHÚ THÁI, Trưởng phòng Nghiên cứu khoa học kinh tế (thuộc DISED): Cần cho phép các dịch vụ nhạy cảm Về danh nghĩa, Đà Nẵng chưa cho phép các quán karaoke, bar, vũ trường, massage... hoạt động sau 12 giờ đêm.
Tuy nhiên, trên thực tế đã có nhiều điểm vẫn hoạt động. Thiết nghĩ, TP cần chính thức cho phép các hoạt động này hoạt động sau 12 giờ đêm, vì hiện tại thiếu nó thì du khách cũng không biết đi đâu.
Ngoài ra, trong tương lai, TP cần cho phép các dịch vụ đặc biệt, như sòng bạc, máy đánh bạc điện tử... phục vụ cho một số đối tượng khách cụ thể. Đây là những dịch vụ có sức thu hút cực lớn, hơn nữa, đã có nhiều địa phương làm rồi. |
Theo mô tả của đề án do DISED trình bày, phố đêm Bạch Đằng cần được quy hoạch lại hoàn toàn để phục vụ dịch vụ về đêm. Theo đó, phố kéo dài từ Bảo tàng Điêu khắc Chăm đến giao lộ đường Lê Văn Duyệt. Trong thời gian đầu, phố hoạt động bắt đầu từ 7-8 giờ và “đóng cửa” sớm nhất là 11 giờ đêm, dù có khách hay không. Trong thời gian phố đêm hoạt động, tất cả các loại xe không được đi lại trên đường Bạch Đằng. Để giải quyết vấn đề này, trước mắt TP cần biến con đường chạy song song với đường Bạch Đằng - đường Trần Phú – thành đường 2 chiều.
Về vui chơi giải trí, DISED đề xuất biến đường Bạch Đằng thành nơi vui chơi giải trí cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của người dân địa phương nhằm tạo ra một nếp sinh hoạt mới. Về mua sắm, TP cần tổ chức để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở các ki-ốt lưu động, bán đồ lưu niệm, vật phẩm theo quy định, có thể bán cùng một giá cố định đối với các vật phẩm khác nhau như cách của các phố đi bộ ở Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Về ẩm thực, Đà Nẵng có đặc điểm là mùa nóng kéo dài nhiều tháng trong năm; do đó, các sản phẩm giải khát rất có lợi thế.
Cần lưu ý là các sản phẩm ẩm thực không nên rườm rà mà phải đơn giản, nhanh, gọn, nhẹ và phương thức bán cũng gọn gàng để ngay khi phố đêm “đóng cửa” là có thể trả lại mặt bằng ngay. Về thưởng ngoạn cảnh sắc, TP cần đầu tư kinh phí để thiết kế và lắp đặt hệ thống chiếu sáng trang trí theo phong cách riêng, đồng thời nên đầu tư một số du thuyền chở khách ngắm cảnh sông Hàn.
 |
|
Đường Bạch Đằng được xem là địa điểm lý tưởng của “phố đêm Đà Nẵng”. Ảnh: N.V.H |
Hành động ngay
Đại diện Cty CP Du lịch Việt Nam (Vitours), đơn vị tham gia góp ý đề án, cho rằng, hiện nay sản phẩm du lịch ở Đà Nẵng đã có, nhưng còn manh mún. Bởi vậy, việc sắp xếp, quy hoạch là hết sức cần thiết. Phía doanh nghiệp sẵn sàng hưởng ứng ngay. Vấn đề còn lại hiện nay chính là quyết tâm của TP. Đại diện một hãng du lịch khác thẳng thắn: “Trước đây tổ chức phố đêm ta cứ nghĩ đưa cái gì trong nhà ra phố là thành ngay. Ta đem đèn trong nhà ra treo ngoài phố thì tưởng đó là phố đêm. Vấn đề hoàn toàn không phải như vậy, mà cần phải có đầu tư. Muốn có sản phẩm, muốn bán được hàng, trước mắt TP cần phải đầu tư, chứ không đầu tư mà đòi hiệu quả thì... hơi khó”.
Ông Ngô Quang Vinh, Giám đốc Sở VH-TT&DL nói: “Hiện nay khủng hoảng kinh tế đang gây khó khăn lớn cho ngành Du lịch ở các nước. Đây chính là thời cơ để chúng ta bùng lên. Chứ đợi đến khi Thái Lan họ phục hồi, họ “ra chiêu” rồi ta mới “nhào lên” thì... hỏng. Bởi vậy, đề án phố đêm cần rốt ráo triển khai ngay”. Ông Ngô Quang Vinh đề nghị DISED nhanh chóng hoàn thành đề án chi tiết để trình lãnh đạo TP xem xét. Thời hạn cụ thể là 10 ngày sau cuộc họp, tức ngày 5-3-2009, đề án phải được trình chính thức. Và muộn nhất là trong tháng 6 năm nay, phố đêm trở thành hiện thực.
Nguyễn Lê