|
(Cadn.com.vn) - Nelson Mandela, biểu tượng của phong trào chống nạn phân biệt chủng tộc (PBCT) và vị Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, hôm qua (18-7) đã kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của mình với những lời chúc mừng từ khắp nơi trên thế giới.
Căn phòng trong ngôi nhà của ông ở Qunu, cách thủ đô Johannesburg (Nam Phi) 600 dặm về phía nam, tràn ngập quà tặng từ khắp nơi trên thế giới. Trong lễ sinh nhật, cựu Tổng thống Nelson Mandela đã kêu gọi người giàu nỗ lực giúp đỡ người nghèo. Phát biểu trước báo giới, ông nói rằng, có nhiều người giàu ở Nam Phi có thể chia sẻ sự giàu có của họ với những người không may mắn như thế – những người không thể chiến thắng cái nghèo.
 |
|
Ông Nelson Mandela vẫy chào hàng nghìn người Nhật Bản trong cuộc tuần hành ở Công viên Ogishima, ngày 28-10-1990. Ảnh: AP |
Cựu lãnh đạo này nói thêm, ông hiện sống thọ đến 90 tuổi, nhưng thực tế, khi khoảng cách giàu - nghèo càng gia tăng thì những người nghèo không sống thọ. Ông cũng mong muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và cho các hoạt động chống lại nạn PBCT.
Hoạt động vì người nghèo cũng là một trong những công việc mà ông Mandela đam mê kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống. Ông sinh ngày 18-7-1918. Trước khi trở thành tổng thống đầu tiên của Nam Phi trong một cuộc bầu cử dân chủ vào năm 1994, Mandela là một nhà hoạt động chống nạn PBCT xuất chúng và là lãnh đạo của Đại hội dân tộc Phi (ANC).
Ông bị kết án tù chung thân vì ông và ANC đều bị xem là khủng bố. 27 năm trong nhà giam, ông nổi tiếng là người đấu tranh chống nạn PBCT. Song, đến ngày 2-2-1990, dưới sức ép của dư luận trong nước và quốc tế, Nelson Mandela được trả tự do.
Cựu Tổng thống Mandela nghỉ hưu năm 1999, rời bỏ chính trường, nhưng niềm đam mê các hoạt động xã hội vẫn luôn cháy bỏng trong ông. Kể từ đó, người dân trên thế giới biết đến một vị cựu Tổng thống Nam Phi giản dị, hiền hòa cùng một chặng đường gian nan với các hoạt động chống đói nghèo, mù chữ và AIDS ở Châu Phi.
Một Quỹ mang tên ông đã được thành lập vào năm 2003 để hướng về những số phận cần được giúp đỡ, nhằm thực hiện mong muốn của ông: thúc đẩy dân chủ, mang lại ý nghĩa và chất lượng cuộc sống cho những người nghèo. Quỹ Nelson Mandela hỗ trợ nâng cao nhận thức về tác động của AIDS, nhất là ở Châu Phi, và thúc đẩy các biện pháp ngăn chặn HIV trên khắp thế giới. Số thành viên tham gia Quỹ phòng chống HIV/AIDS của ông lên tới hơn 5,6 triệu người với khẩu hiệu: “HIV/AIDS không phải là căn bệnh đơn giản, đó là ván bài đặt cược của nhân quyền”.
Không những chỉ có người dân Nam Phi mà nhiều nơi trên thế giới cũng hết lòng ca ngợi cựu Tổng thống Nelson Mandela. Thậm chí, người ta gọi di sản của ông là những viên đá tinh thần đầu tiên về một nước “Nam Phi mới”. Người tiền nhiệm của Mandela, ông F.W.de Klerk cho rằng: "Mandela là một trong những nhân vật kiệt xuất nhất của thế kỷ XX". Hơn 100 giải thưởng, trong đó đáng chú ý nhất là giải Nobel vì hòa bình năm 1993, là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho vị cựu lãnh đạo Nam Phi khi ông nỗ lực đấu tranh không mệt mỏi cho quyền lợi của người da màu và cho cuộc sống của những người nghèo trở nên tốt đẹp hơn.
 |
|
Cựu Tổng thống Nelson Mandela là biểu tượng cho sự đấu tranh phân biệt chủng tộc ở Nam Phi. Ảnh: AFP |
Thảo Phương
|