Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, UBND TP Đà Nẵng đề nghị các quận, huyện phối hợp với CDC Đà Nẵng mở rộng lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao, nhất là những người thường xuyên buôn bán, vận chuyển hàng hóa, hoạt động tại chợ (kể cả chợ tạm), đồng thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm người nước ngoài đang lưu trú trên địa bàn thành phố, trong đó chủ yếu tập trung tại 2 quận: Ngũ Hành Sơn và Sơn Trà.
 |
Giám đốc Sở Y tế TP Ngô Thị Kim Yến cùng các y bác sĩ BV dã chiến Hòa Vang tặng quà và trao giấy xuất viện cho mẹ con sản phụ. |
Đà Nẵng đã điều trị khỏi bệnh 119 trường hợp mắc Covid-19
Chiều 23-8, BV Dã chiến Hòa Vang đã cho ra viện 3 bệnh nhân mắc Covid-19 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 3-5 lần, gồm: BN 926 (66 tuổi), BN 701 (72 tuổi, đều trú TP Đà Nẵng), BN 759 (65 tuổi, trú Quảng Nam), trong đó BN 701 và BN 759 đang chạy thận nhân tạo nên được chuyển đến cách ly tại BV Da liễu Đà Nẵng để tiếp tục chạy thận tại BV C Đà Nẵng.
Sáng cùng ngày, BV Phổi Đà Nẵng cũng làm thủ tục cho 2 bệnh nhân mắc Covid-19 xuất viện, gồm: BN 439 tên L.T.V.Đ (1953) và BN 494 tên N.T.B (1979, đều trú TP Đà Nẵng). Theo Bs Lê Thanh Phúc – Giám đốc BV Phổi, BN 439 có bệnh nền đái tháo đường, tăng huyết áp. Khi nhập viện trong tình trạng phải thở oxy, phổi tổn thương nặng, được can thiệp hồi sức tích cực và dùng thuốc trị liệu đặc biệt... Sau 26 ngày điều trị, BN có kết quả xét nghiệm 6 lần âm tính với virus SARS-CoV-2 nên được xuất viện trở về nhà. Tại nhà, 2 trường hợp này tiếp tục cách ly 14 ngày theo quy định dưới sự giám sát của lực lượng y tế và chính quyền địa phương. BN 439 tâm sự: “Khi phát hiện bị nhiễm Covid-19, bản thân vô cùng lo lắng vì có bệnh nền là tiểu đường, tăng huyết áp. Tuy nhiên, khi vào BV Phổi được các y bác sỹ theo dõi, điều trị và tư vấn rất nhiệt tình nên đã dần yên tâm và ngày càng khỏe mạnh. Hiện sức khỏe tôi đã trở lại bình thường và được trở về nhà với gia đình. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất những y bác sỹ ngày đêm không ngại gian khổ, hiểm nguy để theo dõi, điều trị cho tôi và những bệnh nhân mắc Covid-19 khác. Xin kính chúc các y bác sỹ luôn khỏe mạnh để tiếp tục điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 khác”.
Trước đó, chiều 22-8, BV dã chiến Hòa Vang cũng đã cho 16 bệnh nhân mắc Covid-19 ra viện, trong đó có sản phụ được các y bác sĩ thực hiện mổ “bắt con” thành công trong thời gian điều trị tại đây. Các bệnh nhân ra viện gồm: BN 569 (sản phụ), BN 502, BN 578, BN 639, BN640, BN 656, BN 658, BN 727, BN 805, BN 806, BN 810, BN 885, BN 937, BN 938, BN 920 và BN 491. Theo chị Đặng Thị Công – Điều dưỡng trưởng TTYT H. Hòa Vang, em bé con của BN 569 ra đời trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Việc cả mẹ và bé đều được xuất viện thật sự niềm vui của tất cả y bác sĩ như vỡ òa... Chia sẻ niềm vui khi được ra viện, BN 569 gửi lời cảm ơn đến đội y bác sĩ, ê kíp mổ đã điều trị, chăm sóc cho 2 mẹ con bệnh nhân giúp bệnh nhân khỏi bệnh Covid-19 và “mẹ tròn, con vuông” trong ca sinh mổ. Bác sĩ Nguyễn Đại Vĩnh - Giám đốc TTYT Hòa Vang cho biết, sau khi thực hiện ca mổ “bắt con” cho BN 569, cháu bé được ở cùng phòng với mẹ nhưng giữ khoảng cách 2m và được bú sữa mẹ trực tiếp. Trước khi cháu bé được đưa đến bú mẹ, các khâu vệ sinh về phòng chống dịch đều được thực hiện theo đúng quy trình. “Từ lúc sinh ra đến nay, cháu bé được lấy mẫu xét nghiệm và cả 3 lần đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2, cháu bé không bị lây bệnh từ mẹ. Đây quả thật là một kỷ niệm đáng nhớ của đội ngũ y bác sĩ trong quá trình điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19”, bác sĩ Vĩnh chia sẻ.
