(Cadn.com.vn) - Những dấu hiệu thiếu hụt nguồn nước tại Trung Quốc ngày càng rõ rệt trong vài năm qua. Với sự phát triển vượt bậc, nhu cầu sử dụng nước đã vượt quá ngưỡng cửa thiên nhiên.
Ước tính khoảng 400 trong số 600 thành phố của Trung Quốc đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng nước, chủ yếu do nguồn nước bị ô nhiễm trong quá trình công nghiệp hóa. Năm 2010, Bộ Đất đai và Tài nguyên ước tính, 57% lượng nước ngầm trong cả nước bị xếp vào loại “xấu” hoặc “rất xấu”. Hạn hán nghiêm trọng năm 2011 tại Trung Quốc là một lời nhắc nhở về vai trò ngày càng quý giá của nguồn tài nguyên này đối với sự phát triển của đất nước. “Dự án nước Nam- Bắc”, dẫn nước nhân tạo lớn nhất cả nước đã được lên kế hoạch thực hiện nhằm giải quyết tình trạng khan hiếm nước “mãn tính” ở các tỉnh phía Bắc, nơi chỉ đáp ứng 15% nhu cầu nước.
Tuy nhiên, khi dự án này mới chỉ được giải quyết một phần, khu vực phía nam của Trung Quốc lại phải đối mặt với đợt “hạn hán mùa xuân”, một điều bất thường vì đáng lẽ ra khu vực này đang vào mùa mưa bão. Julien Bedin, 1 nhà phân tích nghiên cứu cao cấp tại Tổ chức Sáng kiến Công nghệ Xanh Trung Quốc cho biết, “Năm 2011, hạn hán nghiêm trọng và lũ lụt trên khắp Trung Quốc đã gây thiệt hại kinh tế hơn 36,5 tỷ USD và gây khó khăn cho 114 triệu người”. Làn sóng di cư từ nông thôn ra thành thị ngày một tăng lên đã gây áp lực cho các thành phố vốn có nguồn tài nguyên nước hạn chế. Ngoài ra, tiến trình hiện đại hóa ấn tượng của Trung Quốc cũng gây ô nhiễm nguồn nước. Bộ Tài nguyên nước cho biết nguồn cung cấp nước bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ đạt 28% tiêu chuẩn của thế giới.
Nỗ lực khắc phục
Chính quyền Bắc Kinh đã nhanh chóng đưa ra quyết định nhằm giải quyết tình trạng thiếu nước. Kế hoạch 5 năm gần đây nhất đặc biệt quan tâm đến việc hạn chế sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp và sản xuất điện tại các khu vực thiếu nước nghiêm trọng. Nông nghiệp tiêu thụ hơn 60% lượng nước của Trung Quốc, điều này buộc chính phủ phải cải tiến hiệu quả hệ thống tưới tiêu.
Các doanh nghiệp phương Tây, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trong công nghệ sạch, đã nhanh chóng nhận ra những cơ hội thương mại tiềm năng trong các lĩnh vực công nghệ tiên tiến liên quan đến nước nhằm giúp Trung Quốc giải quyết vấn đề thiếu nước. Các nhà đầu tư đã gia tăng hoạt động trong lĩnh vực nước ở Trung Quốc trong năm 2011. Vốn cổ phần liên doanh và đầu tư tăng đáng kể từ 50 triệu USD trong năm 2010 lên 400 triệu USD vào năm 2011. Trung Quốc từ lâu đã gặp khó khăn trong việc triển khai công nghệ tiên tiến giải quyết vấn đề thiếu nước. Điều này là do các nhà chức trách thường ưa chuộng các giải pháp công nghệ tiên tiến cấp thấp hơn với chi phí đầu tư ban đầu thấp mà không cân nhắc tới chi phí vòng đời và hiệu suất sử dụng.
Trung Quốc không thiếu tiền cũng như nhân lực để theo đuổi các giải pháp cho vấn đề khan hiếm nước. Tuy nhiên, tại một đất nước luôn đánh giá cao sự tăng trưởng kinh tế trong 3 thập kỷ qua, để thích ứng với việc hạn chế các ngành công nghiệp sử dụng nhiều nước và sản xuất điện là một điều không dễ.
An Bình
(Theo Asia Times)