Sáng 27-7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 trong bối cảnh vừa qua xuất hiện một số ca dương tính tại TP. Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ. Tại điểm cầu Đà Nẵng có Chủ tịch UBND TP Huỳnh Đức Thơ, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành…
 |
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. |
Theo ông Nguyễn Thành Long - Quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, hiện chưa có đủ bằng chứng là 4 ca nhiễm vừa công bố ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi có cùng nguồn lây, có thể dịch đến từ nhiều nguồn và khởi phát của ổ dịch bắt đầu từ cộng đồng. Chủng virus ở lần này là chủng mới so với các chủng đã tồn tại ở Việt Nam, là chủng xâm nhập từ bên ngoài. Ông Nguyễn Thanh Long cho rằng: Dịch có thể bắt đầu từ đầu tháng 7 và cho đến nay, Đà Nẵng đã trải qua 4 chu kỳ lây nhiễm và có thể còn nhiều trường hợp lây nhiễm nữa… Dịch khả năng diễn biến phức tạp, có thể lan ra các địa phương khác. Hiện Bộ Y tế đã cử 4 đội cán bộ tinh nhuệ nhất vào Đà Nẵng để hỗ trợ phòng chống dịch. Ông Long khẳng định: “Bộ Y tế đã phối hợp chặt chẽ với Đà Nẵng, cử những chuyên gia giỏi nhất vào địa phương để triển khai quyết liệt các biện pháp dập dịch, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng; tổng rà soát nhằm tìm ra nguồn lây sớm nhất; tổ chức điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19. Đối với 2 bệnh nhân nặng, đến sáng nay các chỉ số sức khoẻ tương đối ổn định,…”.
 |
Điểm cầu TP Đà Nẵng. |
Về việc phong toả cụm 3 bệnh viện tại Đà Nẵng (Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng), ông Long cho biết sẽ áp dụng giống như Bệnh viện Bạch Mai trước đây. Đồng thời, Bộ Y tế sẽ hỗ trợ tối đa nhất về nguồn lực để cùng với địa phương tổ chức hiệu quả cách ly, truy vết, điều trị, xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch… Ngoài ra, ông Long cũng đề xuất giải pháp để triển khai các biện pháp xét nghiệm phù hợp với từng khu vực, nhằm nâng cao hiệu quả tầm soát; tổ chức phân tuyến cơ sở khám chữa bệnh để bảo đảm đáp ứng nhu cầu của người dân; tổ chức công tác bảo đảm hậu cần phục vụ khu vực phong tỏa… “Đà Nẵng tích cực truy tìm các nguồn lây từ cộng đồng, nghi ngờ khu vực Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu. Tất cả nhân viên khách sạn tại 2 quận này phải lấy mẫu xét nghiệm. Riêng các công dân rời Đà Nẵng từ 1/7 đều phải khai báo y tế cho chính quyền địa phương, không phải cách ly tập trung. Riêng những người từng đến 3 bệnh viện kể trên phải cách ly tại nhà. Đối với người dân, tất cả những người đi từ Đà Nẵng có liên quan đến ổ dịch này khi trở về địa phương khác phải cách ly 14 ngày và theo dõi chặt chẽ như những người tiếp xúc gần”, ông Long cho biết.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tại các bệnh viên có tình trạng lây nhiễm; các ca lây nhiễm có mức độc lập tương đối, chưa có điểm chung. Đáng lo ngại nhất là đang có tình trạng lây nhiễm trong đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Và trong cộng đồng có nhiều trường hợp mang mầm bệnh chưa phát hiện… Ông Huỳnh Đức Thơ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho Đà Nẵng thực hiện cách ly xã hội, áp dụng biện pháp theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ; mọi người dân thành phố phải thực hiện cách ly tại nhà, chỉ được ra khỏi nhà khi có việc cần thiết. “Hiện nay, cơ quan chức năng thành phố đang tập trung rà soát cách ly các trường hợp F1 và F2. Hiện tại, các bệnh viện đã có đến 7-8 nghìn người là F1 và F2. Mở rộng điều tra con số này có thể lên đến hơn 10.000 người”, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhấn mạnh.
 |
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ phát biểu tại cuộc họp. |
Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu TP Đà Nẵng và các địa phương tiếp tục đề cao cảnh giác bằng những biện pháp mạnh mẽ, không để những bất ngờ về dịch COVID-19 xảy ra trên địa bàn cả nước; bằng mọi biện pháp khống chế dịch không lan rộng tại Đà Nẵng và các địa phương khác. Thủ tướng nhấn mạnh: “Tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác nhưng không được hoang mang trong nhân dân. Phải tập trung cao độ, phản ứng nhanh, tổng lực, thần tốc truy vết và xét nghiệm diện rộng trong các đối tượng cần thiết. Phối hợp nhuần nhuyễn giữa các lực lượng của địa phương thành phố Đà Nẵng và các cơ quan có liên quan”.
Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, trong đợt này, bất ngờ là người nhiễm đầu tiên là người Việt Nam và hiện chưa tìm được F0 nên địa phương phải dứt khoát… “Chúng ta cần tổ chức xét nghiệm trên diện rộng và truy vết F0 trên toàn TP Đà Nẵng. Riêng đối với các du khách trở về từ Đà Nẵng trong vòng 1 tuần qua, các địa phương cũng cần thực hiện xét nghiệm và cách ly tại nhà để loại bỏ nguy cơ. tất cả các trường hợp sốt, ho trên cả nước đều phải được xét nghiệm Covid-19”, Thủ tướng nhấn mạnh.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chỉ xét nghiệm diện rộng trên địa bàn Đà Nẵng, mà những ai mới ra khỏi Đà Nẵng tuần qua đều phải xét nghiệm, cách ly tại nhà. “Không chỉ ở Đà Nẵng mà các các thành phố lớn cần áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa kịp thời. Chúng ta phải dứt khoát, không được thất bại trong công cuộc này”, Thủ tướng yêu cầu.
L.HÙNG