Sau hơn 1 tuần vào BV dã chiến Hòa Vang điều trị bệnh Covid-19, khi thai được 39 tuần, BN 569 đã được các bác sĩ chủ động thực hiện mổ “bắt con” để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé mặc dù sức khỏe của sản phụ hoàn toàn bình thường. Để thực hiện ca mổ, ê kíp y bác sĩ tại BV dã chiến Hòa Vang đã phối hợp với các bác sĩ đến từ BV Phụ sản - Nhi Đà Nẵng tiến hành hội chẩn và đi đến quyết định mổ bắt con. Các dụng cụ hỗ trợ phẫu thuật và chăm sóc nhi sơ sinh như lồng ấp, máy móc chuyên sản nhi đã được vận chuyển từ Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng đến Bệnh viện dã chiến Hòa Vang để phục vụ cho ca mổ và chăm sóc em bé sau mổ.
Theo Bs.Ck 2 Ngô Thị Kim Yến – Giám đốc Sở Y tế TP, đến nay, BV Phổi Đà Nẵng và BV dã chiến Hòa Vang đã điều trị khỏi bệnh cho 119 trường hợp mắc Covid-19. Điều đặc biệt, trong số 119 trường hợp được chữa khỏi có nhiều bệnh nhân rất nặng, suy thận, chạy thận nhân tạo. Riêng tại BV dã chiến Hòa Vang đã điều trị khỏi bệnh Covid-19 cho 8/27 bệnh nhân suy thận, chạy thận nhân tạo. Ngoài ra, BV Trung ương Huế cơ sở 2 cũng đã điều trị khỏi bệnh và cho xuất viện 4 bệnh nhân mắc Covid-19 nặng, chạy thận nhân tạo. Hiện 12 bệnh nhân này đã được chuyển về BV Da liễu Đà Nẵng cách ly và tiếp tục chạy thận theo chu kỳ tại BV C Đà Nẵng.
Tính đến tối 23-8, Đà Nẵng ghi nhân tổng cộng 375 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 119 ca được điều trị khỏi bệnh. Trong số 227 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở y tế Đà Nẵng (BV Phổi 81, BV dã chiến Hòa Vang: 146) có 155 trường hợp không có biểu hiện lâm sàng, 34 trường hợp biểu hiện nhẹ, 38 trường hợp nặng, rất nặng, nguy kịch.
.jpg) |
Các y bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nhiễm Covid-19. |
Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch
Theo Bs Tôn Thất Thạnh – Giám đốc CDC Đà Nẵng, từ trưa 22-8 đến chiều 23-8, thành phố đã tiến hành xét nghiệm cho hơn 10.000 người, qua đó phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 - đây là F1 đã được cách ly tại BV Ung bướu Đà Nẵng. Tính đến chiều 23-8, thành phố đã xét nghiệm hơn 187.712 người, trong đó có 375 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Liên quan đến 1 tiểu thương buôn bán tại Chợ Tân Lập (P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) đã xác định 86 F1, cách ly 86 người, lấy mẫu xét nghiệm 85 người, kết quả 82 mẫu âm tính, 3 mẫu chưa có kết quả. Liên quan đến 2 tiểu thương buôn bán tại Chợ Siêu Thị (P. Chính Gián, Q.Thanh Khê) tổng số F1 xác định và cách ly 73 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 72 mẫu, kết quả 51 mẫu âm tính, 21 mẫu chưa có kết quả. Liên quan đến 1 nhân viên Ban quản lý Chợ Lầu Đèn (P.Thạc Gián), tổng số F1 xác định và cách ly là 45 người, đã lấy mẫu xét nghiệm 45 mẫu, kết quả 18 mẫu âm tính, 27 mẫu chưa có kết quả. “Các đơn vị, địa phương đang tiếp tục khẩn trương rà soát và lấy mẫu các đối tượng liên quan của 4 bệnh nhân mới phát hiện tại các Chợ Tân Lập, Chợ Siêu Thị, Chợ Lầu Đèn, Chợ cá Thọ Quang và các địa điểm bệnh nhân tiếp xúc để cách ly kịp thời theo đúng quy định", Bs Thạnh cho biết.
