Ngày 15-5, CATP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp rà soát công tác bảo vệ an toàn PCCC tại kho pháo hoa và phương án đảm bảo an toàn PCCC tại bãi bắn pháo hoa. Đại tá Trần Đình Chung - Phó Giám đốc CATP chủ trì và kiểm tra thực tế tại kho pháo.
 |
Đại tá Trần Đình Chung kiểm tra an toàn PCCC tại kho pháo. |
Theo báo cáo, sau khi tổ chức vận chuyển pháo hoa và tiếp nhận từ ngày 3-4 đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH CATP đã phối hợp với CAQ Liên Chiểu tổ chức bảo vệ nghiêm ngặt, bố trí 1 tiểu đội, một xe chữa cháy với đầy đủ các trang thiết bị PCCC cần thiết và thực hiện trực 24/24 tại kho. Bên cạnh đó, từ ngày 28-4, CATP cũng đã tổ chức kiểm tra an toàn PCCC của một số cơ sở xung quanh kho pháo. Tại điểm bắn pháo hoa, từ ngày 6-5 đến 15-5, CATP tổ chức kiểm tra tất cả các cơ sở xung quanh và kiểm tra 144 cơ sở trọng điểm trên địa bàn thành phố.
Đại tá Trần Đình Chung yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH chủ động xây dựng phương án đảm bảo an toàn PCCC tại tất cả các địa điểm trọng điểm trong lễ hội pháo hoa quốc tế DIFF 2019, đặc biệt là tại kho pháo hoa và bãi bắn ở bờ Tây sông Hàn. Theo đó, sẽ căn cứ vào số lượng phương tiện và lực lượng để bố trí các điểm chốt có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xử lý sự cố ban đầu. Bên cạnh đó phải tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra tại kho pháo, bãi bắn và các cơ sở kinh doanh, lưu trú trong thời gian diễn ra lễ hội.
“Đây là năm đầu tiên triển khai đảm bảo an toàn PCCC sau khi sát nhập theo Đề án của Bộ Công an nên sẽ có nhiều thay đổi trong khâu tổ chức, lên phương án... Tuy nhiên, không vì thế mà công tác an toàn PCCC và CNCH bị xem nhẹ, lực lượng Công an cần làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác để đảm bảo an toàn PCCC và tổ chức triển khai CNCH, góp sức vào sự thành công của lễ hội pháo hoa”, Đại tá Trần Đình Chung nhấn mạnh.
MAI VINH