(Cadn.com.vn) - Hãng tin China Daily ngày 3-7 dẫn nguồn tin từ cuộc điều tra của tờ Southern Metropolis cho biết, kể từ năm 2001 đến nay, khoảng 80 bé gái sơ sinh tại hạt Zhenyuan thuộc tỉnh Quý Châu, miền TÂY NAM Trung Quốc, đã bị các quan chức địa phương buộc phải ly tán khỏi cha mẹ ruột, rồi sau đó bán cho các gia đình người nước ngoài với giá 3.000 USD/em để kiếm lợi. Theo đó, những bé gái này đều là con của các gia đình bị vỡ kế hoạch sinh đẻ. Do không đủ tiền nộp phạt, các bậc cha mẹ buộc phải để cho các quan chức Kế hoạch hóa gia đình (KHHGĐ) địa phương “toàn quyền xử lý”.
Trong số 80 gia đình bất hạnh này có Lu Xiande và Yang Shuiying - cặp vợ chồng nghèo với 5 đứa con gái. Họ đã bị các quan chức KHHGĐ buộc phải rời bỏ con mình vì không có đủ khả năng nộp phạt do vi phạm LUậT KHHGĐ. Theo luật, các gia đình ở nông thôn chỉ được có tối đa 2 con, nếu vi phạm sẽ bị phạt nặng. Cũng giống như những người cha khác tại Zhenyuan, Lu Xiande muốn có một con trai. Ngay sau khi vợ anh vừa hạ sinh bé gái thứ 5, họ không đủ khả năng nuôi con với mức thu nhập chỉ có 5.000 NDT/năm (732 USD) và họ buộc phải trao quyền nuôi con cho chính quyền.
Shi Guangying, quan chức KHHGĐ địa phương đã cho họ lựa chọn: hoặc từ bỏ con, hoặc trả tiền phạt 20.000 NDT (2.928 USD). Cuối cùng, những bé gái này được đưa vào trại mồ côi Zhenyuan và sau đó được các gia đình nước ngoài nhận nuôi. Ít nhất 78 bé gái đã được các gia đình nhận nuôi trong 8 năm qua, trong đó có 2 em bị dị tật vẫn còn ở trong trại. Trong những vụ mua bán này, các quan chức KHHGĐ địa phương phải giả mạo chữ ký cha mẹ của các bé trên giấy tờ. Số tiền kiếm được sẽ chia đôi cho các quan chức địa phương và trại trẻ mồ côi. Liang Honghao, Giám đốc Sở cảnh sát Zhenyuan cho biết, các nhà chức trách đang nỗ lực điều tra vụ việc này.
Luật sư Zhou Ze cho hay, các quan chức KHHGĐ ở địa phương và ở trại trẻ mồ côi sẽ bị kết tội hình sự vì không ai có đủ thẩm quyền tước bỏ quyền giám hộ của cha mẹ đối với con cái. Theo ông, cha mẹ sẽ bị phạt nếu vi phạm quy định, nhưng điều đó không có nghĩa họ bị tước bỏ quyền giám hộ các con. Khoản tiền phạt nên được giảm bớt hoặc trả dần sau đó. Ông Zhou Ze còn cho biết, việc các bé gái bị bán kiếm lợi đồng nghĩa với việc các bé bị bắt cóc. Theo luật, chỉ những đứa trẻ bị ruồng bỏ và không có cha mẹ mới có thể được cho làm con nuôi.
Trúc Linh