 |
Các cuộc họp ở tòa nhà trung tâm hành chính Đà Nẵng dùng chai thủy tinh sử dụng nhiều lần để phục vụ nước cho đại biểu. |
Bắt đầu từ ngày 24-4, chai nhựa đựng nước phục vụ các cuộc họp, hội nghị tại tòa nhà trung tâm hành chính TP Đà Nẵng đã chính thức “biến mất”, thay vào đó là các chai thủy tinh nhỏ gọn, dễ sử dụng cho đại biểu. Đây là việc làm phát động cho chiến dịch “chống rác thải nhựa” mà Đà Nẵng bắt đầu thực hiện theo kế hoạch phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố đến năm 2025.
Theo kế hoạch này, UBND TP Đà Nẵng kêu gọi công chức, người dân hạn chế sử dụng các sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần khó phân hủy. Thành phố yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống siêu thị, nhà hàng ăn uống, dịch vụ hưởng ứng, triển khai các hoạt động cụ thể, nhằm giảm thiểu dùng các sản phẩm nhựa, túi ni-lông khó phân hủy, góp phần xây dựng môi trường trong lành, phát triển bền vững. Đà Nẵng phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được tái sử dụng, tái chế đạt 15%. Riêng trong năm 2019, thành phố dành 224 tỷ đồng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn phân loại chất thải rắn tại nguồn đến người dân, hộ gia đình.
BẢO NAM