(Cadn.com.vn) - Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TT-Huế xảy ra liên tiếp nhiều vụ nữ sinh tổ chức đánh hội đồng bạn học. Qua các vụ đánh nhau cho thấy, hành vi của các đối tượng rất côn đồ, manh động và nó thực sự gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội.
 |
Em T.N. bị bạn khác trường đánh hội đồng ngày 18-2. |
Liên tiếp các vụ nữ sinh tổ chức đánh hội đồng
Ngày 20-2, CAP Thuận Hòa (TP Huế) cho biết, đã lấy lời khai của Nguyễn Thị T. N. (học sinh lớp 10B4 Trường THPT Bùi Thị Xuân) - nạn nhân bị một nhóm nữ sinh cấp 3 của trường khác đánh hội đồng ngay trước cổng Trường Bùi Thị Xuân. Theo em N., trong khi đang ngồi ăn bánh canh tại một quán, em vô tình làm đổ nước trúng chân bạn gái khác trường ngồi bàn bên cạnh nên dẫn đến hai bên cãi nhau. Đến 9 giờ 30 ngày 18-2, khi vừa kết thúc tiết học, N. đi bộ ra trước cổng trường để về nhà thì một nhóm nữ sinh bất ngờ tiến đến, vây quanh vừa mắng chửi và đấm, đá tới tấp khiến N. ngã xuống. Sự việc chỉ dừng lại khi một người dân cạnh đó hô hoán khiến nhóm nữ sinh tham gia đánh N. bỏ chạy. Điều đáng nói, em N. bị đánh trong khi có rất nhiều học sinh khác chứng kiến nhưng không ai vào can ngăn.
Tối 11-1, trên mạng xã hội facebook xuất hiện đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại cảnh một nữ sinh bị các bạn nữ cùng khối đánh hội đồng. Những nữ sinh đánh bạn vừa la hét, chửi mắng với những lời lẽ hết sức thô tục. Khi nạn nhân run rẩy, khóc lóc thì 3 nữ sinh này vẫn chưa chịu dừng lại mà còn đánh quyết liệt hơn khiến nạn nhân ngã giữa sàn nhà. Thời điểm đó, có rất nhiều học sinh cũng mặc đồng phục chứng kiến, cười cợt... Đoạn clip này được cơ quan CA xác định xảy ra tại Trường THCS Trần Phú (TP Huế). Sự việc được lãnh đạo Trường THCS Trần Phú xác nhận, xảy ra trong khuôn viên của trường vào chiều 28-12-2015. Sau khi kết thúc buổi thi học kỳ 1, nhóm nữ sinh do Nguyễn Thị Xuân N. (lớp 7/4) dẫn đầu cùng 3 người bạn học cùng khối lớp 7 đã chặn em N.T.H.H. (học sinh lớp 7/1 đều Trường THCS Trần Phú) đánh hội đồng. Nhóm 4 nữ sinh này đấm, đá túi bụi vào mặt, giật tóc H. và liên tục chửi tục trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh khác. Một người trong nhóm nữ sinh đã quay lại cảnh đánh hội đồng này. Ngày 11-1, Hội đồng Kỷ luật Trường THCS Trần Phú tổ chức cuộc họp và quyết định kỷ luật hạ bậc hạnh kiểm (xếp loại hạnh kiểm yếu) đối với 4 nữ sinh đánh bạn.
Vụ việc em H. bị nhóm 4 nữ sinh do Nguyễn Thị Xuân N. chủ mưu đánh đập vào ngày 28-12 chưa kịp lắng xuống, thì 2 ngày sau, Trần Thị T.N. (từng là học sinh lớp 7/4 Trường THCS Trần Phú) cũng bị nhóm nữ sinh trên vây đánh ngay cửa toilet của nhà trường trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác. Sở dĩ em T.N. bị đánh là vì trong clip đánh em H., em T.N. có mặt và can ngăn. Sau khi bị đánh, nhóm nữ sinh này đe dọa, nếu T.N kể việc bị đánh với bất cứ người nào thì sẽ tiếp tục bị đánh. Vì vậy T.N. đã giấu mọi chuyện nhưng khoảng 10 ngày sau, khi vào thăm con, mẹ của T.N thấy con bị bầm tím nên đưa đi khám. Tại đây, bác sĩ kết luận T.N. bị thương ở vùng đầu, chảy máu trong lỗ tai. Trước sự việc con mình bị đánh tàn nhẫn và sợ bị đánh tiếp, mẹ của N. đã xin chuyển em N. ra học ở Quảng Bình.
