(Cadn.com.vn) - Bộ phận phân tích của Ngân hàng ANZ vừa công bố “Báo cáo về các nền kinh tế mới nổi của Châu Á” trong đó có Việt Nam. NH này cho rằng, vai trò của công nghệ trong cán cân thanh toán của Việt Nam sẽ ngày càng lớn. Theo ANZ, sự tăng trưởng của xuất khẩu các sản phẩm công nghệ sẽ khiến thâm hụt thương mại giảm xuống 9 tỷ đến 10 tỷ USD mỗi năm trong các năm tới. Tính trung bình, thâm hụt thương mại trong 5 năm tới ở mức hơn 13 tỷ USD. ANZ dự báo thâm hụt cán cân vãng lai của Việt Nam trong thời kỳ này sẽ ở mức 4-5% GDP. Cán cân thanh toán tổng thể cũng sẽ được cải thiện và trong 5 năm tới, cán cân thanh toán sẽ thặng dư 6-7 tỷ USD mỗi năm.
Điều tất yếu là áp lực giảm giá đối với VND sẽ được giảm đi đáng kể khiến lạm phát được kiểm soát ở mức 1 con số. Cũng theo ANZ, GDP của Việt Nam ở mức 5,5% trong năm 2012 và đạt trung bình 6,6% trong 5 năm tới. Tỷ giá ở mức 21.250 VND/USD trong năm 2012 và đạt trung bình 21.500 trong giai đoạn 2012 -2016. Điều này cho thấy, Việt Nam đang trở thành mắt xích trong chuỗi sản xuất toàn cầu, nâng cao sản lượng và tiềm năng tăng trưởng.
B.T