Trong tháng 2 qua, nhiều nhà vườn chăm sóc mai cảnh và nhà dân ở TP Quy Nhơn (Bình Định) liên tục bị mất trộm hàng chục cây mai. Đối tượng thường chọn những cây mai bonsai, gốc cổ, có giá trị để trộm cắp. Ngày 12-3, CATP Quy Nhơn cho biết vừa triệt phá 2 nhóm đối tượng chuyên trộm cây cảnh nói trên. Điều đáng nói là các đối tượng đều nghiện ma túy, cần tiền để thỏa cơn nghiện nên hoạt động hết sức liều lĩnh và manh động.

|
Các đối tượng trộm mai cảnh: Linh, Tiến, Phong (từ trái qua) và những cây mai cảnh được cơ quan CA thu giữ. |
Đêm 25-2, kẻ gian lẻn vào vườn mai ở đường Hoàng Văn Thụ (TP Quy Nhơn) trộm 2 cây mai trên 20 năm tuổi, khảo sát giá ban đầu mỗi cây trị giá 30 triệu đồng. Đây là 2 cây mai của chị Nguyễn Thị Hồng Lan (trú P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) mang gửi tại nhà vườn này. Đáng chú ý có vụ trộm cắp mai, đối tượng thực hiện hết sức manh động, tối 4-2, gia đình chị Lê Thị Phương Thảo ở đường Nguyễn Thái Học (TP Quy Nhơn) đang quây quần phía sau nhà chuẩn bị đón Tết, khi trở lên thì phát hiện chậu mai bonsai trị giá gần 10 triệu đồng để ở phòng khách đã bị kẻ gian lấy mất. Hay anh Nguyễn Văn Thảo ở P. Ngô Mây về quê ăn Tết, khi trở vào, kẻ gian đột nhập vào sân lấy cây mai và cây sam trị giá gần 50 triệu đồng. Theo thống kê của CATP Quy Nhơn, trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, trên địa bàn TP Quy Nhơn xảy ra hơn 30 vụ trộm cắp cây mai cảnh, gây lo lắng cho người dân. Ngoài ra, trong lúc trộm cây cảnh, các đối tượng còn trộm luôn các tượng gỗ.
Trước tình hình trên, Đội Cảnh sát hình sự CATP Quy Nhơn đã tập trung điều tra, xác minh để sớm tìm thủ phạm các vụ trộm cắp tài sản. Qua xác minh, các trinh sát phát hiện nổi lên nhiều nhóm nghiện ma túy hoạt động trộm cắp. Trong đó nổi lên nhóm của Nguyễn Văn Phong (1988 ) và Nguyễn Trọng Tiến (1983, cùng trú P. Quang Trung, TP Quy Nhơn) và nhóm của Nguyễn Thanh Toàn (1986, trú P. Quang Trung), Nguyễn Khắc Vũ (1979, trú P. Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) và Huỳnh Ngọc Linh (1988, trú TP Quy Nhơn). Qua mật phục và củng cố một số điểm tiêu thụ cây cảnh trên địa bàn thành phố các trinh sát xác định, 2 nhóm này hoạt động trộm cắp cây cảnh độc lập, không liên quan gì nhau nhưng thủ đoạn trộm cắp khá giống nhau. Bọn chúng chia nhau, dạo các vườn cây cảnh, ngắm nghía trước, chọn cây đẹp, giá trị, sau đó chờ thời điểm thích hợp, cùng đồng bọn đến để trộm cắp.
Hầu hết các đối tượng đều nghiện ma túy, khi lên cơn nghiện, các đối tượng thường mới gây án. Như nhóm của Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Trọng Tiến, ban đầu Phong đi trộm, mang cây về cho Tiến tiêu thụ và thay vì trả cho Phong tiền, Tiến sẽ trả bằng ma túy cho Phong. Sau đó, một mình Phong đi trộm không được nhiều nên Tiến đi dạo, thấy điểm nào có cây đẹp, giá trị sẽ điện thoại chỉ cho Phong đến lấy. Như vụ trộm 2 cây cảnh trị giá 50 triệu đồng tại đường Hoàng Văn Thụ -TP Quy Nhơn là do Tiến thám thính trước rồi chỉ cho Phong đến lấy. Nhóm này trộm cắp khá chọn lọc, chỉ trộm cây độc, đẹp, lạ và có giá trị để lấy.
Còn nhóm Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Khắc Vũ và Huỳnh Ngọc Linh thì không chọn lựa, thấy nhà ai để cây sơ hở là ra tay ngay. Sau khi trộm được lập tức bán lấy tiền mua ma túy cả nhóm cùng sử dụng.
Hiện CATP Quy Nhơn đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng: Nguyễn Thanh Toàn, Nguyễn Khắc Vũ và Huỳnh Ngọc Linh, Nguyễn Văn Phong và Nguyễn Trọng Tiến về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
QUÝ HIỀN