 |
Một số học sinh ở TX Hương Thủy (TT-Huế) đánh nhau trên sân bóng. |
 |
Em H. bị nhóm nữ sinh cùng khối đánh hội đồng ngay trong trường. |
Lập tổ tự quản để ngăn chặn học sinh đánh nhau
Bạo lực học đường không chỉ xảy ra ở trong khuôn viên nhà trường, trước cổng trường mà một số đối tượng còn hẹn họ ra ngoài thách đấu như vụ đánh nhau của nam sinh Trường THPT Phú Bài với nữ sinh Trường THCS Phú Tân (TX Hương Thủy, TT-Huế) xảy ra vào giữa tháng 1-2016. Một nhà giáo 35 năm công tác ở Trường ĐHSP Huế chia sẻ: Qua báo chí, tôi có theo dõi các vụ học sinh đánh nhau trên địa bàn TP Huế thời gian gần đây. Thật sự, tôi rất sốc khi mà việc đánh nhau diễn ra ngay trong khuôn viên nhà trường và trước cổng trường. Điều đáng nói, có rất nhiều học sinh chứng kiến bạn bị đánh nhưng hầu hết các em đều thờ ơ, vô cảm trước nỗi đau của bạn bè mình. Nhiều bạn cùng lớp, cùng trường còn cổ vũ, reo hò, thậm chí còn đứng để quay clip rồi tung lên mạng để bình phẩm. Việc đánh nhau ở học đường, có thể xảy ra ở đâu đó nhưng với Huế, một vùng đất hiếu học thì thật khó chấp nhận”.
Trước tình trạng học sinh đánh nhau diễn ra phức tạp, ông Phan Nam - Trưởng Phòng Giáo dục TP Huế cho biết, Phòng vừa đề nghị, trong giờ chào cờ hằng tuần, các trường phải nhắc nhở các em. Từng lớp phải lập đội tự quản, yêu cầu học sinh có chuyện bất thường phải báo cho giáo viên chủ nhiệm biết. Hiệu trưởng, hiệu phó, kể cả giáo viên chủ nhiệm phải tham gia vào công tác giám thị trong nhà trường. Tổ giám thị làm thêm giờ sẽ được trả tiền tăng tiết. “Lâu nay các trường làm qua loa chiếu lệ chứ nếu đầu, giữa và cuối giờ thường xuyên có tổ tuần tra như kiểu dân phòng địa phương, làm chặt việc đó thì các em làm gì có cơ hội mà đánh nhau” - ông Nam nói.
Sau vụ việc nữ sinh bị các bạn cùng trường đánh hội đồng diễn ra tại Trường THCS Trần Phú, UBND tỉnh TT-Huế đã có văn bản gửi Sở GD-ĐT, UBND các huyện, thị xã và TP Huế yêu cầu tăng cường công tác quản lý, giáo dục đạo đức học sinh. Lãnh đạo UBND tỉnh TT-Huế cho rằng, qua vụ việc nữ học sinh bị nhóm bạn đánh tại Trường THCS Trần Phú cho thấy những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý giáo dục học sinh tại các trường học. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao yêu cầu Sở GD-ĐT khẩn trương điều chỉnh, tăng cường công tác giáo dục đạo đức, ý thức về nhân phẩm cho học sinh. Các trường sớm có biện pháp phòng ngừa, xử lý, kịp thời ngăn chặn bạo lực học đường.
H.Lan