Trong hai ngày qua, cơ quan chức năng tại nhiều địa phương tiếp tục thanh tra, kiểm tra, thu giữ sản phẩm và đình chỉ hoạt động các cửa hàng phân phối “thuốc” điều trị ung thư làm bằng bột than tre, nứa của Công ty TNHH Vinaca.

|
Sáng 18-4, Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố tiếp tục kiểm tra hai chi nhánh của Công ty TNHH Vinaca tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại trụ sở Công ty Cổ phần Vinaca Sài Gòn, địa chỉ số 66- Diệp Minh Châu (P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân Phú) do bà Đỗ Thị Phương Lê làm giám đốc, đoàn kiểm tra phát hiện nhiều loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng dưới gầm cầu thang dù trước đó bà Đỗ Thị Phương Lê khẳng định chưa kinh doanh những sản phẩm này. Đoàn kiểm tra kiểm đếm có tổng cộng 14 chai Vinaca ung thư Vi3, 18 chai xịt Baby Vinaca Vi6, 33 chai Vinaca Vi7 tỉnh táo, 3 hộp Vinaca Spa đa dụng. Theo bà, Phương Lê, do cơ sở mới thành lập nên đây chỉ là hàng mẫu, không phải hàng để kinh doanh. Do chủ cơ sở không đưa được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số sản phẩm nói trên, Thanh tra Sở Y tế thành phố đã lập biên bản niêm phong, thu giữ chờ xử lý.
Điều đặc biệt, trong khi đoàn kiểm tra đang làm việc, bà Phương Lê vẫn một mực khẳng định sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca mang lại hiệu quả cao, trong đó có dòng sản phẩm Vinaca ung thư Co3 làm từ than tre, chữa được bệnh ung thư và cả HIV.
Cùng với cơ sở tại 66- Diệp Minh Châu, đoàn kiểm tra đã tới Công ty Vinaca Văn phòng Sài Gòn 03 ở địa chỉ 73/46 Âu Cơ (P. Phú Trung, Q. Tân Phú) để kiểm tra. Tuy nhiên, cơ sở này khóa cửa, không chịu tiếp đoàn kiểm tra dù bên trong có người. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản sự việc có sự chứng kiến của chính quyền địa phương, công an khu vực.
Trước đó, chiều 17-4, đoàn kiểm tra của Thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố đã kiểm tra đột xuất Công ty Cổ phần Vinaca.vn chi nhánh Sài Gòn 6 (địa chỉ số 767/2 Trần Hưng Đạo, Quận 5) và phát hiện, thu giữ 6 lọ Vinaca ung thư Co3.2, 8 lọ Vinaca xương khớp Co2, 7 hộp xà phòng Vinaca Spa đa dụng, 4 hộp tẩy mùi hôi cơ thể Vi5 - Tắm, gội, rửa 300ml cùng nhiều loại khác như Vinaca Baby Vi6 - 70ml, Vinaca ung thư Vi3 - 70ml... do chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của các sản phẩm này.

Đầu năm 2018, khám xét “xưởng” sản xuất của Đào Thị Chúc (25 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng), cơ quan công an phát hiện và thu giữ hàng nghìn sản phẩm thuốc của công ty Vinaca. Trong đó, 5 loại sản phẩm đang được sản xuất tại cơ sở này gồm 154 hộp Vinaca ung thư Co3.2; 633 chai Vinaca Vi5 tẩy mùi hôi (loại 300 đến 900 ml); 100 lọ Vinaca baby Vi6... Tất cả sản phẩm, nguyên liệu đầu vào đều không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trả lời cơ quan chức năng, Chúc cho biết việc sản xuất thuốc theo sự chỉ đạo, sắp xếp của chồng là ông Nguyễn Xuân Thu (37 tuổi, Giám đốc công ty Vinaca, trụ sở tại số 17/40 phố Cự Lộc, P. Thượng Đình, Q. Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên, cảnh sát xác minh, công ty Vinaca không phát hành hóa đơn và chưa từng kê khai thuế. Cũng theo sự thừa nhận của bà Chúc, nguyên liệu chủ yếu để sản xuất các sản phẩm Vinaca ung thư Co3.2, Vinaca baby Vi6... là bột than tre nứa. Vụ việc gây chấn động dư luận, bởi hàng loạt bất cập, khuất tất dần bị phanh phui. Trong ảnh: Bà Đào Thị Chúc làm việc với cơ quan chức năng. |
Ngày 18-4, ông Lê Hồng Hà - Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai cho biết: Chi cục đã phối hợp với Công an thành phố Pleiku kiểm tra hoạt động kinh doanh của 2 Chi nhánh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca vừa khai trương tại thành phố Pleiku (số 236 - Phạm Văn Đồng, khai trương ngày 16-4; số 116 - Trường Sơn, khai trương ngày 17-4). “Thực tế hai chi nhánh này đều chưa trưng bày sản phẩm. Tuy nhiên, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai vẫn đang tăng cường giám sát hoạt động của hai chi nhánh này. Nếu phát hiện có thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư từ bột than tre sẽ kiểm tra, trưng cầu giám định chất lượng và tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, ông Hà cho biết thêm. Ông Mai Xuân Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai khẳng định, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca chưa xin phép thành lập chi nhánh trên địa bàn.
