Những ngày này, không khí đón Giáng sinh năm 2020 ở vùng trung du Hòa Sơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) - nơi có hơn 80% giáo dân sinh sống đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường, ngõ xóm. Đêm đến, các nhà thờ, xóm đạo trở nên lung linh hơn với ánh đèn rực rỡ sắc màu. Gương mặt bà con giáo dân 10 thôn luôn hiện hữu sự vui tươi, hạnh phúc, an lành của một xứ đạo bình yên. Được biết, lễ Giáng sinh giờ đây không chỉ dành riêng cho các giáo dân mà đã trở thành niềm vui chung của mọi người dân địa phương.
 |
Lãnh đạo xã Hòa Sơn (H. Hòa Vang) gặp mặt các chức sắc công giáo nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2020. |
Là một trong những thôn giáo dân làm tốt công tác vận động, đóng góp từ vật chất cho đến ngày công lao động để xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới (NTM), hơn ai hết ông Nguyễn Ngọc Quang - Trưởng ban Mục vụ Giáo họ Lộc Hòa, Trưởng thôn Hòa Khê rất mãn nguyện trước những thành quả từ sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể giáo dân trong thôn. Diện mạo thôn, xóm đổi mới. Cuộc sống bà con ngày càng được nâng cao, các sinh hoạt văn hóa, tôn giáo được tổ chức thường xuyên. Đời sống người dân ngày càng được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 55,1 triệu đồng/năm 2020, không còn nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm...
Theo ông Nguyễn Trường Ngàn - Trưởng thôn An Ngãi Tây 2, toàn thôn có gần 450 hộ dân, trong đó gần 100% là đồng bào giáo dân; phần lớn bà con sản xuất nông nghiệp và làm công nhân trong các khu công nghiệp vùng giáp ranh, số còn lại buôn bán nhỏ lẻ. Ngoài công tác khuyến học là hoạt động thường xuyên nhằm tạo điều kiện cho con em đến trường, không dở dang việc học thì công tác giáo dục luôn được xem là mục tiêu hàng đầu để giúp người dân trong thôn nhận thức cùng nhau xóa đói, giảm nghèo bền vững... "Với nỗ lực vươn lên không ngừng của bà con, năm nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid -19 nhưng công tác xóa đói giảm nghèo của thôn vẫn đạt được kết quả ấn tượng, an sinh xã hội được đảm bảo. Thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con tham gia tích cực vào mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước và Mặt trận phát động. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống tại địa phương", ông Ngàn chia sẻ.
 |
Mùa Giáng sinh mới an lành tràn ngập ở mọi nẻo đường vùng trung du Hòa Sơn (H. Hòa Vang). |
Có thể nói "dám nghĩ, dám làm, hết lòng vì sự nghiệp chung của thôn xóm, không nề hà ngại khó" là những phẩm chất tốt đẹp của bà con giáo dân xã Hòa Sơn hiện nay. Điển hình, phong trào thi đua gương "Người tốt, việc tốt" ở địa phương giai đoạn 2015-2020 có rất nhiều điển hình của bà con giáo dân đáng được trân trọng, như chị Nguyễn Thị Mỹ Dung (thôn An Ngãi Tây 1) lâu nay được người dân trong thôn và cả Giáo xứ An Ngãi quý mến bởi cách sống nghĩa tình, hay làm việc thiện. Hằng tháng, vợ chồng chị tích cóp từ việc chi tiêu trong gia đình để hỗ trợ thường xuyên cho 3 hộ gia đình khó khăn trong xã với số tiền 900.000 đồng. Còn các chị Nguyễn Thị Quang Sinh (An Ngãi Tây 2), Nguyễn Thị Hồng Trinh (An Ngãi Tây 3)... thì luôn đi đầu trong các chương trình an sinh xã hội, nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng.
Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn Nguyễn Duy Phương xác nhận, cùng với sự hỗ trợ, giúp sức từ chính quyền các cấp, bà con giáo dân đã thực hiện nhiều hoạt động xã hội như: chăm lo đời sống người nghèo, xóa đói giảm nghèo, khuyến học khuyến tài, giúp nhau phát triển kinh tế và các chương trình xã hội hóa hạ tầng giao thông... Kết quả đó là bức tranh tươi sáng về sự đoàn kết tôn giáo, đoàn kết lương giáo từ chủ trương của Đảng về xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, là động lực của phong trào thi đua yêu nước. Hiện nay, địa phương đang thực hiện nâng chất các tiêu chí xây dựng "Xã NTM kiểu mẫu", chúng tôi chắc chắn rằng bà con giáo dân sẽ tiếp tục tích cực đóng góp công sức vào nỗ lực chung của toàn xã. "Để giúp bà con giáo dân vẹn toàn bổn phận của mình trong cả "việc đời", "việc đạo"; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể xã luôn đồng hành cùng ban hành giáo của giáo xứ trong vận động bà con nêu cao tinh thần đoàn kết lương giáo, chủ động tham gia ý kiến cùng địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, lồng ghép với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh" do Ủy ban Mặt trận các cấp phát động từ năm 2016", ông Nguyễn Duy Phương cho biết thêm.
VY HẬU