Chỉ vì ghen tuông vô cớ nên Đinh Trường Huấn (trú đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế, TT-Huế) dù ngấp nghé tuổi 60 vẫn dùng dao tước đoạt tính mạng người em trai của vợ. Hệ quả, Huấn phải nhận mức án 16 năm tù về tội “Giết người”.
 |
Bị cáo Huấn nghe đại diện VKSND tỉnh TT-Huế công bố phần luận tội. |
Theo cáo trạng, chị Võ Thị Ngọc Yến- là vợ của Đinh Trường Huấn vào TP Hồ Chí Minh buôn bán hàng ăn và để lại một máy điện thoại cho Huấn sử dụng. Sau đó, Huấn tình cờ phát hiện trong zalo máy điện thoại đang sử dụng có bức ảnh một người đàn ông lạ mặt đang ôm chị Yến. Huấn nhắn tin hỏi chị Yến: “Chụp với người nào trong ảnh đó?”, chị Yến trả lời: “Anh của bạn”. Huấn tiếp tục hỏi: “Anh của bạn sao chụp thân thiết rứa?”, Yến không trả lời mà cắt liên lạc với Huấn. Sau lần đó, Huấn biết chị Yến ra Huế để dự đám giỗ bố đẻ nhưng không về nhà Huấn và gia đình chị Yến cũng không mời Huấn qua ăn đám giỗ. Nguyên nhân là do Huấn thường xuyên rượu chè say xỉn và sau mỗi lần như thế lại về nhà gây gổ, la mắng vợ con. Dù mọi người đã nhiều lần khuyên can nhưng Huấn vẫn không chịu từ bỏ rượu chè.
Ngày 8-8- 2018, Huấn ở nhà uống rượu một mình đến 2 giờ sáng hôm sau. Do bực tức chị Yến nên Huấn lấy 1 con dao nhọn giắt sau lưng đi đến nhà bà Trần Thị Cháu (82 tuổi, trú đường Mạc Đĩnh Chi, TP Huế) để tìm chị Yến nói chuyện phải trái. Khi đến trước nhà bà Cháu, đêm đã khuya nên mọi người ngủ say, vì vậy Huấn gọi cửa nhiều lần nhưng không ai nghe thấy để mở cửa. Huấn dùng tay kéo cửa ra và vào nhà. Khi vào được nhà, Huấn rút dao cầm ở tay trái và nói lớn: “Yến đâu rồi?” nhưng không thấy ai trả lời. Huấn đi đến giường anh Hoàng Ngọc Thắng (con trai bà Cháu) đang nằm ngủ, tay cầm dao đưa qua lại trước mặt anh Thắng thì anh Thắng gọi bà Cháu bật điện lên. Lúc này, Huấn quay sang phía bà Cháu và nói: “Con bà là một con điếm”. Nghe tiếng ồn ào, anh Hoàng Ngọc Chạy (44 tuổi - cũng là con trai bà Cháu) đi từ dưới nhà đi lên nói với Huấn: “Anh làm chi mà nói với mạ ồn ào rứa?”. Lúc này Huấn nghĩ anh Chạy đang muốn ngăn cản mình, không cho Huấn gặp Yến. Huấn nói với anh Chạy: “Mi nữa, mi nữa” và bước tới dùng tay trái cầm dao nhọn đâm một nhát trúng vào vùng bụng phía trước người của anh Chạy. Sau khi đâm xong, Huấn rút dao trên người anh Chạy ra rồi đi về nhà mình tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP Huế. Anh Chạy được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.
Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, bị cáo Huấn khai nhận, giữa bị cáo và nạn nhân không hề có bất kỳ mâu thuẫn gì. Bị cáo thừa nhận, do bực tức vợ và trong khi say rượu đã không làm chủ nên đã ra tay sát hại em trai của vợ bị cáo. Khi được hỏi, nghi ngờ vợ có quan hệ với người khác thì bị cáo có bằng chứng gì không? Bị cáo Huấn trả lời: Không hề có bằng chứng gì. Nhưng khi thấy bức hình của vợ chụp với người khác trong điện thoại (điện thoại này chị Yến để lại cho Huấn sử dụng sau khi chị vào Nam làm ăn-P.V) nên đâm ra ghen tuông. Còn chị Yến, nguyên nhân chị vào TP Hồ Chí Minh là do ở Huế không có việc làm nên vào trong đó để phụ bán hàng ăn với người thân. Và một phần, trong thời gian ở Huế, Huấn thường xuyên say rượu và hay la mắng vợ con nên chị Yến rất buồn phiền.
Tại phiên tòa, đại diện hợp pháp của gia đình nạn nhân tỏ ra đau đớn trước sự ra đi đột ngột của anh Chạy. Anh Chạy mất đi để lại nỗi mất mát lớn cho gia đình khi những đứa trẻ vắng cha, người mẹ già thiếu thốn sự chăm sóc của con cái... Thế nhưng, với họ dù có thù hận, trách móc hành vi tàn nhẫn của bị cáo Huấn thì anh Chạy cũng không thể sống lại được. Vì vậy, trong quá trình vụ án đang điều tra và khi được đưa ra xét xử, người thân của nạn nhân đã tự nguyện gửi đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Về trách nhiệm dân sự, quá trình điều tra, đại diện hợp pháp của phía bị hại và gia đình bị can đã thỏa thuận bồi thường số tiền 50 triệu đồng.
HĐXX nhận định, hành vi của Đinh Trường Huấn thể hiện sự coi thường pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an trên địa bàn, coi thường tính mạng của người khác vì vô cớ mà bị can đã tước đoạt sinh mạng của một con người vô tội. Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, TAND tỉnh TT-Huế ngày 12-12 cho biết, đã tuyên phạt Đinh Trường Huấn 16 năm tù về tội “Giết người”.
H.LAN