Trong những ngày tới, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo Chỉ thị 16 hiện hành và dứt khoát không ai được phép mang tâm lý “ngủ quên trên chiến thắng”. Điều đặc biệt, để đẩy mạnh tầm soát, phát hiện sớm nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, Đà Nẵng đã triển khai mở rộng lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ, nhất là những người thường xuyên buôn bán vận chuyển hàng hóa, hoạt động tại chợ (kể cả chợ tạm) trên địa bàn thành phố. Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch Covid-19 TP Đà Nẵng đề nghị các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng tốc, đẩy nhanh hơn nữa tốc độ xét nghiệm; tăng cường xét nghiệm diện rộng, quy mô lớn, nhất là những khu vực điểm nóng, khu vực phong tỏa, khu vực có bệnh nhân Covid-19 phát hiện tại cộng đồng. Đặc biệt, BCĐ Covid-19 TP yêu cầu những người lấy mẫu xét nghiệm trong khi chờ kết quả xét nghiệm phải tuyệt đối cách ly ở nhà, không tiếp xúc, đi lại ngoài phạm vi nhà ở. Riêng các trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu dịch hầu họng gửi CDC Đà Nẵng xét nghiệm RT-PCR phải được lưu giữ cách ly tại cơ sở y tế, nơi lấy mẫu, cho đến khi có kết quả xét nghiệm và CDC có trách nhiệm trả kết quả trong vòng 6 giờ đối với những trường hợp trên. Do vậy, người dân khi có kết quả nghi ngờ cần chuẩn bị trước một số vật dụng cần thiết trước khi đi khám, xét nghiệm khẳng định, vì có khả năng sẽ được giữ lại cơ sở y tế trong vòng 6 giờ.
Song song đó, các địa phương căn cứ tình hình dịch bệnh của địa phương, chủ động đề xuất các khu vực cần phải áp dụng biện pháp cách ly, phong tỏa, lập các chốt tự quản, tổ Covid-19 tích cực theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm toàn khu vực, phát hiện ca bệnh, cách ly kịp thời. Ngoài ra, các địa phương tiếp tục triển khai tăng cường hoạt động có hiệu quả các Tổ Công tác Covid-19 cộng đồng, kể cả những khu vực chưa phát hiện ca dương tính. Sở Y tế kiểm tra, rà soát lại quy trình khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế và các bệnh viện, có các giải pháp phù hợp để không xảy ra tình trạng lây nhiễm dịch bệnh và bùng phát ổ dịch tại các cơ sở này…
LÊ HÙNG
THÊM 2 TRƯỜNG HỢP TỬ VONG Chiều 23-8, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế tại TP Đà Nẵng cho biết BN 577 (nữ, 73 tuổi, trú Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã tử vong. Bệnh nhân có tiền sử bệnh thận mạn giai đoạn cuối (8 năm), chạy thận nhân tạo chu kì (2 lần/tuần/4 năm); suy tim, thiếu máu, tăng huyết áp; gãy xương đùi phải (1 năm). Trước đó, từ ngày 21-24/7, bệnh nhân điều trị tại Khoa Nội thận (BV Đà Nẵng). Ngày 29-7, bệnh nhân mệt, khó thở đến khám và nhập viện tại BV Đà Nẵng, chẩn đoán: suy thận mạn trên bệnh nhân suy tim, tăng huyết áp, gãy cổ xương đùi phải. Tại đây, bệnh nhân được xét nghiệm SARS- CoV-2 cho kết quả dương tính và được cách ly điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới (BV Đà Nẵng). Ngày 31-7, bệnh nhân suy hô hấp nặng nên đã được đặt nội khí quản, thở máy, lọc máu liên tục và các biện pháp hồi sức tích cực chuyển đến điều trị tại BV dã chiến Hòa Vang ngày 4-8. Từ ngày 22-8, bệnh nhân hôn mê sâu. 10 giờ 40 ngày 23-8, bệnh nhân tử vong với chẩn đoán: Biến chứng sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng do viêm phổi Covid-19 trên bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối, tăng huyết áp, suy tim, gãy cổ xương đùi. Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 27 tử vong tại Việt Nam. Đa phần các trường hợp tử vong ở nước ta đến nay đều là người cao tuổi, trên nền bệnh lý nặng như suy thận mạn giai đoạn cuối, ung thư máu giai đoạn cuối không đáp ứng hóa chất, hội chứng mạch vành, suy hô hấp cấp, thoái hóa đa khớp, tăng huyết áp, suy thượng thận mạn, đái tháo đường tuýp 2, nhiễm trùng huyết, viêm phổi, suy kiệt, suy đa tạng... Trước đó, tối ngày 22-8, Bộ Y tế đã thông báo về trường hợp bệnh nhân nam (93 tuổi) mắc Covid-19 đã tử vong tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang. Đây là bệnh nhân số 666, trú Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử suy tim, rung nhĩ, tăng huyết áp, suy thận mạn, sa sút trí tuệ. Bệnh nhân tử vong lúc 17 giờ 20 ngày 22-8 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang, TP Đà Nẵng. Chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, rung nhĩ, suy thận mạn, sa sút trí tuệ. Đây là bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 26 tử vong tại Việt Nam. T.D – L.A.T |