(Cadn.com.vn) - Quan hệ Mỹ - Pakistan được nâng lên thành đồng minh chiến lược kể từ năm 2001 khi chính quyền G.W.Bush phát động cuộc chiến chống khủng bố trên quy mô toàn cầu. Mặc dù vậy, những trục trặc có khi khá nghiêm trọng vẫn xảy ra giữa Washington với Islamabad như Mỹ muốn đưa quân vào Pakistan để truy quét các phần tử khủng bố nhưng không được chấp nhận, hay các thỏa thuận của Tổng thống Pervez Musharraf với các tộc trưởng gần khu vực biên giới với Afghanistan làm cho Tổng thống G.W.Bush bất bình.
 |
|
Các nhân viên cảnh sát Pakistan tuần tra tại hiện trường vụ đánh bom ở Kabal Aligrama. Ảnh: AP. |
Không chỉ dừng lại ở đó, những tháng gần đây, tình hình Afghanistan trở nên phức tạp, Mỹ không ngần ngại tố cáo Cơ quan Tình báo liên ngành Pakistan (ISI) có dính líu đến các hoạt động của Taliban. Đô đốc Mullen và Phó Giám đốc CIA Stephen Kappes đã tới Pakistan ngày 12-7 để thảo luận về mối quan hệ của ISI với thủ lĩnh Taliban Maulana Sirajuddin Haqqani và sự dính líu của các nhân viên tình báo Pakistan trong vụ đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul. Tờ “New York Times” cho hay, giới lãnh đạo quân đội Pakistan đã bỏ ngoài tai những thông tin và bằng chứng về vụ đánh bom Đại sứ quán Ấn Độ tại Kabul nhưng đã đưa ra một số lý do cơ bản để duy trì mối liên hệ với Haqqani, đúng vào thời điểm chính phủ Anh quyết định đàm phán với một số thủ lĩnh Taliban tại miền nam Afghanistan hồi năm ngoái.
Stephen Kappes vào đầu tháng 8 này đã bí mật sang Pakistan để đưa ra các chứng cớ liên quan tới ISI cho các quan chức Islamabad. Các quan chức Mỹ còn cho biết, ngày càng có nhiều dân quân Pakistan gia nhập các lực lượng chống Mỹ và NATO ở Afghanistan. Con số các chiến binh nói trên hiện đã vượt xa số chiến binh đến từ Arab, Uzbekistan và Chechnya, trùng hợp với sự giảm sút của các cuộc tấn công ở Pakistan. Một quan chức Mỹ nói: “Các chiến binh nước ngoài tham chiến ở Afghanistan chủ yếu là người Pakistan. Đáng ngại là số dân quân chủ yếu hoạt động ở bên trong lãnh thổ Pakistan này hiện đang gia tăng hoạt động trên lãnh thổ Afghanistan”.
Chính quyền Islamabad có ngay phản ứng bác bỏ mọi cáo buộc của Mỹ. Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani nói với kênh truyền hình PBS của Mỹ rằng, sự khẳng định ISI có liên quan đến các phần tử chủ chiến là “không thể tin nổi”. Đồng thời, Pakistan tố cáo Mỹ hậu thuẫn lực lượng phiến quân tại nước này khi nói rằng, hành động này đi ngược lại bản chất của cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ cầm đầu.
Dẫn các nguồn tin chính thức, tờ “Thời báo Ấn Độ” cho biết, trong các cuộc họp riêng với 2 quan chức cấp cao Mỹ - trong đó có Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Mullen, tại Islamabad ngày 12-7, Tổng thống Pakistan Pervez Musharraf, Tổng Tư lệnh quân đội Ashfaq Pervez Kayani và Tổng Giám đốc ISI là Trung tướng Nadeem Taj đã đưa ra bằng chứng chi tiết và cụ thể về sự hậu thuẫn của Mỹ đối với chủ nghĩa khủng bố tại nước này. Các quan chức Pakistan nói rằng, họ không hiểu tại sao Mỹ không muốn xóa bỏ nguồn gốc chủ nghĩa khủng bố tại Pakistan hay không muốn trang bị máy bay không người lái để vô hiệu hóa những phần tử khủng bố đang đánh nhau với quân đội Pakistan gần biên giới Pakistan-Afghanistan? Theo báo này, 2 quan chức của Mỹ cũng bị chất vấn tại sao những máy bay do CIA và quân đội Mỹ không hành động khẩn trương khi họ được cung cấp thông tin về địa điểm ẩn náu chính xác của thủ lĩnh Baitullah Mehsud - kẻ thù số một của Pakistan và là chủ mưu mọi hoạt động đánh bom chống lại quân đội Pakistan và ISI từ tháng 6-2006. Thông tin này được cung cấp cho CIA ngày 24-5 khi Mehsud đến phía Nam Waziristan trên chiếc Toyota Land Cruiser để phát biểu với báo chí. Báo trên phân tích: “Quân đội Mỹ hoàn toàn đủ khả năng hủy diệt mục tiêu khi nhận được thông báo trong thời gian rất ngắn vì Mỹ đã làm được điều này chỉ trong vòng 20 phút cách đây mấy năm khi tấn công các mục tiêu của Al-Qaeda tại Pakistan”.
Các quan chức Pakistan từ lâu đã quan tâm đến sự hiện diện của mạng lưới liên lạc bí mật của Mehsud. Mạng lưới này cho phép Mehsud có thể thu thập thông tin về những biến động của quân đội Pakistan từ một địa điểm bí mật ngoài nước này mà không bị tình báo Pakistan ngăn chặn.
Sự tố cáo qua lại giữa Washington và Islamabad xung quanh vấn đề chống khủng bố cho thấy, 2 đồng minh chiến lược này đang ở trạng thái “đồng sàn mà dị mộng”. Ở một bình diện khác, nó cũng là cơ sở làm cho chính trường Pakistan vốn chứa đựng những yếu tố bất ổn dễ tạo những nguy cơ mới cho quốc gia Hồi giáo này, hiện đang giữ vị trí địa chính trị vô cùng quan trọng ở khu vực Nam Á và trong cuộc chiến chống khủng bố do Mỹ đứng đầu mà thôi.
Tuyết Minh