(Cadn.com.vn) - Tại Điện Kremlin ngày 24-4, Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev đã vạch ra chiến lược cầm quyền trong trường hợp ông được chọn làm thủ tướng.
Trong bài phát biểu tổng kết kết quả nhiệm kỳ tổng thống 4 năm của mình trước Hội đồng Quốc gia, Tổng thống Medvedev - người dự kiến sẽ trở thành thủ tướng mới của Nga sau khi Tổng thống đắc cử Vladimir Putin nhậm chức vào ngày 7-5 tới - lặp đi lặp lại cam kết chống tham nhũng, theo đuổi cải cách chính trị và hiện đại hóa nền kinh tế. Trong đó, ông tuyên bố ưu tiên tập trung vào các biện pháp để chống lạm phát, nghèo đói và thất nghiệp.
“Các giải pháp cho tất cả 3 vấn đề trên phải nằm trong danh sách ưu tiên của chính phủ tương lai”, ông Medvedev khẳng định. Theo ông, thứ nhất là tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn quá cao trên toàn quốc; thứ hai là vẫn còn những khu vực mà mức thất nghiệp cao hơn mức trung bình trên cả nước và thứ ba là nhiều gia đình có nhiều con thường xuyên rơi vào loại nghèo, mặc dù họ xứng đáng nhận được nhiều hơn. Ngoài ra, ông Medvedev cũng nói rằng, theo ước tính của các chuyên gia, nguy cơ đói nghèo là 50% trong một gia đình có hai con và 70% trong một gia đình của 3 đứa con. “Tất nhiên, tình hình này là không thể chấp nhận. Chúng ta phải đảo ngược”.
 |
|
Tổng thống sắp mãn nhiệm Dmitry Medvedev phát biểu trước Hội đồng Quốc gia hôm 24-4. Ảnh: AP |
Tổng thống Medvedev đã đồng ý không ra tranh cử để mở đường cho “người thầy” Vladimir Putin tranh cử chức tổng thống trong cuộc bầu cử hồi tháng 3. Đổi lại, ông Putin tuyên bố sẽ đề cử ông Medvedev vào chiếc ghế thủ tướng nếu ông đắc cử. Kết quả là, ông Putin đã giành chiến thắng giòn giã trong cuộc bầu cử vừa qua, trúng cử nhiệm kỳ tổng thống lần đầu tiên kéo dài 6 năm. Theo các nguồn tin, ông Putin sẽ công bố lựa chọn người đảm nhận chức thủ tướng vào ngày ông nhậm chức 7-5. Và cái tên chắc chắn cho đề cử này chính là ông Medvedev. Theo Hiến pháp Nga, ứng cử viên thủ tướng phải được Duma Quốc gia (Quốc hội) Nga phê chuẩn nhưng có thể thấy rằng, Quốc hội – nơi đảng Nước Nga Thống Nhất của ông Medvedev chiếm đa số - chắc chắn sẽ không thể gạt bỏ “người của mình”.
Trong khi đó, theo báo “Kommersant” của Nga, mặc dù còn nhiều ngày nữa mới tỏ thành phần trong chính phủ mới, song hiện phần lớn thành phần này đã được xác định và so với Nội các của ông Putin, chính phủ của ông Medvedev sẽ không có những thay đổi lớn, ít nhất trong hai năm 2012-2013. Theo bài báo, ngoài chức thủ tướng thuộc về ông Medvedev, những quan chức chủ chốt sẽ ở lại chính phủ gồm Phó Thủ tướng thứ nhất Igor Shuvalov; Bộ trưởng Kinh tế Elvira Nabiulina và Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov. Ngoài ông Shuvalov, khoảng 4-5 phó Thủ tướng khác sẽ kiêm nhiệm các khối-ngành liên quan... Trong số những quan chức sẽ rời chính phủ có Bộ trưởng Nông nghiệp Elena Skrynnik, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Igor Levitin, Bộ trưởng Khoa học - Giáo dục Andrey Fursenko và Bộ trưởng Tài nguyên Yuri Trutnev.
Có thể thấy rằng, câu chuyện chính phủ mới của Nga đang nóng lên khi càng gần đến ngày nhậm chức của ông Putin. Đã có nhiều đồn đoán được đưa ra. Chiếc ghế thủ tướng phần chắc đã có chủ, nhưng cũng không loại trừ khả năng sau lễ nhậm chức tổng thống, ông Putin có thể sẽ công bố một danh sách chính phủ mới “làm cho tất cả ngạc nhiên”.
Trúc Linh