
|
Người dân Hồng Kông xuống đường biểu tình ngày 9-6. Ảnh: AP |
Khoảng 14 giờ 30 (giờ địa phương) ngày 9-6, tại Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) bùng nổ biểu tình quy mô lớn phản đối chính quyền sửa đổi “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” (Luật dẫn độ), theo đó “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” được áp dụng với các khu vực khác của Trung Quốc (gồm Đài Loan và Đại Lục).
Đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất tại Hồng Kông kể từ sau Phong trào ô dù năm 2014 với sự tham gia của khoảng 500.000 người dân. Khoảng 2.000 cảnh sát đã được điều động để duy trì trật tự. Mặt trận Nhân quyền nhân dân Hồng Kông (CHRF) là tổ chức đứng ra phát động cuộc biểu tình này. Từ tháng 2-2019, chính quyền Hồng Kông bắt đầu khởi động dự án sửa đổi “Điều lệ trao đổi tội phạm bỏ trốn” với nội dung chủ yếu là mở rộng phạm vi áp dụng đối với các khu vực khác của Trung Quốc như Đại Lục và Đài Loan. Tuy nhiên dự án này vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của phe Dân chủ mở rộng Hồng Kông.
T.LINH