Kỷ niệm Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1-10-2017), tại Hội nghị báo cáo kết quả thực hiện mô hình "Tư vấn và chăm sóc Người cao tuổi dựa vào cộng đồng" tổ chức tại TP Đà Nẵng ngày 29-9, P.V Báo Công an TP Đà Nẵng đã trao đổi với Thầy thuốc Nhân dân, Bác sĩ Nguyễn Út-Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng.

|
Thầy thuốc Nhân dân, BS Nguyễn Út. |
P.V: Thưa Bác sĩ, đâu là những kết quả tích cực của mô hình "Tư vấn và chăm sóc Người Cao tuổi dựa vào cộng đồng" (Mô hình) được triển khai tại Đà Nẵng?
BS Nguyễn Út: Bắt đầu từ năm 2011, Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình triển khai Mô hình, trong đó Đà Nẵng là 1 trong 7 tỉnh, thành phố trên cả nước gồm có Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Bến Tre, Tây Ninh và Nghệ An được chọn làm thí điểm. Mô hình hướng đến mục tiêu cải thiện sức khỏe, thể chất và tinh thần cho người cao tuổi (NCT) nhằm góp phần phát huy, nâng cao chất lượng cuộc sống cho NCT. Qua đó, vai trò của NCT được phát huy qua việc tuyên truyền, vân động nâng cao chất lượng cuộc sống. NCT được tư vấn, thông qua việc khám, chữa bệnh để phát hiện xử lý sớm mầm bệnh và chăm sóc kịp thời.
Mô hình được triển khai đồng bộ 100% ở 56 xã, phường trên địa bàn thành phố và đã đạt hiệu quả thiết thực. UBND TP Đà Nẵng đã ban hành các quyết định về giao chỉ tiêu kế hoạch, kinh phí các chương trình mục tiêu Y Tế- Dân số; Chi cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) xây dựng kế hoạch hoạt động của mô hình trong đó có Dự án Tầm soát các biến chứng, dị dạng bệnh ở NCT, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính với tổng kinh phí 3,54 tỷ đồng.
Qua 7 năm triển khai, Mô hình ngày càng nhân rộng và được đông đảo NCT hưởng ứng tham gia qua các phong trào "Sống vui, sống khỏe, sống có ích", "Cộng đồng chung tay chăm sóc NCT". Chi cục DS-KHHGĐ TP Đà Nẵng và các cơ sở đã tổ chức 56 lớp tập huấn, 45 cuộc thi, 250 buổi tọa đàm, hội thảo tuyên truyền về Luật NCT, vai trò của NCT trong vận động thực hiện chính sách DS-KHHGĐ; qua đó nâng cao chất lượng cuộc sống NCT và trách nhiệm của cá nhân, gia đình và xã hội trong việc chăm sóc NCT. Đã có hàng trăm tin, bài, phóng sự trên các chuyên trang, chuyên mục của Báo Công an TP Đà Nẵng, Báo Đà Nẵng... tuyên truyền về các hoạt động của Mô hình và hoạt động của NCT được công đồng quan tâm theo dõi.
Bác sĩ có thể cho biết cụ thể hơn về công tác chăm sóc NCT trên địa bàn TP Đà Nẵng và quan niệm về "Già hóa" dân số đang được nhiều NCT quan tâm tìm hiểu?
"Già hóa" dân số là một trong những biến đổi nhân khẩu lớn nhất trên thế giới hiện nay. Trung bình cứ 1 giây có 2 người bước vào tuổi 60, tức mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người trên 60 tuổi. Thế giới hiện nay có khoảng 901 triệu NCT năm 2015, chiếm 12,3% dân số thế giới và sẽ tăng lên hơn 2 tỷ người vào năm 2050, chiếm 22% dân số thế giới.
Năm 2017, tại Việt Nam hiện có hơn 10 triệu NCT, dự báo đến năm 2030 nước ta sẽ có gần 19 triệu NCT và đến năm 2050 sẽ có hơn 28 triệu NCT. Tại TP Đà Nẵng, hiện có 89.270 NCT, chiếm 8% dân số, trong đó có 253 cụ thọ trên 100 tuổi. Toàn thành phố hiện có gần 16.000 NCT được nhận trợ cấp hằng tháng; Trong đó, mức trợ cấp của TP Đà Nẵng cao hơn 15% so với quy định của Trung ương. Đặc biệt TP Đà Nẵng luôn được đánh giá là điểm sáng điển hình của cả nước về công tác vận động Quỹ Chăm sóc NCT và phát huy vai trò NCT. Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2017, tổng Quỹ Chăm sóc NCT ở 56 xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng đã đạt số tiền gần 26 tỷ đồng. Điều này càng chứng tỏ rằng Đà Nẵng là địa phương điển hình, đã nhân rộng hiệu quả của phong trào toàn dân chăm sóc NCT; coi NCT là vốn quý vô giá, là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu noi theo; đồng thời góp phần giáo dục đạo lý kính lão đắc thọ cho thế hệ trẻ mai sau.
Xin cảm ơn Bác sĩ về cuộc trao đổi này.
HIỀN MINH (thực hiện)