Ngày 29-12, CAP Khuê Mỹ (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) cho biết đã chuyển đối tượng Văn Bi (1993, trú xã Đại Chánh, H. Đại Lộc, Quảng Nam) cùng tang vật cho Cơ quan CSĐT CAQ Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
 |
Đối tượng Văn Bi và tang vật vụ trộm. |
Chuyện là, để có cuộc sống khá hơn, Văn Bi rời quê nhà xuống TP Đà Nẵng mưu sinh bằng nghề công nhân công trình. Trong quá trình làm việc tại một công trình nằm trong khu Nam Việt Á, Bi để ý căn nhà của chị N.Q.L (1985) nằm trên đường Nguyễn Hữu Hào (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) nên theo dõi, quan sát rất kỹ, chờ thời cơ thuận lợi thì đột nhập tìm tài sản... Tối 27-12, Bi rời lán trại tại P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy sang “thăm” nhà chị N.Q.L. Đến nơi, thấy nhà chị L. vắng người và đóng cửa, Bi quyết định đột nhập tìm tài sản. Thế là, Bi để xe lại bên đường rồi đi bộ về phía sau nhà chị L. Sau đó, Bi trèo theo đường ống nước lên mái tôn nhà bên cạnh nhà chị L. rồi trèo qua sân phơi đồ phía sau nhà chị L.
Tiếp đến, Bi lấy cây chổi khèo chốt dưới cửa sau tầng 3. Khi đột nhập được vào nhà Bi đi xuống tầng 1 và thấy tại góc cửa chính có 1 túi xách bên trong có: 1,7 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung J3, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 1 sợi dây chuyền bằng kim loại màu vàng có mặt hình con cá, 1 lắc tay bằng kim loại màu vàng nên lấy trộm. Sau đó, Bi lên tầng 3 căn nhà lấy thêm 1 hộp đồ nghề máy khoan cầm tay hiệu Bosch. Thực hiện trót lọt hành vi phạm tội, Bi tẩu thoát theo đường ống nước phía sau nhà và lấy xe chạy về theo đường Bùi Tá Hán, qua cầu Tiên Sơn và về lán trại công trình tại P. Hòa Xuân (Q. Cẩm Lệ) ngủ lại. Đến ngày 28-12, đối tượng mang toàn bộ tài sản về quê nhà... nghỉ ngơi.
Về phía chị N.Q.L (1985), sáng 28-12 đã đến CAP Khuê Mỹ trình báo sự việc. Theo chị L., khoảng 19 giờ 30 ngày 27-12, gia đình chị đóng cửa đi ra ngoài. Đến 21 giờ 10 cùng ngày quay về nhà thì phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm tài sản. Qua kiểm tra chị L. phát hiện tài sản bị mất trộm gồm: 2 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung J3, 1 dây chuyền vàng tây, 1 bộ đồ nghề máy khoan Bosch và một số tài sản khác. Tổng giá trị tài sản bị mất khoảng 11 triệu đồng.
Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ đã nhanh chóng chỉ đạo CBCS vào cuộc tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập các kênh thông tin, trích xuất camera an ninh; đồng thời, tích cực thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ và rà soát, sàng lọc đối tượng nghi vấn. Đến trưa cùng ngày, CAP Khuê Mỹ đã đủ cơ sở khẳng định Văn Bi (1993, trú Đại Chánh, Đại Lộc, Quảng Nam) là đối tượng đột nhập nhà chị N.Q.L lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, qua kiểm tra lán trại nơi Bị đang lưu trú thì không ai biết đối tượng đã bỏ đi đâu.
Nhận định đối tượng Bi có thể đã về quê để lẩn trốn, lãnh đạo CAP Khuê Mỹ đã cử một tổ công tác có mặt tại xã Đại Chánh. Tối 28-12, tổ công tác CAP Khuê Mỹ tổ chức theo dõi, mật phục tại khu vực gần nhà của Văn Bi thì phát hiện đối tượng xuất hiện nên tiến hành bắt giữ. Qua kiểm tra, CAP Khuê Mỹ phát hiện trên người Văn Bi có 1,5 triệu đồng, 2 dây chuyền, 1 lắc tay bằng kim loại vàng, 2 USD. Tại nhà riêng của Bi có 1 điện thoại Samsung J3, 1 hộp máy khoan cầm tay nhãn hiệu Bosch.
Ngay trong đêm, đối tượng Văn Bi và tang vật vụ án đã được đưa về trụ sở CAP Khuê Mỹ để làm rõ. Tại cơ quan CA, Văn Bi đã thừa nhận hành vi phạm tội và khai nhận toàn bộ quá trình đột nhập nhà chị N.Q.L để lấy trộm tài sản.
TRÍ DŨNG