Hàng trăm hộ dân ở tổ dân phố (TDP) 12, P. Thủy Phương, TX Hương Thủy (TT-Huế) rất bức xúc vì cho rằng cơ sở tái chế nhựa và nhà máy sản xuất viên nén năng lượng nằm trong khu dân cư đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

|
Cơ sở tái chế nhựa Phạm Văn Việt này dù nhiều lần bị lập biên bản nhưng vẫn tái ô nhiễm. |
Những ngày qua, nhiều hộ dân ở TDP 12 liên tiếp phản ánh với các cơ quan chức năng về tình trạng ô nhiễm môi trường do cơ sở tái chế nhựa (CSTCN) Phạm Văn Việt gây ra. Người dân địa phương cho biết, CSTCN này không xây tường rào bao quanh, bên trong bao bì, rác thải chất thành "núi", hàng trăm bao hạt nhựa tái chế chất thành đống với mùi khét lẹt đặc trưng phát tán ra môi trường xung quanh. Ông Đ.V.T.(58 tuổi, sống cạnh cơ sở) cho biết: "Cơ sở này thường hoạt động vào ban đêm, từ 19 giờ đến 5 giờ ngày hôm sau. Mùa nắng nóng, khói bốc lên kèm theo mùi khét nồng nặc, ngột ngạt khiến người dân không thở nổi. Ngoài ra, ngày nào các xe chở bao bì rác thải của cơ sở này cũng làm rơi vãi dọc đường rất hôi thối, "tra tấn" cả ngày lẫn đêm".
Cũng theo người dân nơi đây, họ đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, nhưng đến nay CSTCN này không hề chấn chỉnh. Ông Trương Văn Công- Chủ tịch UBND P. Thủy Phương xác nhận: "Việc CSTCN Phạm Văn Việt gây ô nhiễm môi trường là có thật, phía chính quyền địa phương đã từng nhiều lần nhận được phản ánh của người dân và đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất cấp trên xử lý cơ sở này. Trước đó, Phòng TN&MT TX Hương Thủy đã nhiều lần kiểm tra, lập biên bản nhưng sau đó, cơ sở này vẫn tiếp tục tái diễn tình trạng gây ô nhiễm môi trường. Sắp tới phường sẽ tiến hành thành lập đoàn kiểm tra, và có biện pháp xử lý nghiêm đối với cơ sở này".

|
Người dân "tố" nhà máy sản xuất viên nén năng lượng xả thải khói bụi ra môi trường. |
Bên cạnh đó, người dân TDP 12 còn "tố" nhà máy sản xuất viên nén (NMSXVN) của Cty CP viên nén năng lượng TT-Huế gây ô nhiễm môi trường khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn. Người dân cho hay, mỗi lần hệ thống sản xuất của nhà máy vận hành, khói bụi bay mịt mù, xộc vào tận nhà dân nên mọi người phải đóng kín cửa, thậm chí phải di tản đi nơi khác... Chị Hoàng Thị Thu Sương (35 tuổi), nhà sống cạnh nhà máy cho hay, khoảng hơn 1 năm trở lại đây, kể từ khi nhà máy trên đi vào hoạt động thì cuộc sống gia đình chị bị xáo trộn bởi ô nhiễm không khí từ khói bụi và tiếng ồn. Cũng theo người dân nơi đây, họ đã đến NMSXVN để phản ánh với lãnh đạo công ty, nhưng phía công ty nói là do lỗi máy móc và mong người dân thông cảm... Do đó, người dân rất muốn chính quyền và ngành chức địa phương năng sớm vào cuộc kiểm tra để bảo đảm sức khỏe cho người dân.
Trao đổi về việc người dân phản ánh NMSXVN gây ô nhiễm, ông Ngô Văn Tài- Phó Chủ tịch UBND P. Thủy Phương cho rằng, vừa rồi phường cũng đã nắm được thông tin về vấn đề nhà máy viên nén kể trên gây ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn. "Chúng tôi nghĩ rằng đã sản xuất thì ít nhiều sẽ có ô nhiễm. Phường dự tính kiểm tra vào đợt vừa rồi nhưng do bão số 10 đổ bộ vào nên phải dời lại. Trong thời gian tới chính quyền sẽ kiểm tra những đơn vị có nguy cơ ô nhiễm trong đó có NMSXVN. Nếu vi phạm sẽ xử lý, cụ thể kiến nghị lên Phòng TN&MT TX Hương Thủy cũng như yêu cầu phía Cty có biện pháp khắc phục, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân...", ông Tài nói.
H.LAN