 |
|
Tổng thống Mỹ Obama sẽ gặp gỡ 2 nhà lãnh đạo Nga: Tổng thống Medvedev (trái) và Thủ tướng Putin trong chuyến công du sắp tới. Ảnh: Reuters |
(Cadn.com.vn) - Nga và Mỹ đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 nước từ ngày 6 đến 8-7 tới, sự kiện đánh dấu khả năng tìm được tiếng nói chung sau hàng loạt bất đồng.
Trước thềm chuyến công du đến Moscow, trả lời phỏng vấn Hãng tin AP, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng, Nga cần hiểu những biện pháp tiếp cận thời Chiến tranh Lạnh trong quan hệ với Mỹ đã thuộc về quá khứ. Người đứng đầu Nhà Trắng sẽ đưa ra quan điểm này trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Nga Vladimir Putin bởi theo ông, vị cựu Tổng thống này “vẫn có rất nhiều ảnh hưởng” ở nước Nga.
Báo New York Times cho hay, ông Obama sẽ rời Washington vào ngày 5-7 để đến Nga, Italia và Ghana. Ông dự kiến sẽ có cuộc hội đàm từ 8-9 tiếng đồng hồ với người đồng cấp Nga Dmitry Medvedev và cũng sẽ gặp gỡ Thủ tướng Putin khoảng 90 phút, sự kiện được cho là đánh dấu đỉnh điểm quan hệ giữa 2 quốc gia. Các cuộc gặp sẽ bao gồm nhiều vấn đề, nhưng trong đó việc cắt giảm vũ khí hạt nhân của 2 nước sẽ là trọng tâm nhất, nhằm bàn thảo về HIệP ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược (START) thay cho START 1 sắp hết hạn vào cuối năm nay. Trước đó, vào tháng 5, các quan chức cấp cao Mỹ và Nga đã tiến hành các cuộc bàn luận về START, mở đường cho chuyến thăm của ông Obama.
Tổng thống Obama từ khi nhậm chức đã thể hiện quan điểm và cách nhìn khác so với người tiền nhiệm G.W.Bush nhằm xích lại gần hơn với Nga. Trong Hiệp ước START - hiệp ước kiểm soát vũ khí lớn nhất trong lịch sử thế giới được thông qua vào năm 1991 vẫn còn rất nhiều điều cần phải thay đổi cho phù hợp, nhưng người tiền nhiệm G.W.Bush e ngại rằng, bất kỳ sự thay đổi nào cho một bản hiệp ước mới thay thế START sẽ thu hẹp lợi ích của Mỹ. Trong khi đó, ông Obama bày tỏ ý sẵn sàng hợp tác trong việc cắt giảm vũ khí. Người đứng đầu Nhà Trắng Obama cũng khẳng định Washington đang phát triển mối quan hệ rất tốt đẹp với Tổng thống Medvedev. Ông Obama đồng thời cho rằng, ông không coi Nga là một trở ngại trong việc đối phó với Triều Tiên và Iran. Trái lại, ông ca ngợi sự hợp tác của Nga trong những nỗ lực quốc tế nhằm yêu cầu CHDCND Triều Tiên và Iran từ bỏ các chương trình phát triển hạt nhân. Nhà lãnh đạo này nhấn mạnh: ông muốn sự hợp tác giữa Nga và Mỹ hơn là mối quan hệ đối đầu.
 |
|
Tổng thống Nga Dmitry Medvedev (trái) và người đồng cấp Mỹ Barack Obama gặp gỡ tại London (Anh) tháng 4-2009. Ảnh: AFP |
Nga cũng ghi nhận Mỹ đã vun đắp quan hệ giữa 2 quốc gia một cách xây dựng và Moscow sẵn sàng đáp lại. Trong một đoạn video đăng trên website riêng của mình, Tổng thống Medvedev nói chính quyền Mỹ đang thể hiện mong muốn xây dựng “một mối quan hệ hiện đại, đáng tin cậy và hiệu quả hơn với Nga. Chúng tôi sẵn sàng thực hiện vai trò của mình”. Hơn nữa, nếu quan hệ với Mỹ được cải thiện, Nga không những sẽ có thể xích lại gần hơn Châu Âu với một thị trường tiêu thụ rộng lớn mà còn xích lại gần NATO để thuận lợi hơn trong các vấn đề quân sự.
Thực tế, quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng vào năm 2008 với những bất đồng sau cuộc chiến của Nga với nước láng giềng Georgia. Không những thế, Nga và Mỹ còn đối đầu nhau trong nhiều vấn đề an ninh khác, trong đó có việc Washington muốn thiết lập hệ thống phòng thủ tên lửa ở Châu Âu mà phía Moscow cho rằng, hành động này đe dọa đến lợi ích và an ninh của nước mình. Mỹ lại còn ủng hộ việc mở rộng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) mà Nga coi là hành động xâm lấn.
Theo các nhà phân tích, với những động thái mới và với mong muốn cải thiện quan hệ ngoại giao song phương của cả 2 nước, tình hình sẽ được cải thiện. Sự đối đầu trong Chiến tranh Lạnh, những rào cản trong thời gian qua sẽ được xóa bỏ; thay vào đó và sự hợp tác vì lợi ích của mỗi bên và của cả thế giới.
Thảo Phương