(Cadn.com.vn) - Ngay sau khi đương kiêm Thủ tướng Ehud Olmert sẽ không ra tranh cử chức lãnh đạo đảng Kadima trong cuộc bầu cử vào giữa tháng 9 tới, chính trường Israel bùng nổ ngay cuộc chạy đua của các đối thủ.
Theo các nguồn tin nước ngoài, hiện có 2 nhân vật sáng giá nhất là cựu Bộ trưởng Quốc phòng và hiện là Bộ trưởng Vận tải Israel Shaul Mofaz và Ngoại trưởng Tzipi Livni đang nhắm tới chức chủ tịch đảng Kadima, đồng nghĩa với chức Thủ tướng. Ngày 5-8, ông Shaul Mofaz đã chính thức tuyên bố tham gia ứng cử thay thế Thủ tướng Ehud Olmert ở vị trí lãnh đạo đảng Kadima cầm quyền. Nhấn mạnh danh tiếng trong lĩnh vực quân sự của mình, ông Mofaz nói rằng, kinh nghiệm về an ninh là điều kiện cốt yếu đối với bất kỳ thủ tướng Israel nào vì trước hết và trên hết, an ninh đang là vấn đề cấp bách của nhà nước Do Thái hiện nay.
Theo nhật báo “Jerusalem Post” số ra ngày 5-8, phát biểu này của ông Mofaz là một đòn đánh mạnh nhằm vào sự thiếu kinh nghiệm về an ninh của đối thủ chính trong đảng Kadima, Ngoại trưởng Tzipi Livni. Ông Mofaz, cũng là người đã nhiều lần nhấn mạnh mối đe dọa hạt nhân của Iran và coi giải pháp quân sự là lựa chọn đầu tiên để giải quyết vấn đề gây tranh cãi này, đồng thời cũng cam kết giữ cho Jerusalem “thống nhất với tư cách là thủ đô vĩnh viễn của Israel” (?!). Trên tờ Yediot Ahronot của Israel ngày 6-6 vừa qua, ông Mofaz đã từng kết luận rằng, các biện pháp trừng phạt của quốc tế đã không thể ngăn cản các tham vọng hạt nhân của Tehran và nhấn mạnh: “Nếu Iran tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ tấn công Iran. Các biện pháp trừng phạt không có hiệu quả. Sẽ không có lựa chọn nào khác ngoại trừ việc tấn công Iran để ngăn chặn chương trình hạt nhân của nước này”. Các nhà phân tích nhận định: nếu ông Mofaz lên nắm quyền thì tình hình khu vực Trung Đông sẽ có bước thụt lùi đáng quan ngại và tiến trình hòa bình với Palestine tiếp tục có những thử thách mới.
  |
|
Bộ trưởng Vận tải Israel Shaul Mofaz (phải) và Ngoại trưởng Tzipi Livni – 2 ứng viên sáng giá cho chức Thủ tướng Israel. Ảnh: AP |
Trong khi đó, nữ Ngoại trưởng Tzipi Livni cũng là gương mặt sáng giá cho chức lãnh đạo đảng Kadima và thủ tướng với chính sách khá mềm dẻo trong nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại, nhất là cuộc xung đột Israel – Palestine. Bà Livni là thành viên sáng lập Kadima khi đảng này được cựu Thủ tướng Ariel Sharon sáng lập. Ngoài chức Ngoại trưởng, bà Livni còn là Phó Thủ tướng Israel. Hồi tháng 5-2007, bà Livni đã từng lên tiếng kêu gọi ông Ehud Olmert từ chức Thủ tướng khi có những cáo buộc ông tham nhũng và cảnh sát nước này đang mở cuộc điều tra. Bà Livni nói: “Tôi đã nói với Thủ tướng rằng, từ chức sẽ là hành động đúng đắn”. Bởi vậy, nhận được tin Thủ tướng Ehud Olmert tuyên bố sẽ không ra tranh cử chức lãnh đạo đảng Kadima trong cuộc bầu cử sắp đến, khi đang có mặt tại Washington để thực hiện các cuộc đàm phán hòa bình với người Palestine, bà Tzipi Livni đã nói với báo chí rằng, đó là vấn đề nội bộ của Israel. Bà cũng cho hay, quyết định đó của Thủ tướng Ehud Olmert không ảnh hưởng gì tới vai trò của bà trong tư cách một nhà thương thuyết đang ra sức đi đến một thỏa thuận hòa bình với người Palestine.
Vậy ai trong 2 nhân vật đó sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của đảng Kadima? Họ có tiếp tục các chính sách đối ngoại của người tiền nhiệm nhằm đưa tiến trình hòa bình Trung Đông đi vào giai đoạn kết thúc vào cuối năm 2008 này như cam kết của Tổng thống Mỹ G.W.Bush hay cũng chỉ là “dã tràng xe cát” vậy thôi?
 |
|
(Từ phải qua) Thủ tướng Israel Ehud Olmert, Ngoại trưởng Tzipi Livni và Bộ trưởng Vận tải Shaul Mofaz trong một phiên họp Nội các tại Jerusalem. Ảnh: AP |
Tuyết Minh