Cùng ngày, ông Nguyễn Mạnh Dũng - Chánh Thanh tra Sở Y tế Đồng Nai cho biết, thanh tra Sở đã lập hồ sơ và tạm đình chỉ hoạt động 2 đại lý bán thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư làm từ than tre của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca. Trước đó, chiều 17-4, nhận được tin báo từ người dân, thanh tra Sở Y tế Đồng Nai đã thành lập đoàn kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Vinaca Hải Đăng (số 114, tổ 1, ấp 5, xã Long Phước, H. Long Thành) do ông Đỗ Hữu Phong làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, công ty này đang hoạt động với một phòng trưng bày sản phẩm, ông Đỗ Hữu Phong đang trực tiếp tư vấn liệu trình điều trị bệnh ung thư cho một bệnh nhân với số tiền 3.740.000 đồng/một liệu trình có kèm theo giấy hướng dẫn điều trị. Làm việc với đoàn kiểm tra, ông Đỗ Hữu Phong không xuất trình được các loại giấy tờ pháp lý đối với hoạt động của cơ sở. Ông Đỗ Hữu Phong cho biết đây là đại lý độc quyền của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca tại H. Long Thành.
Chiều tối ngày 17-4, Phòng Y tế thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) tiếp tục phát hiện một đại lý bán thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị ung thư làm từ than tre của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca tại P. Bình Đa, do bà Nguyễn Thị Loan đứng tên. Làm việc với lực lượng chức năng, bà Nguyễn Thị Loan cũng chưa cung cấp được các loại giấy tờ pháp lý, giấy phép kinh doanh nên đoàn kiểm tra đã tạm đình chỉ hoạt động, niêm phong và thu giữ toàn bộ hàng hóa, sản phẩm trưng bày để xử lý theo quy định.
Ngay sau khi 2 cơ sở trên được phát hiện, Sở Y tế Đồng Nai đã ra ngay công văn yêu cầu các phòng y tế, trung tâm y tế huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các sản phẩm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Vinaca được bày bán trên địa bàn.
B.T – P.V
Bộ Y tế thông tin chính thức về vụ sản xuất sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” Ngày 18-4, Bộ Y tế đã có thông tin chính thức về vụ việc các cơ quan chức năng của TP Hải Phòng phát hiện cơ sở sản xuất gia công thực phẩm chức năng Vinaca sản xuất sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” từ bột than tre. Theo Bộ Y tế, ngày 15-1-2018, các cơ quan chức năng TP Hải Phòng đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất gia công thực phẩm chức năng Vinaca tại địa chỉ ngõ Đại Tu, tổ Tiến Bộ, P. Ngọc Sơn, Q. Kiến An. Sở Y tế Hải Phòng kết luận: Sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” không phải là thuốc và cũng không phải là mỹ phẩm, mà là sản phẩm giả thực phẩm chức năng; trên nhãn sản phẩm này có ghi rõ nội dung “Sản phẩm này không phải là thuốc và không dùng thay thế thuốc chữa bệnh”, phần công dụng có ghi “Hỗ trợ điều trị ung thư, u bướu...”. Sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nào cấp phép lưu hành và cũng không được cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng. Đồng thời, cơ sở sản xuất sản phẩm “Vinaca ung thư Co3.2” là cơ sở sản xuất thực phẩm chức năng, nhưng không có giấy phép sản xuất thực phẩm chức năng. Cơ sở sản xuất này đã bị Chi cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng xử phạt vi phạm hành chính số tiền 44 triệu đồng và buộc tiêu hủy tang vật vi phạm. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ và chuyển sang Công an TP Hải Phòng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế nêu rõ: Bộ đã tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung báo cáo và kết luận của Sở Y tế Hải Phòng là đúng; chỉ đạo thu hồi toàn bộ các sản phẩm có tên Vinaca của cơ sở sản xuất nói trên. Đồng thời, Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo sở y tế các tỉnh, thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm này và đề nghị người dân khi phát hiện những cơ sở sản xuất tương tự cũng như các đối tượng đang rao bán những sản phẩm này thì báo ngay cho cơ quan chức năng nơi gần nhất để kịp thời xử lý, ngăn chặn. T.P |