(Cadn.com.vn) - Căng thẳng xung quanh việc tranh chấp vùng đất quanh ngôi đền cổ Preah Vihear giữa 2 quốc gia láng giềng Thái Lan và Campuchia hôm qua (3-8) lại càng gia tăng theo hướng tồi tệ sau khi chính quyền Phnom Penh cáo buộc quân đội Bangkok đang chiếm giữ ngôi đền thứ hai dọc biên giới nước này.
Thiếu tá Sim Sokha thuộc một đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia cho biết, từ hôm 31-7, khoảng 70 lính Thái Lan đã chiếm ngôi đền có từ thế kỷ XIII Ta Moan Thom thuộc vùng biên giới phía tây bắc Campuchia-Thái Lan. Người phát ngôn của Ngoại trưởng Thái Lan, Tharit Charungvat đã bác bỏ cáo buộc triển khai quân này. Ông cho biết, quân đội Thái Lan chỉ triển khai quân tại bán kính khoảng 75m xung quanh ngôi đền và ngăn cản quân đội Campuchia tiến vào ngôi đền này. Có khoảng 40 binh lính Campuchia đang ở rất gần với quân đội Thái. Trong khi đó, phát biểu qua điện thoại từ tỉnh Oddar Meanchey, cách thủ đô Phnom Penh 290km về phía tây bắc, thiếu tá Sim Sokha nói: “Quân đội Thái Lan cho biết, họ sẽ rút quân chỉ khi nào vấn đề tranh chấp này được giải quyết”. Ông còn nói thêm rằng, quân đội Campuchia được lệnh kiềm chế và chờ đợi chính quyền nỗ lực giải quyết mọi vấn đề với chính quyền Thái Lan.
Theo người phát ngôn quân đội Campuchia Khieu Kanharith, ông biết về động thái triển khai quân mới này của Thái Lan, song không cho biết chi tiết, đồng thời tuyên bố, chính quyền sẽ giải quyết mâu thuẫn này thông qua đối thoại, hòa bình.
Trong khi đó, do phải chịu nhiều áp lực, Thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej ngày 2-8 đã công bố quyết định cải tổ Nội các sau một loạt những tổn thất do từ chức và thất bại tại tòa án của chính phủ mới 6 tháng tuổi đang chao đảo của ông. Quyết định cải tổ nội các trên diễn ra tiếp sau việc bổ nhiệm ông Tej Bunnag làm Ngoại trưởng một tuần trước thay ông Noppadon Pattama buộc phải từ chức sau khi ký một thỏa thuận gây tranh cãi với Campuchia về tranh chấp xung quanh ngôi đền cổ Preah Vihear.
 |
|
Quân đội Campuchia tại ngôi đền cổ Preah Vihear. Ảnh: AFP. |
Thanh Văn (Theo AP,AFP)