(Cadn.com.vn) - Trên địa bàn tỉnh này hiện còn 348 km kênh mương bị xâm lấn, với hơn 211.000 cây trồng và 875 công trình, vật kiến trúc trong phạm vi bảo vệ an toàn kênh mương, hồ đập thủy lợi. Nguyên nhân là các dự án quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, dự án làm đường, làm cầu cống, dựng trụ điện trên bờ kênh có ảnh hưởng đến công trình thủy lợi nhưng BQL các dự án không xin cấp phép theo quy định; nhiều hộ dân xây dựng vật kiến trúc, lều quán, chuồng trại chăn nuôi, tường rào trong hành lang bảo vệ công trình thủy lợi; chăn thả gia súc trên kênh, trên đập đất gây sạt lở bờ kênh; ngâm tre, cây dưới lòng kênh gây cản trở dòng chảy; tự xẻ kênh để đặt ống lấy nước; thả rác thải và xác gia súc, gia cầm chết xuống lòng kênh gây ô nhiễm môi trường, ách tắc dòng chảy; nhiều trường hợp xe có tải trọng quá quy định lưu thông trên bờ kênh và trên công trình thủy lợi gây sạt lở kênh và hư hỏng công trình.
Trong khi đó, một số địa phương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình thủy lợi. Trong 2 năm qua, ngành nông nghiệp, công ty khai thác thủy lợi phối hợp với chính quyền cấp xã, các hội đoàn thể nông dân, cựu chiến binh... đã giải tỏa được hơn 128.000 cây các loại xâm hại trên chiều dài gần 277 km kênh mương.
Th. Hà