(Cadn.com.vn) - Ngày 13-1, đại tá Phan Thanh Quảng - Trưởng CAH Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết vừa hoàn tất kết luận điều tra đối với vụ án Nguyễn Phi Hậu (1974, trú H. Đakrông, Quảng Trị) bị khởi tố về hành vi "Đe dọa giết người". Nạn nhân trong vụ án là ông Nguyễn Văn Siêu - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng NN&PTNT H. Hướng Hóa.
Anh ruột Hậu, ông Nguyễn Phi Hải (trú Khe Sanh, H. Hướng Hóa) có vay vốn từ Ngân hàng NN&PTNT H. Hướng Hóa, sau khi mất khả năng trả nợ nên tài sản nhà, đất thế chấp đã được đưa ra đấu giá vào năm 2010. Liên quan đến vụ mua bán tài sản thế chấp của ông Hải, sau 4 năm, người mua là ông Ngô Quốc Hùng đã trả đủ tiền nhưng vẫn chưa nhận được nên ông phải kiện ra tòa đòi tài sản. Qua các cấp xét xử, bản án đã tuyên vẫn khó thực thi do phát sinh nhiều vấn đề (liên quan đến kỳ án này, Báo Công an TP Đà Nẵng ngày 25-11-2014 đã có bài "Chữ lý... cũng dùng dằng").
Trở lại vụ việc của Hậu. Vào gần cuối tháng 8-2014, Hậu nghe tin vào đầu tháng 9-2014 cơ quan thi hành án sẽ thực hiện cưỡng chế nhà ông Hải để giao cho ông Hùng. Thương anh trai và các cháu mồ côi đang khốn khó, mất nơi ở nên Hậu trút bực tức lên "chủ nợ" là ông Nguyễn Văn Siêu. Hậu gọi điện cho ông Siêu rồi chửi mắng, đe dọa và yêu cầu không được cưỡng chế nhà ông Hải. Tuy nhiên, Hậu không hề giới thiệu là em ruột của ông Hải. Sau cuộc gọi đó, Hậu tiếp tục gọi nhiều cuộc khác nhưng ông Siêu không nghe máy. Chưa hả giận, Hậu liền nhắn tin với nội dung đe dọa ông Siêu, trong đó có nhắc đến uy hiếp tính mạng người thân ông Siêu.
 |
Ngôi nhà mà ông Hải thế chấp ngân hàng được đấu giá. |
Tiếp nhận nội dung tin nhắn sặc mùi "khủng bố", ông Siêu hoang mang, hoảng sợ nên một mặt khẩn cấp đưa người thân đi lánh nạn, một mặt báo CAH Hướng Hóa. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Chỉ huy CAH Hướng Hóa chỉ đạo nhanh chóng làm rõ thủ phạm, đồng thời triển khai các phương án bảo vệ nạn nhân và chủ động đối phó nếu đối tượng manh động, liều lĩnh. Vì đối tượng dùng sim rác nên quá trình điều tra gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công tội phạm đến cùng, quyết liệt phá án, CA đã thu thập chứng cứ, xác định được nghi phạm và triệu tập Hậu làm việc. Lúc đầu Hậu chối, nhưng qua vận động, thuyết phục, Hậu đã thừa nhận dùng sim rác nhắn tin đe dọa ông Siêu và gia đình. Mục đích của Hậu chỉ là khiến ông Siêu sợ rồi không dám cưỡng chế nhà anh ruột mình. Tuy nhiên, hành vi này đã đủ yếu tố cấu thành tội danh "Đe dọa giết người" nên CQĐT tiến hành khởi tố bị can đối với Hậu.
Quá trình giải quyết vụ án, Hậu cũng đã rất ăn năn. Chỉ vì ngắn nghĩ, Hậu đã tự đưa bản thân vào lao lý. Biết gia đình ông Hải đang khó khăn, rất cần sự trợ giúp thiết thực nhưng cách làm của Hậu để lại hậu quả nghiêm trọng, cũng là bài học cần thiết cho nhiều người.
Bảo Hà