Từ tháng 7-2017, ngành Y tế tỉnh Quảng Nam thí điểm ứng dụng phần mềm quản lý thông tin sức khỏe nhân dân tại một số địa phương trong tỉnh. Sau một năm rưỡi triển khai thực hiện, việc xây dựng hồ sơ sức khỏe cá nhân và công tác quản lý khám chữa bệnh đạt được những kết quả tích cực.
 |
Ngành Y tế Quảng Nam kiểm tra quản lý hồ sơ sức khỏe trên internet ở Trung tâm Y tế H. Phú Ninh. |
Phú Ninh là một trong những địa phương sớm triển khai ứng dụng phần mềm về quản lý thông tin sức khỏe cá nhân, thông qua các chương trình như: tiêm chủng mở rộng, phòng chống suy dinh dưỡng, kế hoạch hóa gia đình, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe sinh sản, sức khỏe người cao tuổi, khám bệnh cho nhân dân... Ông Phan Đình Mỹ, Giám đốc Trung tâm Y tế H. Phú Ninh cho biết, hơn 1 năm triển khai thực hiện, đến nay tỷ lệ người dân được lập hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân ở một số địa phương trên địa bàn huyện đạt 90%; tỷ lệ liên thông hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân đạt trên 70%. “Khi ứng dụng phần mềm này, người làm công tác quản lý tại Trung tâm Y tế huyện và các Trạm Y tế dễ dàng nắm được các thông tin về dịch bệnh, công tác tiêm chủng mở rộng, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh. Khi đăng nhập vào phần mềm người quản lý có thể biết trước số lượng bệnh nhân, việc dùng thuốc như thế nào, công tác thanh quyết toán ra sao nhằm kịp thời can thiệp khi có sai sót”, ông Mỹ cho hay. Cùng với Phú Ninh, các H. Quế Sơn, Nam Giang và TX Điện Bàn cũng đã triển khai thí điểm. Phần mềm này đáp ứng được yêu cầu tự động lập và quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân, đồng thời liên thông với các tuyến. Khi bệnh nhân khám chữa bệnh xong thì thông tin của họ được cập nhật trong hồ sơ khám chữa bệnh sẽ tự động chuyển sang hồ sơ quản lý sức khỏe. Bên cạnh, phần mềm sẽ hỗ trợ gỡ “vướng” cho các cơ sở y tế trong việc thanh quyết toán khám chữa bệnh BHYT với BHXH.
Theo Sở Y tế Quảng Nam, đến nay toàn bộ 244 xã, phường, thị trấn trong tỉnh đã triển khai phần mềm quản lý hồ sơ sức khỏe; liên thông kết nối phần mềm khám chữa bệnh (gọi tắt là phần mềm HIS, đã được triển khai trước đây) sang phần mềm hồ sơ sức khỏe. Tổng số hồ sơ sức khỏe hiện có trong hệ thống là hơn 1,6 triệu hồ sơ; đã cập nhật khoảng 1,2 triệu mã thẻ BHYT mới (do BHXH tỉnh cung cấp). Có sự kết nối liên thông tự động các dữ liệu y tế từ các phần mềm khám chữa bệnh sang hồ sơ sức khỏe. Ngoài ra, còn có sự liên thông dữ liệu từ phần mềm Tiêm chủng mở rộng sang hồ sơ sức khỏe. Trong năm 2018, có 100% cơ sở khám chữa bệnh ở Quảng Nam đã gửi hồ sơ khám chữa bệnh lên cổng thông tin Bộ Y tế và cổng giám định hồ sơ của BHXH với tổng hồ sơ gửi là hơn 4 triệu lượt. Việc giám định và thanh quyết toán đều được thực hiện qua phần mềm khám chữa bệnh đã được kết nối, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế đa khoa và chuyên khoa của cả 3 tuyến tỉnh - huyện - xã, đảm bảo yêu cầu liên thông khám chữa bệnh.
Mặc dù đạt được hiệu quả tích cực, nhưng việc triển khai thực hiện các phần mềm vẫn còn một số tồn tại nhất định như: chưa có hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế về bảo mật thông tin mạng của các nhóm bệnh tật; hạ tầng công nghệ thông tin tại một số xã ở các huyện miền núi còn hạn chế (chưa có mạng internet, đường truyền không ổn định, máy tính cũ...); mã định danh bảo BHYT chưa thống nhất, mẫu thẻ BHYT thay đổi qua từng năm cũng có những tác động tiêu cực nhất định đến việc xây dựng hồ sơ sức khỏe.
Theo ông Nguyễn Văn Văn, Phó Giám đốc Sở Y tế, do cơ chế bảo mật thông tin nên các nhà cung cấp dịch vụ chưa có sự thống nhất liên thông những nội dung nào giữa phần mềm HIS và phần mềm hồ sơ sức khỏe. Đến nay, các phần mềm HIS trên địa bàn tỉnh đã liên thông kết nối tự động vào phần mềm hồ sơ sức khỏe, trừ thông tin cần bảo mật như thông tin về HIV, tâm thần... Đây là thuận lợi để chuẩn bị triển khai ứng dụng hồ sơ bệnh án điện tử theo kế hoạch của Sở Y tế. Cụ thể, từ năm 2019 - 2020 các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh phải triển khai hoàn thiện các bước của bệnh án điện tử. Các bệnh viện chuyên khoa, bệnh viện tuyến huyện có điều kiện thì năm 2023 sẽ làm. Kế hoạch chậm nhất năm 2025 hoàn tất việc xây dựng bệnh án điện tử trên toàn tỉnh.
THẠCH HÀ