(Cadn.com.vn) - Ngày 20-6, tại TP Tam Kỳ đã diễn ra Hội thảo đối thoại Chính sách bảo trợ xã hội của Ngân hàng châu Á (ADB) đối với dự án thủy điện Sông Bung 4. Thực tế cho thấy, nhiều thủy điện được xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã mắc nhiều sai lầm trong công tác tổ chức TĐC và phục hồi sinh kế cho người dân. Tại Hội thảo, nhiều đại biểu đều cho rằng việc TĐC cho người dân bị ảnh hưởng bởi thủy điện còn nhiều bất cập, như hiện người dân tại thủy điện A Vương có nhà nhưng không có gì để sống, thủy điện Sông Tranh 2 thì hàng trăm hộ dân đang sống vật vờ, thủy điện Đăk Mi 4 thì người dân phải bỏ nhà vào núi cao. Cho nên, dự án thủy điện Sông Bung 4 đang trong quá trình thực hiện cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc. Thạc sĩ Đặng Ngọc Quang, đại diện của Mạng lưới sông ngòi Việt Nam (VRN) tại cho rằng: Việc kiểm đếm và đền bù, hỗ trợ di dời tái định cư (TĐC) và phục hồi sinh kế tại thủy điện Sông Bung 4 (thuộc H. Nam Giang) hiện nay đang còn nhiều việc dang dở. Phía BQL dự án thủy điện Sông Bung 4 và người dân vẫn chưa có thông điệp chung rõ ràng, như: giá tiền đền bù chưa tính đến lạm phát, mức trượt giá; việc trả tiền đền bù nên làm nhiều lần hay một lần cũng chưa có thống nhất; định mức gỗ rừng để sửa nhà ở bao nhiêu...
Ông Takafumi Takodo, đại diện của ADB cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng dân cư nên đã xây dựng các chính sách bảo trợ môi trường, dân tộc thiểu số và TĐC nhằm tránh ảnh hưởng chưa tốt của dự án đến đời sống người dân”. Đại diện cho nhiều người dân thuộc vùng di dời tại thủy điện Sông Bung 4 (xã Zuôih, H. Nam Giang) cho rằng: “Dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị về việc đo đạc đất sản xuất được đền bù nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. Ngoài ra, trong bản quy hoạch khu dân cư, chúng tôi vẫn chưa hài lòng về nhiều chi tiết thiết kế. Việc cấp 1,5 ha đất sản xuất như hiện nay là chưa hợp lý bởi theo tập quán trồng trọt của người Cơ Tu, chừng đó diện tích đất không đủ để sản xuất. Ngoài ra, người dân chỉ muốn ở trong nhà gỗ chứ không muốn ở trong nhà xây theo mẫu thiết kế sẵn. Cho nên, phía BQL dự án thủy điện Sông Bung 4 cần tạo điều kiện cho người dân thôn Parum B có nguồn gỗ để làm nhà.
B.B