(Cadn.com.vn) - Có lẽ ở V-League cho đến thời điểm này, trong số những cầu thủ còn thi đấu, ít ai có nhiều thành tích như thủ thành Võ Văn Hạnh của SHB Đà Nẵng. Thủ môn sinh năm 1974 đã có cho mình những danh hiệu cao quý nhất trong sự nghiệp cầu thủ: Quả bóng Vàng Việt Nam, 9 lần vô địch ở các giải V-League, Siêu Cúp và Cúp quốc gia.
Đúng là chàng thủ môn họ Võ đi đến đâu là mang tài lộc cho CLB đến đó. Năm 1998 đầu quân cho xứ Nghệ thì 2 năm liên tiếp SLNA lên ngôi vua giải VĐQG, 2 lần đoạt siêu cúp, 1 chiếc Cúp QG. Lên Pleiku từ mùa bóng 2003 cũng góp phần mang đến 2 ngôi quán quân V-League và 2 Siêu Cúp cho HA-GL. Từ khi về với Đà Nẵng, Văn Hạnh chưa có thêm thành tích nào nhưng cuối năm nay, nhiều khả năng thủ thành này sẽ bổ sung thêm vào “bộ sưu tập” của mình một danh hiệu nữa: vô địch V-League.
Chinh chiến trên khắp các mặt trận, từ Cúp quốc gia, V-League, Cúp C1 Châu Á... ít khi anh nghĩ đến bản thân, mãi đến năm 2007, chấn thương dây chằng đầu gối trái trở nên quá trầm trọng, BHL Đà Nẵng quyết định cho anh điều trị dứt điểm để cứu vãn sự nghiệp. Năm đó, Văn Hạnh được Đà Nẵng tài trợ trọn gói sang Singapore phẫu thuật gối. Về nước, anh lao vào tập luyện và chỉ 6 tháng sau, qua kết quả kiểm tra, các bác sĩ khá ngạc nhiên về mức độ hồi phục nhanh không ngờ của bệnh nhân thể thao lớn tuổi. Mùa bóng 2008, anh ít được BHL sử dụng nhưng anh vẫn chăm chỉ tập luyện và không hề có bất kỳ một động thái nào bất mãn.
 |
|
Thủ môn Võ Văn Hạnh |
Hơn 4 năm cống hiến cho Đà Nẵng, thoắt cái Văn Hạnh đã bước sang tuổi 35. Trước mùa bóng 2009, trong cơn sốt chuyển nhượng, những tưởng Văn Hạnh đã rời Đà Nẵng khi HLV Nguyễn Thành Vinh rất muốn đưa anh về HP-HN. Văn Hạnh cũng đã cơ bản đồng ý nhưng với việc còn 1 năm hợp đồng, cộng với việc HLV Huỳnh Đức vẫn muốn giữ anh lại để chinh phục những đỉnh cao cùng đội, Văn Hạnh đã không thể tái hợp cùng người thầy cũ Thành Vinh trên đất Thủ đô.
Sau 18 vòng đấu ở sân chơi V-League 2009, SHB Đà Nẵng không chỉ dẫn đầu bảng tổng xếp, bỏ xa đối thủ thứ nhì 11 điểm mà được đánh giá là đội bóng có hàng công và hàng thủ hiệu quả nhất. Ghi 34 bàn thắng, để lọt lưới 16 bàn, SHB Đà Nẵng và CS Đồng Tháp là 2 đội thủng lưới ít nhất. Đạt được chiến tích này, trong nỗ lực chung của toàn đội, có công rất lớn của TM Văn Hạnh. Với lối chơi đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả, Văn Hạnh luôn là sự lựa chọn số 1 của HLV Lê Huỳnh Đức. Trong chuỗi thành tích 13 trận bất bại của SHB Đà Nẵng, Văn Hạnh thi đấu 10 trận. Phong độ tuyệt vời của Văn Hạnh sau chấn thương giúp SHB Đà Nẵng băng băng tiến về đích. SHB Đà Nẵng đã ở rất gần ngôi vô địch. Lúc đó, Văn Hạnh sẽ lần thứ 5 bước lên bục cao nhất ở sân chơi V-League và xác lập kỷ lục VĐQG với 3 CLB liên tiếp, thành tích khó thủ môn nào phá vỡ được.
Thảo Ngọc