(Cadn.com.vn) - Quê ở tận H. Thống Nhất (Đồng Nai) nhưng Lê Ngọc Tuấn (1991) đã bỏ nhà ra Đà Nẵng sống lang thang và lấy việc trộm cắp làm nghề kiếm sống. Chính từ những vụ nhập nha mà Tuấn bị TAND Q. Sơn Trà (Đà Nẵng) xét xử về hành vi trộm cắp tài sản. Theo như Tuấn khai, chỉ 2 tháng giữa năm 2011 y đã thực hiện trót lọt hơn 12 vụ nhập nha lấy được nhiều tài sản có giá trị.
Trong các lần đi trộm, Tuấn đều "đơn thương độc mã" hành động và để thực hiện trót lọt, y điều nghiên khá kỹ lưỡng về địa điểm đột nhập cũng như lối tẩu thoát. Cách thức mà Tuấn đột nhập nhà dân cũng khá đơn giản, dùng mỏ-lết hoặc tuốc-nơ-vít phá khóa cửa để vào bên trong trộm tài sản. Vụ đầu tiên theo Tuấn khai là căn hộ của chị Lê Hoàng Phương Na tại tầng 4 chung cư G2 (P. Nại Hiên Đông, Q. Sơn Trà), y dùng mỏ-lết phá khóa đột nhập lục lọi lấy 1 nhẫn vàng, 50.000 đồng và 15USD. Do tài sản trộm được không nhiều nên sau khi bán nhẫn vàng tiêu xài hết tiền, Tuấn tiếp tục "khảo sát" cho những vụ đột nhập tiếp theo. Lần thứ hai, Tuấn chọn phòng trọ của chị Phan Thị Thu Sương (tổ 36C, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) cũng dùng mỏ-lết cạy khóa vào lấy 1 laptop đem bán được 300.000 đồng. Tất cả những căn hộ bị Tuấn khoắng tài sản đều không có người ở nhà nên y ung dung lục lọi mọi ngóc ngách, tìm bằng được tài sản. Như vụ Tuấn đột nhập nhà anh Đặng Tấn Sơn (1977, trú tổ 36 P. An Hải Bắc) lục từ tầng 1 lên tầng 2 lấy trộm được 1 laptop, 1 nhẫn vàng trong hộc giường ngủ. Những tài sản này Tuấn mang bán tại một tiệm vàng trên đường Hùng Vương được 3,5 triệu đồng và tiêu xài hết.
 |
|
Bị cáo Lê Ngọc Tuấn khai báo trước HĐXX. |
Tại phiên tòa, ông Nguyễn Công Hân (1960, trú tổ 36B P. An Hải Bắc- bị hại) cho rằng những thiệt hại mà Tuấn gây ra không chỉ tính bằng giá trị vật chất, đơn cử như vụ mất trộm của gia đình ông. Theo ông Hân, sau khi phá khóa cửa hông, Tuấn vào lục lọi chiếc tủ trong phòng ngủ lấy 300 ngàn đồng, sau đó ra phòng khách lấy trộm 1 laptop hiệu Vaio, máy ảnh kỹ thuật số hiệu Canon, máy nghe nhạc MP3 và 1 ổ cứng hiệu Flas 250GB. Tổng giá trị tài sản gia đình ông Hân bị mất là 14,5 triệu đồng mặc dù là số tiền không nhỏ nhưng điều ông đau xót hơn là tất cả dữ liệu nghiên cứu, thu thập của con ông- một sinh viên đại học loại giỏi được lưu trữ trong máy tính và ổ cứng đã bị Tuấn lấy trộm, ảnh hưởng đến việc học và kết quả nghiên cứu của con ông.
Ngay sau vụ trộm tài sản tại nhà ông Hân, Tuấn còn thực hiện 2 vụ trộm cắp khác. Cũng với phương thức, thủ đoạn tương tự trong tháng 6-2011, Tuấn liên tiếp gây ra 4 vụ trộm khác tại địa bàn P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) và P. Hòa Minh (Q. Liên Chiểu) lấy được 4 laptop, 2 máy ảnh KTS, 2 đồng hồ, ĐTDĐ, hơn 4 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác... Tổng giá trị tài sản trong 9 lần Lê Ngọc Tuấn trộm cắp là 107 triệu đồng, tài sản đã bị Tuấn bán lấy tiền tiêu xài. Ngoài ra, quá trình đấu tranh của CA, Lê Ngọc Tuấn còn khai nhận đã thực hiện 4 vụ trộm cắp khác trên địa bàn Q. Sơn Trà, trong đó 1 lần không lấy được tài sản, còn 3 lần khác trộm được 870.000 đồng và 1 đồng hồ đeo tay nhưng chưa xác định được người bị hại.
Tại phiên tòa, trả lời các câu hỏi của HĐXX, trong số 9 người là nạn nhân của các vụ trộm tài sản do Lê Ngọc Tuấn thực hiện, có nhiều người không yêu cầu bị cáo phải bồi thường về tài sản nhưng đề nghị Tòa án xét xử bị cáo mức án nghiêm khắc, bởi theo họ, hành vi của Lê Ngọc Tuấn diễn ra nhiều lần, gây mất ANTT. Được biết, Tuấn còn là đối tượng đang bị CA tỉnh Đồng Nai truy nã trong một vụ án ma túy, vì thế khi HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án 5 năm tù đã được nhiều người đồng tình.
Nh.Hoàng