(Cadn.com.vn) - Hàn Quốc hôm qua cáo buộc rằng, 4 vụ thử tên lửa tầm ngắn trong ngày 2-7 của CHDCND Triều Tiên nhằm khiêu khích Hàn Quốc chứ không phải thế giới rộng lớn, trong khi Mỹ khẳng định các lệnh trừng phạt đang có tác động tới Bình Nhưỡng.
AFP dẫn lời Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Won Tae-Jae cho biết, việc CHDCND Triều Tiên thực hiện 4 vụ thử tên lửa trong 4 giờ đồng hồ tại vùng biển Đông của nước này vào đêm 2-7, tiếp theo sau vụ thử tên lửa hạt nhân hồi tháng 5 nhằm làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Các vụ thử diễn ra vài giờ sau khi Cuộc hội đàm liên Triều lần thứ 3 về khu công nghiệp chung Kaesong kết thúc mà không có bất kỳ đột phá nào. Mặc dù Mỹ, Nhật Bản và Australia cho rằng, những vụ thử tên lửa lần này là “hành động khiêu chiến” thế giới, nhưng ông Won Tae-Jae vẫn khẳng định CHDCND Triều Tiên đang cố chĩa mũi dùi vào quốc gia láng giềng. Yonhap dẫn lời ông Won nói: “Chúng tôi tin rằng, vụ thử được tiến hành có liên quan tới quan hệ liên Triều. Trừ khi đây là một vụ thử tên lửa tầm trung hoặc tầm xa hơn, chúng tôi cho rằng hành động khiêu khích này là nhằm vào Hàn Quốc”.
Tuy nhiên, theo các nguồn tin báo chí, việc CHDCND Triều Tiên bắn một loạt 4 quả tên lửa tầm ngắn có thể là màn dạo đầu cho động thái phóng một quả tên lửa đạn đạo tầm xa bay qua Hawaii trong NGÀY Quốc khánh của Mỹ (4-7). Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Takeo Kawamura cho rằng, việc Bình Nhưỡng thử tên lửa đạn đạo tầm xa vào cuối tuần này là có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông Won Tae-Jae cho biết, khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ thử một tên lửa tầm trung hoặc tên lửa tầm xa vào ngày 4-7 “chỉ là phỏng đoán”.
 |
|
Người dân Hàn Quốc xem hình ảnh một vụ thử tên lửa của CHDCND Triều Tiên tại nhà ga Seoul vào ngày 2-7. Ảnh: AP |
Trong khi đó, tờ JoongAng Ilbo của Hàn Quốc ngày 3-7 đưa tin: "Nhiều khả năng CHDCND Triều Tiên sẽ thử thêm các tên lửa tầm trung và tầm ngắn trong những ngày tới để tăng cường chiến dịch đe dọa vốn đã làm leo thang căng thẳng trong khu vực". JoongAng Ilbo dẫn lời một quan chức quân sự Hàn Quốc nói: “Để phô trương về quân sự vì các mục đích đối ngoại, rất có thể Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các vụ phóng tên lửa tầm trung và tầm ngắn nên chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình”.
Ngay sau các vụ thử tên lửa tầm ngắn của CHDCND Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc được đặt trong tình trạng báo động cao dọc theo các đường biên giới trên bộ và trên biển. Theo Yonhap, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng tuyên bố sẽ chi 100 tỷ won (78 triệu USD) trong vòng 5 năm tới để củng cố các hệ thống phòng thủ nhằm đối phó với bất kỳ vụ tấn công hạt nhân nào của CHDCND Triều Tiên. Theo đó, toàn bộ chi phí nhằm bảo vệ các cơ sở chủ chốt, chống lại các làn sóng xung điện (EMP) phát ra từ một vụ nổ hạt nhân. Kế hoạch này là một phần trong kế hoạch quốc phòng 5 năm (2010- 2014) của Hàn Quốc với ngân sách 178.000 tỷ won.
Trong đó, Bộ Quốc phòng phân bổ 8 tỷ won mua máy bay do thám không người lái Global Hawk; khoảng 64 tỷ won mua bom phá boongke - loại bom có thể đào sâu 30m dưới lòng đất, cho phép tấn công các cơ sở ngầm dưới đất hoặc các đồn chỉ huy của CHDCND Triều Tiên vào năm 2010; mua tên lửa hành trình tầm xa 400km, dùng cho những cuộc tấn công đòi hỏi sự chính xác; 269,5 tỷ won để đưa vào sử dụng hệ thống radar cảnh báo sớm chống tên lửa và 155,3 tỷ won mua bom định vị.
Thanh Văn