(Cadn.com.vn) - CHDCND Triều Tiên đang đứng trước ngưỡng cửa cải cách quan trọng, mang tính quyết định vận mệnh đất nước.
Kể từ khi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-Un lên nắm quyền ở CHDCND Triều Tiên vào tháng 12-2011, người ta nghe nhiều đến hai từ “cải cách”. Và thực sự là ông Kim Jong-Un – từng du học tại Thụy Sĩ – đang hướng đến những cải cách kinh tế quan trọng, đưa đất nước thoát khỏi tình trạng đói nghèo hiện nay.
Năm 2010, lần đầu tiên, vấn đề cải cách kinh tế được đặt ra một cách nghiêm túc, với việc thành lập một ủy ban cải cách kinh tế trong đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền. Một năm sau, nhiều hoạt động hợp tác kinh tế với các Cty nước ngoài, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Nga, được đẩy mạnh. Tuy nhiên, cũng trong năm 2011, Bình Nhưỡng vấp biến cố chính trị lớn khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Il – cha ông Kim Jong-Un – bất ngờ qua đời. Mọi việc tạm gác lại. Và nay, chính sách đó lại được triển khai mạnh mẽ dưới thời Kim Jong-Un khi nước này đang đối mặt với tình trạng giá gạo - một trong những nhu yếu phẩm đối với người dân - tăng cao và đồng tiền mất giá.
Theo bình luận của báo Asiaone, giới lãnh đạo CHDCND Triều Tiên quyết định từ bỏ nền kinh tế kế hoạch. Tại CHDCND Triều Tiên, chính sách này được gọi là “hệ thống quản lý kinh tế mới ngày 28-6”. Nguyên nhân là vào ngày 28-6, nhà lãnh đạo Kim Jong-Un ra mật lệnh triển khai một chương trình cải cách mặc dù đến đầu tháng 7, các quan chức mới được thông báo kế hoạch này.
 |
|
Trận lũ lụt tồi tệ bắt đầu từ tháng 7 đang khiến CHDCND Triều Tiên khốn đốn. Ảnh: Reuters |
Theo đó, từ ngày 6-8, các xí nghiệp, các tổ chức Công đoàn và các chi bộ đảng ở CHDCND Triều Tiên tiến hành những bài giảng về việc chuyển đổi sang hệ thống kinh tế mới. Cũng theo chính sách mới, các xí nghiệp có thể hoạt động độc lập, không bị chính phủ quản lý chặt chẽ và chính họ tự định giá sản phẩm của mình.
Tuy nhiên, vẫn như trước đây, nhà nước nắm toàn quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm lãnh đạo các xí nghiệp, đồng thời không cho phép mở doanh nghiệp tư nhân. Theo một nguồn tin khác, những cải cách này cũng sẽ được thực hiện cả trong lĩnh vực nông nghiệp, theo đó nông dân sẽ được hưởng 30% sản phẩm mà họ làm ra so với hiện nay là nhà nước thu toàn bộ sản phẩm. Chính sách này cũng quy định, hệ thống phân phối thực phẩm cho công dân bình thường bị loại bỏ và hiện chỉ còn áp dụng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các tổ chức giáo dục và y tế.
Những động thái trên cho thấy quyết tâm cải cách của Bình Nhưỡng trong bối cảnh vẫn là chủ đề gây tranh cãi quốc tế với tham vọng hạt nhân của mình. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng tiến hành những cải cách này như một kế hoạch riêng của nhà nước xã hội chủ nghĩa chứ không phải do tác động từ bên ngoài. Gần đây, CHDCND Triều Tiên cũng nỗ lực đấu tranh tìm kiếm nguồn ngoại tệ bằng việc thúc đẩy du lịch, đưa người lao động đi làm việc nhiều hơn với Trung Quốc và xuất khẩu khoáng sản của mình ở nước ngoài. Hôm 9-8, Bình Nhưỡng tuyên bố vừa ký thỏa thuận với Trung Quốc để cùng khai thác 3 mỏ (2 mỏ vàng, 1 mỏ sắt) ở nước này.
Theo giới chuyên gia, nền kinh tế của quốc gia này sẽ phát triển dựa chủ yếu vào nguồn khoáng sản khổng lồ vẫn chưa được khai thác nhiều của mình. Theo tiến sĩ Leonid Petrov - giảng viên khoa Triều Tiên thuộc Đại học Sydney cho rằng, với nguồn khoáng sản được ước tính trị giá tới 6.000 tỷ USD, CHDCND Triều Tiên sẽ có nguồn lực mạnh mẽ để phát triển kinh tế. Cùng với cải cách kinh tế, một loạt thay đổi khác cũng được thông qua, như phụ nữ được phép mang giày cao gót, người dân được phép nghe nhạc phương Tây, được mua sắm hàng nhập khẩu xa xỉ.
Kể từ giữa những năm 1990, sau khi Liên Xô tan rã, nền kinh tế CHDCND Triều Tiên đứng trên bờ vực sụp đổ. Từng trải qua một nạn đói nghiêm trọng, gọi là “Tháng ba gian khổ”, Bình Nhưỡng thấu hiểu hơn ai hết tầm quan trọng của cải cách trong lúc này. Theo ông Kim Young-hui, một chuyên gia CHDCND Triều Tiên tại Hàn Quốc, cải cách kinh tế là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất giúp ông Kim Jong-Un củng cố quyền lực. Nhưng thiết nghĩ, đó cũng là giải pháp tối ưu cho cả người dân nước này.
Trúc Linh