(Cadn.com.vn) - Chúng tôi gặp cháu Nguyễn Thanh Phương (học sinh lớp 5, Trường Tiểu học số 1, TT Plei Kần (Ngọc Hồi -Kon Tum) lang thang trên đường. Sau vài phút làm quen, chúng tôi được cháu Phương cho biết: “Ở Trung tâm Văn hóa huyện có ít trò chơi lắm! Mỗi lần chơi, cháu phải mua vé 5.000 đồng và chỉ được chơi trong thời gian 10 phút. Cháu rất thích chơi đu quay, nhưng lâu lâu mới được mẹ đưa đến chơi và mỗi lần như vậy cháu chỉ được chơi 1 trò chơi thôi, vì mẹ cháu không có nhiều tiền”. Còn cháu Đặng Thị Mai Loan (học sinh lớp 10 Trường THPT Ngọc Hồi), tâm sự: “Nhà Thiếu nhi huyện vừa mới xây dựng, nhưng ở đó chỉ tổ chức tập võ, thi thoảng mới có một buổi văn nghệ hay các đoàn xiếc từ các tỉnh khác đến biểu diễn. Ngày hè là dịp được xả hơi, nhưng chúng cháu chẳng có chỗ nào mà chơi cả. Nhiều bạn rủ cháu đến các điểm internet để chơi game, nhưng cháu lại bị ba mẹ cấm...”.
 |
|
Cỏ mọc um tùm quanh chiếc đu quay tại Trung tâm văn hóa H. Ngọc Hồi. |
Chúng tôi đến sân chơi ở Trung tâm Văn hóa H. Ngọc Hồi, phần lớn cỏ mọc um tùm. Xung quanh những dụng cụ trò chơi được bao bọc bằng lưới B40, hoặc được đắp các mảnh ni-lông che mưa, nắng. Còn lại những chiếc đu quay thì bị hư hỏng, rét rỉ và bỏ hoang, cỏ lấp đầy. Chị Nguyễn Thị Ái - cán bộ phụ trách công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của Phòng LĐ-TB&XH H. Ngọc Hồi cho biết: “Sân chơi ở Trung tâm Văn hóa huyện đã cho tư nhân thuê kinh doanh các trò chơi trẻ em, chủ yếu hoạt động vào ban đêm, nhưng cũng rất ít bậc phụ huynh đem con cái đến vui chơi giải trí. Còn lại các trò chơi khác cho trẻ em đã được huyện cho xây dựng Nhà Thiếu nhi nhằm phát hiện và bồi dưỡng những tài năng cho huyện”.
Được biết, toàn H. Ngọc Hồi hiện có Nhà văn hóa thiếu nhi và Cty 732, và 5 điểm vui chơi của lứa tuổi mầm non đặt trong các trường học, còn lại tất cả các xã trên địa bàn không có điểm vui chơi. Như vậy, có thể khẳng định rằng, sân chơi của trẻ em ở H. Ngọc Hồi thực sự là quá ít, chưa đảm bảo nhu cầu vui chơi giải trí nhằm phục vụ cho việc học tập và nâng cao thể lực cho các em thiếu niên, nhi đồng.
Nên chăng, chính quyền các cấp ở H. Ngọc Hồi cần có một chiến lược lâu dài trong công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cháu phát triển đầy đủ về tinh thần và thể chất cho tương lai.
Nguyên Hà