 |
|
Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu - Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh. |
(Cadn.com.vn) - Bác sĩ Nguyễn Văn Đẩu, 50 tuổi, quê tại thôn Giáng Đông, xã Hòa Châu, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng, thường trú số 398-Lê Văn Sỹ, P2, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, hiện là Trưởng khoa Răng Hàm Mặt Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM. Ông tham gia giảng dạy tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và hướng dẫn thực hành lâm sàng cho sinh viên và bác sĩ nội trú Đại học Y-Dược TP Hồ Chí Minh. Ông có nhiều công trình nghiên cứu khoa học và tu nghiệp ở nhiều nước trên thế giới... Hiện ông là Chủ tịch Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh. Nhân dịp này chúng tôi có cuộc trò chuyện về những suy nghĩ, tình cảm của ông và bà con đồng hương Quảng Nam-Đà Nẵng.
P.V: Xin bác sĩ cho biết quá trình thành lập và phát triển của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh.
B.S N.V.Đ: Vào khoảng thời gian năm 1990, nhận thấy nhu cầu tình cảm của bà con đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh tha thiết muốn có một tổ chức mang tên quê hương mình để bà con có cơ hội gắn kết, trao đổi tình cảm, tương trợ lẫn nhau, cùng hướng về quê hương thân yêu..., một số cán bộ, trí thức, văn nghệ sĩ, đồng hương tích cực đã tập hợp nhau bàn bạc thảo luận về việc thai nghén một tổ chức đồng hương mang tên Quảng Nam- Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh. Việc làm này đã nhận được sự đồng thuận và ủng hộ của lãnh đạo tỉnh nhà và thế là trong năm 1990 Ban liên lạc đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh chính thức ra đời. Năm 1997 khi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được chia tách, Ban liên lạc đồng hương Quảng Nam- Đà Nẵng cũng được phân thành hai tổ chức độc lập nhau là Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng và Ban liên lạc đồng hương tỉnh Quảng Nam. Tính đến nay, Ban liên lạc đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh đã tròn 19 tuổi, và được thống nhất đổi tên là Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh.
P.V: Bác sĩ có thể giới thiệu một số nét chính trong sinh hoạt của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM.
B.S N.V.Đ: Sinh hoạt Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh là hoạt động giao lưu tình cảm, nhằm trao đổi thông tin trong đời sống, thúc đẩy các hoạt động văn hóa - xã hội - từ thiện - khuyến học, tạo nên sự đoàn kết tương trợ gắn bó giữa các bà con có cùng quê hương ở Đà Nẵng; và cả những bà con không phải là người Đà Nẵng nhưng đã có thời gian sống, chiến đấu, học tập, công tác và có nhiều tình cảm gắn bó với quê hương Đà Nẵng. Tổ chức tập hợp bà con đồng hương Đà Nẵng theo địa bàn hành chính của quê hương như đồng hương xã phường, quận huyện, thành phố; hoặc theo tổ chức các trường học như hội cựu giáo viên và học sinh; hoặc theo tổ chức họ tộc, làng nghề; hoặc theo hình thức các câu lạc bộ đồng hương.
 |
|
Một buổi họp của Hội đồng hương Đà Nẵng tại TPHCM. Ảnh: M.P |
P.V: Được biết BCH nhiệm kỳ này có nhiều thay đổi về tổ chức và có những kế hoạch hoạt động gì mới?
B.S N.V.Đ: Kế hoạch hành động của BCH mới được thể hiện trong chủ đề hoạt động năm 2009 là “Hoàn thiện tổ chức Hội đồng hương. Hướng tới góp phần hỗ trợ bà con đồng hương về kinh tế, sức khỏe và đời sống”. Nội dung chi tiết của kế hoạch được trình bày trong bản “Kế hoạch hành động năm 2009” bà con đồng hương có tham khảo chi tiết trong tập “Bản tin Xuân Kỷ Sửu” được phát hành trong ngày họp đồng hương 15-2-2009.
Việc thay đổi tên Ban liên lạc thành Hội đồng hương đánh dấu sự trưởng thành của tổ chức đồng hương Đà Nẵng qua gần 20 năm tồn tại và phát triển. Thật vậy, hiện nay tổ chức đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh đã phát triển mạnh, phân bổ rộng khắp các địa phương quận huyện, xã phường, trường học, câu lạc bộ,... số lượng bà con tham gia ngày càng nhiều, nội dung hoạt động đa dạng phong phú và mang lại những hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo thành phố Đà Nẵng hoan nghênh, được bà con đồng hương đồng tình ủng hộ.
Về tổ chức Hội, sau 3 năm tích cực vận động và chuẩn bị chúng ta đã có đầy đủ các Ban liên lạc của 7 quận huyện. Chúng ta đã khai sinh 4 Câu lạc bộ để tập hợp và liên kết bà con có cùng công việc làm ăn, có cùng sở thích, có cùng nhu cầu. Đặc biệt, chúng ta có một đội ngũ cán bộ Hội thuộc nhiều thế hệ, nhiều tầng lớp, có kinh nghiệm, có nhiệt huyết và có năng lực lãnh đạo tổ chức. Và cuối cùng là, sau 19 năm hoạt động ta đã xây dựng được bản Điều lệ Hội, một văn bản có tính hướng dẫn và quy định các hoạt động của Hội, phù hợp với quy định luật pháp và phù hợp với tôn chỉ và mục đích hoạt động của Hội đồng hương. Từ ngày thành lập đến nay, hoạt động của Hội luôn bám sát 3 nội dung chính: Từ thiện- xã hội-khuyến học và nguyên tắc hoạt động của Hội như sau: Hội Đồng hương Đà Nẵng có sự hoạt động thống nhất từ cấp đồng hương thành phố xuống đến cấp đồng hương xã phường, trường học, câu lạc bộ. Tất cả hoạt động của Hội đều dựa theo điều lệ Hội đã được thông qua. Các Ban liên lạc, các Câu Lạc bộ sẽ hoạt động độc lập nhưng có sự liên kết, hỗ trợ, đan xen lẫn nhau để cùng hoàn thành nhiệm vụ... dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn và giúp đỡ của Ban Thường vụ BCH Hội.
P.V: Cảm nghĩ của bác sĩ khi nhận chức vụ Chủ tịch Hội, một tổ chức mà theo nhiều người chỉ có tấm lòng và tình yêu quê hương?
B.S N.V.Đ: Suy nghĩ chính của tôi tựu trung vào hai chữ “lo lắng” trước niềm tin của bà con dành cho mình. Những khó khăn về tình hình kinh tế tài chính hiện nay chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động của HộI. Từ đó việc vận động đóng góp cho các công việc từ thiện-xã hội khuyến học sẽ khó hơn. Trong khi đó kinh nghiệm của đội ngũ Ban Chấp hành Hội là lực lượng trẻ chưa có kinh nghiệm, mối liên hệ với bà con và chính quyền chưa sâu rộng và chặt chẽ... nên sẽ có những hạn chế nhất định. Tuy nhiên với ưu thế trẻ trung, năng động, nhạy bén, nhiệt tình, được sự ủng hộ của lãnh đạo địa phương, chúng tôi tin rằng Hội sẽ tiếp tục tập hợp bà con cùng nhau thực hiện những mục tiêu cao đẹp là chiếc cầu nối tình cảm giữa bà con đồng hương tại TP Hồ Chí Minh và quê nhà Đà Nẵng.
P.V: Xin cảm ơn bác sĩ đã dành cho chúng tôi cuộc trao đổi thú vị này.
Mai Phúc
(thực hiện)