(Cadn.com.vn) - Thủ tướng Nga Vladimir Putin ngày 11-9 đã bênh vực cho cuộc chiến của Nga tại Georgia, đồng thời khẳng định Nga không có ý định thôn tính lãnh thổ các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.
Phát biểu tại diễn đàn các chuyên gia về chính sách đối ngoại diễn ra ở thành phố Sochi của Nga, ông Putin lập luận rằng, Nga buộc phải có hành động quân sự mạnh mẽ sau khi Georgia tấn công tỉnh ly khai Nam Ossetia. Theo ông Putin, việc không hành động sẽ thúc đẩy tình trạng bất ổn tại Bắc Caucasus của Nga, khu vực gồm nhiều nước cộng hòa và hàng loạt nhóm sắc tộc, trong đó có Chechnya.
Thủ tướng Putin còn nói rằng, phương Tây đã sai khi cho rằng Nga có tham vọng đế quốc. Ông khẳng định: Nga không có “ý định hoặc lý do để xâm phạm chủ quyền các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây...”. Ông Putin cũng bác bỏ lời ám chỉ về cuộc Chiến tranh Lạnh mới giữa Moscow và phương Tây. Ông nói: “Chúng ta không khác biệt về ý thức hệ nên không có cơ sở cho Chiến tranh Lạnh. Ngược lại, chúng ta có rất nhiều vấn đề chung có thể cùng nhau giải quyết” như các bệnh truyền nhiễm, chủ nghĩa khủng bố và phổ biến hạt nhân.
Trong một diễn biến khác, ngày 12-9, trong buổi trả lời phỏng vấn đầu tiên được truyền hình trên toàn quốc với Hãng ABC News, ứng viên phó tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa, bà Sarah Palin, đã không loại trừ khả năng chiến tranh với Nga nếu Georgia gia nhập NATO và sau đó bị Nga tấn công.
(Theo AP, AFP)