(Cadn.com.vn) - Trong kế hoạch đối phó với 2 cuộc chiến tranh thuộc di sản của cựu Tổng thống G.W.Bush dưới quyền của Tổng thống Barack Obama là rút quân ở Iraq và đẩy mạnh cuộc chiến chống Al-Qaeda và Taliban ở Afghanistan. Hầu hết số binh lính rút ở Iraq được tăng viện cho chiến trường Afghanistan. Hiện có khoảng 90.000 binh sĩ nước ngoài, chủ yếu là lính Mỹ, đang đồn trú ở Afghanistan để chống Taliban và giúp huấn luyện các lực lượng sở tại. Lầu Năm Góc cũng thay tướng chỉ huy cho chiến trường này để đẩy mạnh các chiến dịch quân sự.
Theo tin AFP, trước rạng sáng hôm qua (2-7), lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào các trung tâm của Taliban ở tỉnh miền Nam Helmand của Afghanistan. Phát ngôn viên của Lữ đoàn Lính thủy đánh bộ Viễn chinh Mỹ cho AFP biết, cuộc tấn công mang tên “Chiến dịch Khanjar” nói trên có sự tham gia của gần 4.000 lính Mỹ cũng như 650 cảnh sát và binh sĩ Afghanistan.
Ngoài ra, Mỹ còn huy động khoảng 50 máy bay chiến đấu các loại để thực hiện chiến dịch tấn công đổ bộ bằng máy bay lên thẳng vào các căn cứ của phiến quân Taliban được các sĩ quan Mỹ trên thực địa xem là cuộc tấn công sử dụng cầu hàng không quy mô lớn nhất của lính thủy đánh bộ Mỹ kể từ sau Chiến tranh Việt Nam. Thiếu tướng Larry Nicholson nói trong một tuyên bố với báo chí về cuộc tấn công của lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ rằng: “Điều tạo nên sự khác biệt giữa Chiến dịch Khanjar với các chiến dịch khác trước đây là quy mô lớn của lực lượng tham gia, cũng như tốc độ chiến dịch”. Đây là chiến dịch lớn đầu tiên của lính thủy đánh bộ Mỹ ở Afghanistan kể từ khi lực lượng này được triển khai vài tháng trước để chi viện cho nỗ lực chống Taliban của liên quân quốc tế theo chỉ thị của Tổng thống Barack Obama. Người phát ngôn quân đội Pakistan, Thiếu tướng Athar Abbas, cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho khả năng Taliban sẽ di chuyển qua biên giới từ tỉnh Helmand của Afghanistan.
 |
|
Binh sĩ Mỹ tại Afghanistan. Ảnh: AFP |
Pakistan hiện có chung đường biên giới dài 2.600km với Afghanistan và lực lượng Taliban dễ dàng di chuyển qua khu vực biên giới hẻo lánh và được canh phòng yếu kém này. Đặc biệt, cũng trong hôm qua, nữ phát ngôn viên quân đội Mỹ Elizabeth Mathias cho biết, lực lượng Taliban đã bắt giữ một lính Mỹ ở miền Đông Afghanistan. Đây là trường hợp đầu tiên lính Mỹ bị bắt kể từ khi được điều tới các khu vực chiến sự trong những năm gần đây. Theo bà Mathias, binh sĩ này mất tích từ ngày 30-6 và quân đội đã làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm cũng như giúp đỡ binh sĩ này trở về an toàn. Cùng ngày, nhóm Taliban ở Afghanistan đã ra tuyên bố xác nhận việc bắt giữ binh sĩ nói trên.
Trong một diễn biến có liên quan, phát biểu tại một hội nghị về quan hệ 2 bờ Đại Tây Dương ở Berlin (Đức) ngày 1-7, phái viên Mỹ tại NATO Ivo Daalder nói: “Mỹ đang làm phần việc của mình. Châu Âu và Đức có thể và nên làm nhiều hơn nữa. Quân bổ sung (được cử tới Afghanistan để hỗ trợ an ninh trong cuộc bầu cử tới) phải ở lại sau bầu cử”. Theo ông Daalder, Mỹ ước tính cần tới 17 tỷ USD để huấn luyện quân đội Afghanistan và 2 tỷ USD/năm để duy trì lực lượng này. Ông nói rằng trong năm nay, Mỹ sẽ trả 5,5 tỷ USD và sẽ chi 7,5 tỷ USD trong năm tới, song điều quan trọng là Châu Âu nên đóng góp số còn lại. NATO cho biết sẽ có thêm khoảng từ 8.000-10.000 binh sĩ quốc tế tham gia lực lượng quân sự (gồm khoảng 60.000 quân do NATO cầm đầu) bảo vệ cuộc bầu cử tổng thống tới đây ở Afghanistan.
Lê Diệu Nguyên