(Cadn.com.vn) - Ngày 7-2, Taliban tại Afghanistan đã bác bỏ đề xuất hòa giải của Tổng thống Hamid Karzai được đưa ra tại Hội nghị quốc tế về Afghanistan diễn ra tại London (Anh) song họ tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán để đạt được mục tiêu một nhà nước Hồi giáo.
Reuters cho biết, Taliban đã mô tả động thái này là “vô ích” và “nực cười” do tầm ảnh hưởng của các tay súng thuộc tổ chức này đang lan rộng. Tuyên bố của lực lượng nổi dậy này nêu rõ: “Đây không phải là lần đầu tiên chế độ cầm quyền Kabul và các nước xâm chiếm muốn che mắt cộng đồng quốc tế bằng tuyên bố hòa giải.
Tuy nhiên, trên thực tế, họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh”. Taliban còn cho rằng: “Bọn họ (chính phủ) đã đặt ra điều kiện vốn chỉ nhằm leo thang cuộc chiến này chứ không phải là kết thúc nó. Ví dụ, họ muốn phong trào thánh chiến Mujahideen hạ vũ khí, chấp nhận hiến pháp và từ bỏ bạo lực. Chẳng ai có thể giải thích rõ sự hòa giải này”.
T.Nguyên