(Cadn.com.vn) - Nhiều người dân ở xã Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam gọi điện đến Tòa soạn phản ảnh: Trong những ngày tháng 7 vừa qua nhiều hộ tiêu dùng điện trên địa bàn, nhiều nhất là tổ 17, thôn 3, đều giật mình khi nhận được giấy báo tiền điện của Hợp tác xã Dịch vụ sản xuất Nông nghiệp (HTXDVSXNN). Theo họ, từ trước đến nay trung bình mỗi nhà thắp vài ba cái bóng đèn tuýp 6 tấc X 20W, không có máy giặt, tủ lạnh, không điều hòa... nhưng lại tiêu thụ từ 300 - 500kW!. Giá điện ở đây là 800 đồng/kW, vì vậy tùy theo hộ mà tổng tiền họ phải trả theo hóa đơn từ 300 - 500 ngàn đồng! Nhà anh Phan Thông, lâu nay dùng mỗi tháng khoảng 30 ngàn đồng, 2 tháng vừa rồi, HTXDVSXNN mang giấy báo nợ đến 500 ngàn đồng. Gia đình ông Năm Cược, chỉ có hai vợ chồng già, chưa đến 20 giờ đã đi ngủ, vậy mà hóa đơn báo nợ đến gần 100 ngàn đồng, gấp 10 lần so với những tháng trước đây. Các hộ Võ Văn Hùng, Đỗ Viết Thanh cũng có giấy báo tiền điện cao đột biến đến cả trăm ngàn đồng. Đáng nói và bất hợp lý là nhiều gia đình đóng cửa, không dùng điện nhưng cũng có giấy nợ đến vài trăm ngàn đồng.
Không chỉ thắc mắc về số tiền, nhiều người còn phân vân: tại sao số điện tiêu thụ ghi trên phiếu là tháng 6-2009 nhưng ngày phát phiếu 20-6-2008; ngày nộp tiền 26-6-2008, nộp cho người mang tên Lê Kim Đức nhưng không ghi số hóa đơn, không có dấu của HTXDVSXNN Bình Giang. Không biết một phiếu báo tiền điện như vậy có đúng với quy định của Nhà nước, và có phải của đơn vị này phát hành hay do ai đó làm giả?
Bức xúc trước sự bất hợp lý này, nhiều người đã tìm đến HTXDVSXNN Bình Giang để phản ảnh, nhưng đợi chờ mãi vẫn không thấy có thông tin phản hồi. Trong khi đó, như trong phiếu thu đã ghi chú, nếu không nộp tiền đúng ngày quy định, HTX sẽ ngừng cung cấp điện. Giữa lúc trời nắng như thiêu như đốt, chuyện gì xảy ra nếu như HTX cắt điện? Do vậy, nhiều người biết mình “trả tiền oan” nhưng vẫn phải chạy đi mượn tiền về trả tiền điện cho HTX.
Qua tìm hiểu, Tòa soạn được biết, cách đây hơn chục năm, người dân xã Bình Giang dù còn nghèo nhưng đã thắt lưng buột bụng để chung tiền kéo dây hạ thế, dựng trụ kéo dây, mua công tơ lắp đặt để có ánh sáng. Họ đã bỏ vốn cho HTX kinh doanh. Tin mừng ngành Điện bán trực tiếp đến hộ gia đình ở nông thôn chưa thành hiện thực thì họ phải méo mặt trả tiền điện cao hơn hàng chục lần so với mức tiêu thụ.
Mong rằng, các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý để những người nông dân nơi đây không phải chịu thiệt khi phải dùng điện của Nhà nước một cách phi lý.

 |
|
Phiếu tính tiền điện tháng 4 và tháng 6-2009 của hộ anh Võ Văn Hùng chênh nhau một trời một vực. |