Ông bà xưa thường răn: “Có làm thì mới có ăn/không dưng ai dễ đem phần đến cho”, nhưng cái cách “kiếm cái ăn” của Trần Phước An (1999, quê Tiền Giang) thì không nên chút nào khi cố tình đi lừa thiên hạ. Theo thông tin từ TAND Q. Sơn Trà (TP Đà Nẵng), lợi dụng thời điểm Đà Nẵng đang cách ly phòng chống dịch bệnh Covid-19, đối tượng An đã gây ra liên tiếp 2 vụ “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” vào các ngày 31-8 và 1-9-2020.
Cụ thể, khoảng 18 giờ 30 ngày 30-8, tại khách sạn Thanh Hà (số 95- Dương Đình Nghệ, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) nên biết chị Lê Đỗ Th. (1949, Q. Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) đi du lịch nhưng chưa thể quay về Hà Nội do bị “kẹt Covid-19”. Do đó, An đã nảy sinh ngay ý định chiếm đoạt tài sản của chị Th. bằng cách tiếp cận người phụ nữ này và “nổ” anh ta là phóng viên, đang công tác tại Đài truyền hình ANTV. Rồi An phét lác anh ta sẽ cùng với đoàn công tác ra Hà Nội để dự lễ Quốc khánh 2-9 bằng đường hàng không, nên nếu chị Th. cần đi về Hà Nội sẽ giúp tận tình”. Đang ở thế khốn đốn vì dịch bệnh không thể về đoàn tụ với gia đình, nghe An nói vậy nên chị Th. liền nhờ An giúp.
Với ý đồ lừa tiền của chị Th. nên An đề nghị người phụ nữ này chi khoản “phí bôi trơn” là 6 triệu đồng. Đưa tiền cho An rồi, chị đâu ngờ rằng vị “phóng viên” liền biệt vô âm tín. Không còn cách nào khác, chị Th. đành phải nhờ đến các cơ quan luật pháp can thiệp với mong muốn lấy lại được tài sản.
Sau khi cơ quan CA vào cuộc truy bắt được An, đối tượng đã hiện nguyên hình là “kẻ lừa đảo”. Ngay sau một ngày lừa chị Th., sáng 31-8, An còn giở mánh lấy đi của chị Dương Thị T.H. (1973, chủ khách sạn Thanh Hà) 10 triệu đồng. Số là, thời điểm đó chị T.H. đang rất cần bán một khách sạn trên địa bàn Q. Sơn Trà nhưng chưa có ai mua. Lập tức An tiếp cận chị T.H. nói rằng, bản thân đã cúng tâm linh giúp cho rất nhiều người đạt được nguyện vọng nên sẽ giúp chị T.H. vượt qua lúc khó khăn. An hứa chắc sau 15 ngày tiến hành lễ cúng, chị Hà sẽ bán được khách sạn. Cũng như chị Th., chị T.H. tin như điếu đổ, nên bỏ phí 10 triệu đồng nhờ vả An giúp. Nhận tiền xong, An cũng lặn mất tăm hơi.
Theo điều tra của cơ quan CA, toàn bộ số tiền 16 triệu đồng lừa được của chị Th. và chị T.H., An tiêu xài cá nhân. Ngày 24-10-2020, TAND Q. Sơn Trà đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, sau HĐXX đã tuyên phạt Trần Phước An 76 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đây là bản án đắt giá dành cho An, cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai lười lao động, suốt ngày luôn nghĩ đến những kịch bản lừa đảo trục lợi cho bản thân.
CÔNG HẠNH