* Bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2.173 kíp nổ, gần 400kg thuốc nổ, 550m dây cháy chậm
(Cadn.com.vn) - Chiều 14-8, CA tỉnh Quảng Nam tổ chức họp báo công bố việc phá thành công Chuyên án TNC7, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 2.173 kíp nổ, 398kg thuốc nổ công nghiệp, 550m dây cháy chậm, hơn 211 triệu đồng tiền mua bán trái phép vật liệu nổ (VLN). Đây được xem là đường dây mua bán VLN lớn được phát hiện, bắt giữ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam thời gian gần đây. Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu; Đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi họp báo.
 |
Đại tá Dương Tấn Bộ - Trưởng phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi họp báo. |
Những năm gần đây, tình hình mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép VLN trên địa bàn tỉnh Quảng Nam diễn ra rất phức tạp, gây mất ANTTXH. Trước tình hình trên, Giám đốc CA tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ CA tỉnh làm tốt công tác nắm tình hình, chủ động phát hiện, đấu tranh với các đối tượng phạm tội. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CA tỉnh, Cơ quan ANĐT đã thu thập thông tin, tài liệu và xác lập Chuyên án TNC7 “Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VLN” do đại tá Huỳnh Trung Nguyên - Thủ trưởng Cơ quan ANĐT, Phó Giám đốc CA tỉnh làm trưởng ban, các phòng nghiệp vụ liên quan khối An ninh làm thành viên.
Qua một thời gian xác minh, theo dõi, ngày 12-8-2015, Cơ quan ANĐT đã phá án, bắt quả tang và bắt khẩn cấp 4 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VLN. Cụ thể, 20 giờ 15 ngày 12-8, tại nhà riêng của Nguyễn Dần (1964, trú thôn Phong Phú, xã Quế Thuận, H. Quế Sơn, Quảng Nam), tổ công tác thứ nhất của Cơ quan ANĐT bắt quả tang Trương Bá Trí (1976, trú thôn Phương Đông, xã Trà Đông, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép VLN. Tại hiện trường, CQĐT thu giữ 800 kíp nổ, 400m dây cháy chậm và một số vật chứng, tiền bạc liên quan.
Tiếp đến, 23 giờ 10 cùng ngày, tại nhà trọ số 11-Trần Văn Dư (TT Trà My, H. Bắc Trà My, Quảng Nam), tổ công tác thứ hai của chuyên án bắt quả tang Ninh Trọng Linh (1986, trú số 11-Trần Văn Dư, TT Trà My) về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép VLN. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 326kg thuốc nổ, 1.223 kíp nổ, 49 triệu đồng tiền mua bán trái phép VLN. Đến 0 giờ 10 ngày 13-8, tổ công tác thứ ba phối hợp với tổ công tác thứ nhất khám xét khẩn cấp nhà ở của Trương Bá Trí (thôn Phương Đông, xã Trà Đông, H. Bắc Trà My), thu giữ 20kg thuốc nổ công nghiệp, 91 triệu đồng và một số tài liệu có liên quan.
Đến chiều cùng ngày, tại UBND xã Trà Kót (H. Bắc Trà My), Cơ quan ANĐT tiến hành bắt khẩn cấp Võ Văn Vân (1995, trú thôn 4, xã Trà Kót, H. Bắc Trà My) và Huỳnh Văn Tý (1990, trú thôn 5A, xã Trà Kót, H. Bắc Trà My). Qua đấu tranh, Võ Văn Vân tự nguyện giao nộp 26kg thuốc nổ, Huỳnh Văn Tý giao nộp 26kg thuốc nổ, 150 kíp nổ, 150m dây cháy chậm. Như vậy, tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án là 2.173 kíp nổ, 398kg thuốc nổ công nghiệp, 550m dây cháy chậm, hơn 210 triệu đồng tiền mua bán trái phép VLN.
Qua đấu tranh, bước đầu 4 đối tượng Trương Bá Trí, Ninh Trọng Linh, Võ Văn Vân, Huỳnh Văn Tý khai nhận, trong khoảng thời gian 3 tháng trở lại đây đã nhiều lần mua bán VLN, với tổng trọng lượng khoảng 850kg thuốc nổ và các phụ kiện nổ cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Hiện Cơ quan ANĐT CA tỉnh Quảng Nam đang tạm giữ 4 đối tượng trên để điều tra mở rộng.

 |
Số VLN Phòng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ. |
Phát biểu tại buổi họp báo, Đại tá Dương Tấn Bộ cho biết: Các đối tượng trên đã móc nối với thủ kho VLN của các doanh nghiệp có giấy phép sử dụng VLN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh để tuồn thuốc nổ ra bên ngoài, bán lại cho các đối tượng và các đối tượng này bán lại cho các đối tượng khai thác vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Những đối tượng cầm đầu không trực tiếp vận chuyển VLN mà chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp luật của những người dân tộc thiểu số để thuê họ vận chuyển, nếu bị phát hiện, cơ quan chức năng cũng khó xử lý hoặc xử lý mức án nhẹ. Nhằm đối phó với lực lượng chức năng, những đối tượng phạm tội lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, đêm khuya để thuê người vận chuyển và mua bán trái phép VLN.
“Đây là chuyên án phức tạp, số lượng VLN mua bán, tàng trữ, vận chuyển lớn, nhiều đối tượng tham gia, có đường dây, tổ chức chặt chẽ. Vì vậy, nếu không bị phát hiện, bắt giữ sẽ để lại hậu quả khó lường, nhất là khi đối tượng cơ hội lợi dụng sử dụng VLN trên vào mục đích khác” - đại tá Dương Tấn Bộ nhận định. Đại tá Bộ cũng thông tin thêm, đây chỉ là kết quả ban đầu trong chuyên án này, các đối tượng liên quan khác, Cơ quan ANĐT sẽ tiếp tục làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, một số đối tượng bỏ trốn CQĐT đang lập hồ sơ truy nã. Thông qua đây, CQĐT yêu cầu các đối tượng này sớm ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
Phát biểu tại buổi họp báo, theo Đại tá Nguyễn Đức Dũng - Trưởng phòng Tham mưu CA tỉnh Quảng Nam: Việc phá Chuyên án TNC7, bắt các đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép VLN là thành công lớn của lực lượng ANĐT CA tỉnh Quảng Nam, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9, 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ.
Trần Tân